Thao túng “bắt cóc online” - Kỳ 1: Khi phụ huynh hoảng loạn, kẻ gian thắng

Thao túng “bắt cóc online” - Kỳ 1: Khi phụ huynh hoảng loạn, kẻ gian thắng

Thứ 4, 27/08/2025 03:30

Thời gian gần đây, hàng loạt phụ huynh tại các thành phố lớn hoang mang khi nhận được cuộc gọi báo con bị bắt cóc, kèm theo hình ảnh hoặc giọng nói cầu cứu. Đây là dạng “bắt cóc phi truyền thống” vô cùng nguy hiểm, khi kẻ gian không cần dùng vũ lực, vẫn khiến nạn nhân tự nguyện rơi vào bẫy.

Bắt cóc không cần vũ lực

Thời gian qua, nhiều vụ "bắt cóc online" đã xảy ra tại Hà Nội, Tp.HCM, Đồng Nai, Tây Nguyên… với kịch bản gần như giống nhau.

Kẻ gian thu thập hình ảnh, video của học sinh trên mạng xã hội, sau đó dùng công cụ chỉnh sửa hoặc AI tạo ra các đoạn clip giả, trong đó "nạn nhân" bị trói, đánh hoặc khóc lóc cầu cứu. Từ đó, chúng giả danh giáo viên, công an hoặc người quen để gọi điện cho phụ huynh, buộc phải chuyển tiền ngay lập tức.

Thao túng “bắt cóc online” - Kỳ 1: Khi phụ huynh hoảng loạn, kẻ gian thắng- Ảnh 1.

Một nạn nhân dược lực lượng chức năng giải cứu thành công. (Ảnh CA).

Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Trần Thị Thu H. (ngụ tỉnh Đồng Nai) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại cú điện thoại cách đây một tháng: "Tôi thấy rõ con mình trong video, mặt tái mét, tay bị trói. Chúng còn gửi số tài khoản, ép chuyển 200 triệu đồng trong 30 phút. Tôi gần như sụp đổ. May mắn là kịp gọi cho cô giáo chủ nhiệm và biết con vẫn đang ở lớp".

Không phải trường hợp nào cũng được may mắn như vậy. Ngày 6/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công một thiếu nữ 14 tuổi nghi bị "bắt cóc online". Nạn nhân là em T.P.N.A., con gái của chị V.A.M.T. Khi gia đình nhiều lần liên lạc không được, lo sợ con bị đưa sang Campuchia, Công an xã Trị An lập tức triển khai 3 tổ công tác.

Bắng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng chở cháu A. từ Đồng Nai đến Tp.HCM, rồi tiếp tục di chuyển qua Bà Rịa – Vũng Tàu và quay về hướng xã Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Tại đây, đối tượng đã bị Công an xã Trị An phát hiện và bắt giữ, giải cứu nạn nhân thành công.

Trước đó, Công an Tp.HCM cũng đã kịp thời giải cứu một nữ sinh bị lừa đảo, suýt bị ép buộc đưa sang Campuchia. Nạn nhân là em N.N.D.Q. (17 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), con gái bà P.P.T.B.T. (50 tuổi).

Theo trình báo, sáng 25/7, khi đang ngồi uống nước tại quán cà phê, Q. nhận cuộc gọi từ số lạ. Sau khi nghe máy, Q. rời quán và nói với mẹ rằng đến trường để giải quyết việc học, rồi mất liên lạc. 

Đến trưa cùng ngày, bà T. nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo mang tên con gái, với nội dung đe dọa: "Q. bị bắt cóc, nếu không chuyển tiền sẽ bị đưa sang Campuchia". Hoảng loạn, bà T. đã chuyển 17 triệu đồng theo yêu cầu, sau đó tiếp tục bị các đối tượng gọi điện thúc ép chuyển thêm tiền nên lập tức đến công an trình báo.

Vào cuộc khẩn trương, Đội 2 phối hợp Công an phường Hòa Hưng và lực lượng chức năng tiến hành truy tìm. Đến 19h cùng ngày, tổ công tác phát hiện Q. đang ở một khách sạn trên đường Trần Văn Đang (quận 3, Tp.HCM cũ), tự nhốt mình trong phòng, liên lạc trực tiếp với nhóm lừa đảo giả danh công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, Q. cho biết kẻ gian tự xưng công an, nói thông tin cá nhân của cô bị lợi dụng để mở tài khoản rửa tiền. Để "chứng minh vô tội", Q. bị yêu cầu chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản "cơ quan chức năng" chỉ định.

Do lo sợ, Q. đã chuyển trước 10 triệu đồng vào tài khoản doanh nghiệp, đồng thời bị ép không được liên hệ gia đình, phải liên tục di chuyển và thuê khách sạn để tránh "theo dõi".

Chuyên gia an ninh mạng Lê Minh Tuấn cảnh báo, đây là biến tướng cực kỳ nguy hiểm của lừa đảo công nghệ cao. Chỉ cần thông tin, hình ảnh, giọng nói, chúng có thể dựng lên một vụ "bắt cóc ảo" hoàn chỉnh, khiến nạn nhân và gia đình vừa thiệt hại tài chính, vừa khủng hoảng tâm lý.

Kẻ gian nhắm vào tình thương và sự hoảng loạn

Theo xác nhận của cơ quan công an, thời gian gần đây, các vụ giả mạo bắt cóc để tống tiền có xu hướng gia tăng, nhất là tại các thành phố lớn. Điểm chung của những phi vụ này là đánh thẳng vào tâm lý hoảng loạn của phụ huynh, khiến nhiều người vì quá lo sợ đã vội vàng chuyển tiền mà không kịp xác minh tình trạng thực tế của con.

Thao túng “bắt cóc online” - Kỳ 1: Khi phụ huynh hoảng loạn, kẻ gian thắng- Ảnh 2.

Cảnh báo trước thủ đoạn bắt cóc online.

Đại úy Nguyễn Hữu Linh, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chiêu thức lừa đảo “bắt cóc online” khiến nhiều gia đình bị hại rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất bình tĩnh, dẫn đến chuyển tiền cho kẻ gian. 

Hệ lụy không chỉ là thiệt hại kinh tế, mà còn tạo bất an xã hội, ảnh hưởng lòng tin vào môi trường mạng. Để làm tốt nhiệm vụ này, không chỉ lực lượng công an, mà cả gia đình, nhà trường và các tổ chức, đoàn thể cũng cần chung tay để giúp mọi người nâng cao nhận thức, hiểu biết để phòng tránh.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC02) Công an TP.HCM, khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới, nguy hiểm và cực kỳ tinh vi. 

Ông nhấn mạnh: "Không có cơ quan chức năng nào làm việc qua mạng xã hội hay yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra. Bất kỳ cuộc gọi nào tự xưng công an, yêu cầu chuyển tiền, cài ứng dụng hoặc rời khỏi nhà… đều là lừa đảo. Học sinh, sinh viên và phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác".

Trước tính trạng "bắt cóc online" diễn ra liên tục trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo, cơ quan tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, cũng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Nếu nghi ngờ người thân bị bắt cóc, kể cả trong trường hợp thật sự, người dân cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh, cơ quan công an đã khởi tố, điều tra 117 vụ, 144 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến sử dụng công nghệ cao. Riêng các vụ lừa đảo bằng chiêu thức “bắt cóc online” từ cuối năm 2024 đến nay có khoảng 5 vụ, nạn nhân có tuổi đời từ 18-22 tuổi.

Kỳ 2: Vũ khí nguy hiểm nhất của tội phạm lừa đảo trên mạng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.