Thầy cô Nghệ An lội bùn cứu sách vở, nhiều trường vẫn chưa thể mở cửa sau lũ

Thứ 2, 06/10/2025 16:54 GMT+7

Đã hơn một tuần sau bão số 10, 26 trường học ở vùng lũ Nghệ An vẫn chưa thể đón học sinh trở lại. Giữa bùn đất ngổn ngang, thầy cô gắng sức dọn dẹp, cứu từng cuốn sách, bộ vở cho học trò sau khi nước rút.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 1.

Theo tổng hợp nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh này vẫn còn 26 trường học, học sinh chưa thể đến trường học tập. Trong đó có 22 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết, mưa lớn kèm gió lốc do hoàn lưu bão số 10 đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống các trường học, thiệt hại ước tính hơn 300 tỷ đồng. “Sở đã chỉ đạo các trường báo cáo tình hình bị thiệt hại, hư hỏng để có phương án hỗ trợ trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các trường cần chủ động nắm bắt tình hình và chỉ tổ chức dạy học trở lại khi đảm bảo các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh khi đến trường”, ông Hoàn chia sẻ.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 3.
Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 4.
Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 5.

Trong số 26 trường chưa thể tổ chức học tập trở lại, có 10 trường vẫn đang ngập, hoặc các tuyến đường đi đến trường chưa thể lưu thông. Các trường còn lại lớp học bị tốc mái, nứt phòng học, mất điện và nhiều thiệt hại khác chưa khắc phục xong. Theo lãnh đạo UBND xã Lam Thành, bão số 10 quần thảo qua khiến nhiều trường học trên địa bàn của xã bị tốc mái, hư hỏng hoặc bị chìm trong nước lũ. Đến sáng 6/10, còn 4 trường học đang được dọn dẹp, khắc phục, phấn đấu ngày mai, 100% học sinh sẽ trở lại trường. Trong ảnh là các thầy cô Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái dọn dẹp sau lũ.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 6.

Xã Tân Kỳ là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10. Sau bão, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2.000 hộ dân bị ngập, hàng nghìn người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Trong đó, có 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 4 trường mầm non trên địa bàn bị ngập sâu trong biển nước, học sinh không thể tới trường.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 7.

Nhiều trường học thiệt hại nặng nề sau bão, các thầy cô đang nỗ lực khắc phục hậu quả để đón các em học sinh tới trường trong thời gian sớm nhất.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 8.

Sách vở của các em vùng lũ bị ngập trong bùn non.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 9.

Nước rút, các thầy cô trường Tiểu học Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trở lại trường dọn dẹp sau lũ. Sân trường, bậc thềm trở thành nơi phơi từng trang vở, cuốn sách ướt sũng bùn đất. Những cuốn sách bị ngâm nước nhiều ngày được các giáo viên mang ra sân phơi để hong khô với mong muốn các em học sinh vẫn có thể dùng được.

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 10.
Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 11.
Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 12.

Một số trường học thuộc xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An bị ngập, hư hết sách vở và bàn học của học sinh... Các thầy cô đã nỗ lực cứu dụng cụ học tập và sách vở của các em học sinh. 

Nghệ An còn nhiều trường học chưa thể trở lại, thầy cô “nỗ lực” cứu sách vở sau lũ lụt - Ảnh 13.

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho Trường Tiểu học Kỳ Tân. Sau bão, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều ngày. Nhiều phòng học bị tốc mái, thiết bị dạy và học như máy tính, tivi,… bị ngâm nước dẫn đến hư hỏng, ước tính thiệt hại gần 300 triệu đồng. "Đến sáng 6/10, học sinh đã đi học trở lại, tuy nhiên, toàn trường vẫn mất điện. Dù các em có thể trở lại trường, nhưng nhiều em vì nhà ở vùng ngập sâu, bị cuốn trôi toàn bộ quần áo, sách vở nên rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm”, thầy Đinh Văn Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Tân cho biết.

Hà Hằng - Hà Đan

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.