Thấy gì từ việc thầy Park bổ sung 3 tuyển thủ U22 lên ĐTQG?

Thấy gì từ việc thầy Park bổ sung 3 tuyển thủ U22 lên ĐTQG?

Chủ nhật, 10/11/2019 | 21:44
0
Chiều nay 10/11, HLV Park Hang-seo đã chia tay với 5 tuyển thủ và bổ sung 3 cầu thủ từ U22 lên ĐTQG. Quyết định này của vị chiến lược gia người Hàn Quốc được xem là giúp các cầu thủ U22 có thể được cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Sau khi trận đấu nội bộ giữa U22 Việt Nam và ĐTQG kết thúc, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố 25 tuyển thủ sẽ tham dự trận đấu với ĐTQG UAE tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Theo bản danh sách này, có đến 5 cái tên phải nói lời chia tay với ĐTQG Việt Nam bao gồm Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Xuân Mạnh, Ngân Văn Đại, Nguyễn Việt Phong và Trần Văn Kiên.

Quyết định này của HLV Park Hang-seo không có gì là quá bất ngờ bởi trong đội hình của ĐTQG có rất nhiều cầu thủ giỏi ở mọi vị trí. Có lẽ cầu thủ khiến NHM Bóng đá Việt Nam cảm thấy nuối tiếc nhất chính là trường hợp của tiền vệ phòng ngự Ngô Hoàng Thịnh.

Ở đợt tập trung trước, Hoàng Thịnh cũng có tên trong danh sách triệu tập. Tuy nhiên, với việc anh bị đau mắt và không kịp hồi phục nên phải nói lời chia tay sớm với đội tuyển. Ở đợt tập trung này, tiền vệ thuộc biên chế CLB TP. Hồ Chí Minh đã có được thể trạng tốt nhất và được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Thể thao - Thấy gì từ việc thầy Park bổ sung 3 tuyển thủ U22 lên ĐTQG?

Đây là những cái tên phải nói lời chia tay với ĐTQG Việt Nam.

Công bằng mà nói, tiền vệ gốc Nghệ An là mẫu cầu thủ có sức mạnh, thể lực, khả năng đánh chặn và thu hồi bóng tốt. Nếu có anh trong đội hình thì tuyến giữa của chúng ta sẽ trở nên chắc chắn và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hiện nay, trong tay của HLV Park Hang-seo có rất nhiều tiền vệ tốt. Ở vị trí của Hoàng Thịnh, chúng ta có Đức Huy và Huy Hùng. Đây đều là những cầu thủ có khả năng thu hồi bóng và đánh chặn tốt.

Tuy nhiên, cả Đức Huy và Huy Hùng có lợi thế hơn rất nhiều so với Hoàng Thịnh là họ đã quá quen thuộc với chiến thuật và lối chơi mà HLV Park Hang-seo luôn sử dụng. Vì vậy, vị chiến lược gia ngưởi Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm để sử dụng những tân binh mà thay vào đó, ông ưu tiên cho những người đã cùng ông chinh chiến qua nhiều giải đấu.

Xuân Mạnh, Văn Đại và Văn Kiên đều là những cầu thủ tốt nhưng họ không thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình của ĐTQG Việt Nam nên việc ba cầu thủ này bị loại là hợp lý. Còn trường hợp của tiền đạo Nguyễn Việt Phong lại khác. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel FC đã khá nhiều lần được HLV Park tạo điều kiện triệu tập và cho vào sân thi đấu.

Thế nhưng, Việt Phong đã không thể hòa nhập tốt nhất với lối chơi của toàn đội nên khá lạc lõng trong những đường lên bóng của ĐTQG ở những trận đấu vừa qua tại vòng loại World Cup 2022. 

Thể thao - Thấy gì từ việc thầy Park bổ sung 3 tuyển thủ U22 lên ĐTQG? (Hình 2).

Hoàng Đức, Tiến Linh và Trọng Hùng là những cái tên được HLV Park Hang-seo bổ sung từ U22 lên ĐTQG.

Ở bản danh sách này, có một điều khá bất ngờ khi HLV Park Hang-seo đôn 3 cầu thủ của U22 Việt nam là Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, nếu đặt vào hoàn cảnh hiện tại là SEA Games 30 đang đến rất gần và bộ ba này nhiều khả năng sẽ là trụ cốt của U22 Việt Nam trên chặng đường chinh phục tấm HCV thì việc thầy Park để họ cọ xát và tích lũy thêm kinh nghiệm trong màu áo ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022 là có thể hiểu được.

Tiến Linh từ khá lâu nay luôn nằm trong danh sách của ĐTQG và gần đây nhất, anh cũng đã có một bàn thắng vào lưới ĐTQG Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Còn Trọng Hùng và Hoàng Đức đều là những cầu thủ trẻ, tài năng của bóng đá Việt Nam nên họ cần có thêm nhiều dịp để cọ xát, tôi luyện bản thân để giúp U22 hoàn thành mục tiêu trước mắt.

SEA Games 30: Đã đến lúc HLV Park Hang-seo cần "chọn mặt gửi vàng"

Thứ 7, 09/11/2019 | 20:00
SEA Games 30 đã tới gần và HLV Park Hang-seo cũng đã tạm thời đề ra 5 cái tên có thể được lựa chọn tham dự giải đấu sắp tới. Tuy nhiên, trong 5 cái tên này, chỉ có hai gương mặt được thầy Park lựa chọn. Vậy ai sẽ là hai nhân tố được vị chiến lược gia người Hàn Quốc:" chọn mặt, gửi vàng"?

Liverpool vs Man City: Trận đại chiến của hai đội bóng đang đứng đầu bảng Premier League

Thứ 7, 09/11/2019 | 11:53
Cả Liverpool và Man City đang có phong độ cực cao tại đấu trường quốc nội. Bằng chứng chính là việc họ đang lần lượt chia nhau ở hai vị trí đứng đầu Premier League. Trận đại chiến giữa hai đội vào cuối tuần này được đánh giá sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn bởi cả hai đội bóng đều đang sở hữu những cầu thủ cực kỳ chất lượng và một hàng công sắc bén.

Sau lứa Quang Hải, Văn Hậu, bóng đá Việt Nam đang thực sự gặp khó

Thứ 7, 09/11/2019 | 10:37
Kể từ sau thế hệ vàng mới của những Văn Hậu, Quang Hải hay Hoàng Đức, dù các lứa cầu thủ sau và đặc biệt là U19 vẫn gặt hái được những thành công nhất định, tuy nhiên, những thành công đó vẫn chưa tạo được dấu ấn nào quá nổi bật đối với NHM nước nhà.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.