Thầy Park xin lỗi vì thua liên tục, hứa giành 3 điểm trước Trung Quốc

Thứ 2, 31/01/2022 | 12:03
0
HLV Park Hang Seo đã tham dự buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Trung Quốc. Chiến lược gia người Hàn đã khẳng định mục tiêu ở trận đấu này.
Bóng đá Việt Nam - Thầy Park xin lỗi vì thua liên tục, hứa giành 3 điểm trước Trung Quốc

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Hiện nay, ĐT Việt Nam vừa có trận thua khá đậm với ĐT Australia. Với tư cách là HLV trưởng đã làm NHM thất vọng, tôi xin lỗi về điều này. Sau 60 năm, lần đầu tiên đội tuyển mới vào vòng loại cuối cùng của Vòng loại World Cup, đây là giải đấu hoàn toàn mới mẻ với ĐT Việt Nam, các đối thủ cũng là hàng đầu châu Á. Điều đó vẫn tới kết quả chưa tốt khi sau 7 trận đang thua, điều này khiến các cầu thủ Việt Nam hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn.

Ngày mai, chúng ta sẽ có trận đấu với ĐT Trung Quốc, ngày mai cũng là mùng 1 Tết. Ở Việt Nam, người dân rất chú trọng ngày mùng 1 Tết. Tôi và các cầu thủ đang chuẩn bị. Ở vòng loại thứ 3 này, ở Đông Nam Á chỉ có ĐT Thái Lan từng vào đến đây. ĐT Thái Lan cũng chưa giành trận thắng nào. Tôi hiểu người hâm mộ VN đang chờ đợi trận đấu này. Dù đây là lần đầu tiên tham gia nhưng tôi và các cầu thủ đang rất quyết tâm để cố gắng ngày mai làm thế nào có thể thắng được."

Tại chiến dịch Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đang có chuỗi 7 trận thua liên tiếp. Đây là kết quả đã được dự đoán từ trước khi thầy trò ông Park phải chạm trán với những đội bóng hàng đầu châu lục. Nói về vấn đề nằm, HLV Park Hang Seo trần tình:

"Chúng ta có 7 trận thua liên tiếp, báo chí, NHM và các nhà chuyên môn đang tập trung nhắm vào ĐT Việt Nam. Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp thu với phương hướng khiêm tốn và tích cực. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, 60 năm chúng ta mới vào đến vòng này. Với 1 giải đấu lần đầu tiên tham gia, không thể đảm bảo chúng ta thành công ngay ở 1 giải đấu lần đầu có mặt. Tôi nghĩ việc xây dựng thế hệ tiếp theo, xây dựng nền tảng cơ sở trong phát triển bóng đá, chúng ta phải bàn thảo để tìm ra phương hướng, các nhà chuyên môn, báo chí đề cập đến vấn đề để tương lai bóng đá Việt Nam tốt hơn.

Có rất nghiều người nói hiện nay ĐT Việt Nam có 1 thế hệ vàng, tôi không đồng ý với cách thể hiện này. 60 năm mới vào đến vòng này, kết quả này là sự tổng hòa của nhiều mặt, sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, của nhà nước, của các CLB,… mới có kết quả ngày hôm nay. Nếu nói đây là thế hệ vàng thì không biết sau này thế hệ sau thành công chúng ta sẽ gọi là thế hệ gì, chẳng nhẽ gọi là thế hệ kim cương. Tôi nghĩ chúng ta cần rất nhiều nỗ lực."

Bóng đá Việt Nam - Thầy Park xin lỗi vì thua liên tục, hứa giành 3 điểm trước Trung Quốc (Hình 2).

Nhà cầm quân cũng đưa ra nhận định về ĐT Trung Quốc: "Trung Quốc là đội về mặt chiến thuật, họ cũng rất tốt ở khu vực châu Á. Các CLB ở giải VĐQG của họ cũng ở hàng đầu châu Á. Với hơn 1 tỉ dân, nền tảng cho bóng đá, nguồn lực tài nguyên rất tốt. ĐT Trung Quốc có nguồn lực về con người rất tốt. Đầu tư cho bóng đá có lẽ Trung Quốc là hàng đầu thế giới. Về thể hình, con người khá là tốt. Chiến thuật họ chơi bóng 2 biên rất nhanh với những cầu thủ nhanh nhẹn. Họ phản công khá nhanh, về tổ chức phòng ngự khá tốt. Nhược điểm tôi nghĩ sẽ không nói ở đây."

Trước trận đấu này, ĐT Việt Nam phải hứng chịu những tổn thất vô cùng nghiêm trọng khi Quế Ngọc Hải và Liễu Quang Vinh chắc chắn sẽ vắng mặt vì dương tính COVID-19. Trong khi đó, "viện binh" của ĐT Việt Nam là Phi Sơn cũng không thể thi đấu vì chấn thương dây chằng. Chia sẻ về tình hình của tiền đạo thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thầy Park tiết lộ:

"Tình hình covid-19 tôi sẽ không trả lời ở đây. Còn với Phi Sơn, 2 hôm trước trong quá trình tập, không phải do va chạm, có lẽ do trơn trượt thì chấn thương. Ban đầu chúng tôi nghĩ chấn thương không lớn nhưng sau khi chụp phim thì thấy tổn thương dây chằng chéo. Hôm qua, bạn ấy đến chia tay, tôi thấy bạn ấy là cầu thủ tốt, lần này lên tập trung khá muộn nhưng tôi khá là tiếc. Tôi đã có kế hoạch để bạn ấy ra sân trong trận đấu với Trung Quốc. Tôi và bạn ấy đều buồn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hỗ trợ cho bạn ấy dể sớm gặp lại bạn ấy trong các đợt tới."

Tham gia buổi họp báo cùng HLV Park Hang Seo, Quang Hải cũng khẳng định mục tiêu trong trận đấu tới của toàn đội là một chiến thắng: "Hướng tới trận đấu với ĐT Trung Quốc, cá nhân Hải và toàn đội đang cố gắng hoàn tất sự chuẩn bị để có kết quả tốt nhất. Chúng tôi cố gắng hướng đến một chiến thắng đầu tiên, chiến thắng đầu năm làm món quà cho NHM bóng đá Việt Nam."

Nhận định Việt Nam vs Trung Quốc, 19h00 ngày 1/2: Khai xuân bức phá

Chủ nhật, 30/01/2022 | 16:49
Trung Quốc được xem là đối thủ vừa tầm để ĐT Việt Nam hy vọng vào một kết quả có lợi trong trận đấu vào ngày 1/2 tới (nhằm mùng 1 Tết Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình.
Cùng tác giả

“Đỏ mắt” săn lùng linh vật SEA Games 32

Thứ 6, 28/04/2023 | 14:51
Dù còn 1 tuần nữa mới đến ngày khai mạc, thế nhưng nhiều NHM lại gặp khó khăn trong việc tìm mua linh vật thỏ trắng tại SEA Games 32

Chuyện V.League bị “băm nát” bởi giải trẻ

Thứ 4, 22/02/2023 | 16:53
Lịch thi đấu V.League ngắt quảng bởi các đợt tập trung ngoài FIFA Days, SEA Games, hay giải trẻ ở cấp độ U20. Đây quả thực là chuyện lạ chỉ có ở Việt Nam.

Những lần đụng độ nảy lửa giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup

Chủ nhật, 25/12/2022 | 15:43
Malaysia luôn được xem là “khắc tinh” đối với bóng đá Việt Nam. Nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, đội bóng này chưa thể một lần giành thắng lợi.

ĐT Singapore tại AFF Cup 2022: “Sư tử non” dưới bóng chính mình

Thứ 7, 24/12/2022 | 13:11
Thiếu vắng hàng loạt trụ cột, HLV Takayuki Nishigaya không còn cách nào khác ngoài trong lòng tin cho các cầu thủ trẻ, trong đó có tiền đạo Ilhan Fandi.

ĐT Việt Nam 6-0 Lào: Ơn giời, Hậu đây rồi!

Thứ 4, 21/12/2022 | 22:17
65 phút thi đấu với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo cùng hàng loạt tình huống tạo cơ hội cho đồng đội. Văn Hậu đã để lại nhiều ấn tượng trong chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.