Thế giới 24h: Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt

Thứ 4, 13/08/2025 03:52

Bà Kim Keon Hee là cựu Đệ nhất phu nhân duy nhất trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giam.

img

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến tòa án ngày 12/8. Ảnh: Reuters

Tòa án phát lệnh bắt giữ cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Theo Reuters, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã bị bắt sau khi tòa án tối 12/8 phát lệnh giam giữ, theo thông tin từ công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra quy mô lớn.

Công tố viên đặc biệt – được bổ nhiệm hồi đầu tháng 6 – xác nhận tòa đã phê chuẩn lệnh bắt giữ nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó cùng ngày, bà Kim mặc vest đen, cúi đầu khi đến tòa nhưng không trả lời câu hỏi của báo chí và cũng không đưa ra phát biểu nào. Kết thúc phiên điều trần, bà Kim rời đi để chờ phán quyết của tòa tại một trại tạm giam ở thủ đô Seoul theo thông lệ.

Theo Reuters, các cáo buộc nhằm vào cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bao gồm gian lận cổ phiếu, nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng trái phép, có thể dẫn tới việc bà bị thụ án nhiều năm tù. Các cáo buộc này liên đới tới nhiều doanh nhân, nhân vật tôn giáo và một “ông trùm” chính trị.

Cũng theo Reuters, bà Kim bị cho là vi phạm pháp luật khi đeo mặt dây chuyền trị giá hơn 60 triệu won (khoảng 1,1 tỷ đồng) của một thương hiệu lớn tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2022 khi tham gia cùng chồng, nhưng không kê khai tài sản theo quy định. 

Bà Kim còn bị cáo buộc nhận hai túi xách hạng sang với tổng trị giá 20 triệu won (gần 400 triệu đồng) và một dây chuyền kim cương từ một tổ chức tôn giáo để đổi lấy tác động chính trị có lợi cho hoạt động kinh doanh của tổ chức này.

Cơ quan công tố đề nghị bắt giữ vì lo ngại bà Kim có thể tiêu hủy chứng cứ và cản trở điều tra. Tòa án đã chấp nhận lập luận về nguy cơ tiêu hủy chứng cứ, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.

Bà Kim là cựu Đệ nhất phu nhân duy nhất trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giam, và hiện cùng chồng – cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol – bị giam giữ. Ông Yoon đang hầu tòa sau khi bị phế truất hồi tháng 4 vì nỗ lực bất thành áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.

Cơ hội hàn gắn quan hệ Nga – Mỹ

img

Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska không chỉ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định (ảnh: Kyiv Post)

Trả lời phỏng vấn của tờ Izvestia (Nga) hôm 12/8, ông Ryabkov cho biết, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ không chỉ tập trung vào vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine, mà còn là cơ hội để hàn gắn quan hệ Nga – Mỹ, vốn “chạm đáy” dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực để bình thường hóa quan hệ song phương, từ đó cho phép các bên đạt tiến triển ở một số vấn đề”, ông Ryabkov nói, lưu ý rằng việc khôi phục đường bay giữa Nga và Mỹ có thể là một trong những chủ đề được thảo luận.

Theo RT, các tuyến đường bay chở khách trực tiếp giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2022, sau khi Washington áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Về khả năng Mỹ trả lại một số tài sản ngoại giao (của Nga) đang bị phong tỏa, ông Ryabkov cho biết “chưa có tiến triển rõ rệt nào”.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12/8, ông Ryabkov cũng đề cập tới Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco (Mỹ). Cơ sở này bị Washington ra lệnh đóng cửa từ tháng 9/2017.

Sau lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1/2025, Nga đã bổ nhiệm ông Aleksandr Darchiev làm đại sứ mới tại Washington. Vào tháng 6, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, ông Darchiev cam kết “làm mọi thứ để khôi phục quan hệ Nga – Mỹ”.

EU tuyên bố chung về Ukraine, một nước không ký

Hôm 12/8, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố nhằm ủng hộ Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump với Tổng thống Nga Putin, được lên lịch vào ngày 15/8.

img

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban (ảnh: Getty)

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng “biên giới không thể thay đổi bằng vũ lực”, và “con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine”.

Theo các nhà lãnh đạo EU, việc đàm phán chỉ có ý nghĩa “trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn hoặc xuống thang căng thẳng”.

Ngoại trừ Hungary, tất cả các nhà lãnh đạo EU (khối có 27 nước thành viên) đều ký vào tuyên bố chung này.

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – cho rằng, tuyên bố chung của EU là không cần thiết.

“Tuyên bố này cố ý đặt điều kiện cho một cuộc họp mà các nhà lãnh đạo EU không được mời. Việc EU bị bỏ rơi đã đủ đáng buồn rồi. Điều duy nhất làm tình hình tệ hơn là chúng ta đang đưa chỉ thị từ ghế dự bị”, ông Orban nói.

Theo ông Orban, “hành động hợp lý duy nhất” là EU nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Nga, như cách Mỹ đang làm.

Hậu xung đột với Israel, Iran bắt giữ 21.000 nghi phạm

Cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 với Israel, giới chức Tehran cho biết.

Theo Reuters, sau đòn không kích ngày 13/6 của Israel, cảnh sát Iran đã mở chiến dịch truy bắt “gián điệp” quy mô lớn, đồng thời tăng cường hiện diện trên đường phố để đảm bảo trật tự an ninh. Người dân Iran được yêu cầu báo cáo về bất kỳ ai mà họ nghi ngờ “hợp tác với Israel”.

“Trong chiến dịch kéo dài 12 ngày, số cuộc gọi từ công chúng đã tăng 41%, dẫn đến việc bắt giữ 21.000 nghi phạm”, ông Saeid Montazerolmahdi – phát ngôn viên cảnh sát Iran – nói hôm 12/8, không tiết lộ những người này bị cáo buộc về tội danh gì.

Theo ông Montazerolmahdi, trong chiến dịch truy quét tội phạm, lực lượng an ninh Iran cũng bắt giữ 2.774 người nhập cư bất hợp pháp và phát hiện “30 vụ việc an ninh đặc biệt” bằng cách kiểm tra điện thoại của họ.

“Ngoài ra, 261 nghi phạm làm gián điệp và 172 người bị cáo buộc quay phim trái phép cũng bị bắt giữ”, ông Montazerolmahdi nói thêm.

Ông Montazerolmahdi không tiết lộ có bao nhiêu người được thả sau các lệnh bắt giữ.

Theo Reuters, Iran đã trục xuất hàng nghìn người Afghanistan nhập cư trái phép sau cuộc xung đột với Israel.

Vương Nam – Reuters, RT, Guardian

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.