Ông Trump trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một (ảnh: Reuters)
Ông Trump áp thuế bổ sung đối với Ấn Độ
Hôm 6/8, ông Trump ra lệnh áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, viện dẫn lý do nước này đang tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga. Đây là động thái đầu tiên của ông Trump sau khi đặc phái viên Mỹ Witkoff có cuộc gặp với ông Putin ở Moscow.
Nhà Trắng cho biết mức thuế mới đối với Ấn Độ sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8.
Trước đó, ngày 1/8, Mỹ đã thông báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ.
Sắc lệnh hành pháp mới của ông Trump được đăng trên trang web Nhà Trắng. Theo đó, ông Trump đã “nhận được các thông tin từ nhiều quan chức cấp cao” về tình hình ở Ukraine, và các hành động của Nga “gây ra mối đe dọa” đối với an ninh quốc gia cũng như chính sách đối ngoại của Mỹ.
“Để đối phó với với tình trạng khẩn cấp quốc gia được mô tả trong Sắc lệnh Hành pháp 14066, tôi cho rằng việc áp dụng mức thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ – quốc gia đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu của Nga – là điều cần thiết và phù hợp”.
Sắc lệnh Hành pháp số 14066 do Tổng thống Mỹ Biden ký ngày 8/3/2022. Theo đó, Mỹ cấm nhập khẩu những sản phẩm dầu khí có nguồn gốc từ Nga và mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Moscow.
Cuộc gặp “rất hữu ích và mang tính xây dựng”
Ông Witkoff bắt tay ông Putin tại Điện Kremlin (ảnh: Reuters)
Tổng thống Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ – ông Steven Witkoff – đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Yuri Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga, thông báo với truyền thông về kết quả cuộc họp.
“Nếu chúng ta nói về các chủ đề, thì trước hết, tất nhiên, đó là về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chủ đề thứ 2 là triển vọng hợp tác phát triển chiến lược giữa Mỹ và Nga”, ông Ushakov nói.
Theo ông Ushakov, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga với ông Ushakov “rất hữu ích và mang tính xây dựng”.
“Tình hình hiện tại là Tổng thống của chúng tôi đang nắm đầy đủ thông tin, tức là cả những tín hiệu từ phía chúng tôi và tín hiệu từ phía Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Trump chưa được thông báo về kết quả cuộc họp, nên chúng tôi sẽ không bình luận chi tiết hơn. Chúng ta hãy chờ xem khi nào ông Whitkoff thông báo về kết quả cuộc họp với ông Trump. Sau đó, chúng tôi sẽ bổ sung thông tin”, ông Ushakov nói thêm.
Phía Mỹ chưa tiết lộ về kết quả chuyến thăm Moscow của ông Whitkoff.
Người phát ngôn Bộ Ngoại Mỹ – bà Tammy Bruce – đã từ chối bình luận chi tiết về chuyến đi của ông Tammy Bruce.
Ông Witkoff gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin
TASS đưa tin hôm 6/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đoạn video do Điện Kremlin đăng tải cho thấy, ông Witkoff bắt tay ông Putin trước cuộc họp.
Theo Reuters, kết quả cuộc gặp giữa ông Witkoff với ông Putin là đặc biệt quan trọng. Trước đó, hôm 5/8, Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ quyết định có áp dụng các lệnh trừng phạt mới với Nga hay không, sau chuyến đi của ông Witkoff.
Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 31/7, nhà ngoại giao cấp cao Mỹ, ông John Kelley cho biết, ông Trump muốn Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 8/8.
Kết quả cuộc họp giữa ông Witkoff với ông Putin chưa được tiết lộ.
Khi được một phóng viên đặt câu hỏi sau khi tới Nga, Witkoff không chia sẻ kỳ vọng của ông trước cuộc họp với ông Putin.
Trong một đoạn video do TASS đăng tải, trước cuộc gặp với ông Putin, ông Witkoff đã đi dạo ở Công viên Zaryadye, cách Điện Kremlin không xa, cùng với Kirill Dmitriev – đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế.
Theo TASS, cuộc họp giữa ông Putin với ông Witkoff kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.
Sau cuộc họp, ông Dmitriev nói với các phóng viên rằng: “Đối thoại sẽ thắng thế”.
Trung Quốc huy động 10 triệu dân vào chiến dịch dập dịch bệnh mới
Một nhân viên phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: VCG
Tờ New York Times ngày 5/8 đưa tin, tại thành phố Phật Sơn, miền nam Trung Quốc, chính quyền đang thực hiện một cuộc chiến toàn diện nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Chikungunya – loại virus gây sốt và đau khớp dữ dội, lây qua vết đốt của muỗi nhiễm bệnh.
Các binh sĩ mang khẩu trang đang phun thuốc diệt côn trùng trên đường phố và công viên. Máy bay không người lái được điều động để phát hiện ổ sinh sản của muỗi. Các nhà nghiên cứu thả vào tự nhiên loài “muỗi voi” – loại muỗi ăn ấu trùng muỗi truyền virus – và hàng ngàn con cá ăn muỗi được thả xuống các ao hồ trong thành phố.
Trong vòng bốn tuần qua, virus đã lây nhiễm cho khoảng 8.000 người ở Trung Quốc, chủ yếu tại thành phố Phật Sơn, trở thành đợt bùng phát lớn nhất tại nước này kể từ khi virus được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 2008. Theo các chuyên gia, tình trạng thời tiết nóng ẩm kéo dài do biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nhanh chóng.
Để kiểm soát dịch bệnh, chính quyền thành phố Phật Sơn đang khôi phục những biện pháp từng được áp dụng trong đại dịch Covid-19 – huy động toàn thành phố gần 10 triệu dân vào một “chiến dịch y tế công cộng yêu nước”.
Tại các lối vào toà nhà, nhân viên xịt thuốc chống muỗi vào người dân trước khi cho vào trong. Nhân viên cộng đồng mặc áo đỏ đi từng nhà kiểm tra, yêu cầu người dân đổ hết nước đọng. Ai không hợp tác có thể bị phạt hành chính, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị truy tố vì “cản trở công tác phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm”, theo một tài liệu minh hoạ của chính quyền.
Theo New York Times, trong đại dịch Covid-19, Trung Quốc từng áp dụng một trong những chính sách nghiêm ngặt nhất thế giới – “zero Covid” – bao gồm xét nghiệm đại trà, phong toả toàn thành phố, cách ly bắt buộc và giám sát di chuyển người dân.
Tại Phật Sơn và các thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông, những người nhiễm virus Chikungunya được đưa vào “khu cách ly” – nơi họ được yêu cầu mắc màn khi ngủ. Trong thời gian bùng dịch, muỗi có thể hút virus từ người bệnh và lây sang người khỏe mạnh chỉ trong thời gian ngắn.
Virus Chikungunya, được truyền qua muỗi vằn (Aedes – loài cũng truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika), lần đầu tiên được phát hiện ở miền nam Tanzania vào thập niên 50. Tên virus bắt nguồn từ ngôn ngữ Kimakonde, có nghĩa là “người cong lưng vì đau” – ám chỉ dáng đi của người bệnh.
Sau khi phát hiện một ca nhiễm “nhập cảnh” tại Phật Sơn vào ngày 8/7, virus nhanh chóng lan rộng. Giờ đây, người dân được yêu cầu dành ít nhất 3 phút mỗi sáng để dọn sạch các nguồn nước đọng. Công chức nhà nước không được về nhà trước khi kiểm tra kỹ mọi nơi có thể đọng nước như: Chậu cây, khay trà, lon nước uống dở và mái hiên.
Dù chưa áp dụng cách ly bắt buộc trên diện rộng, các chuyên gia cảnh báo rằng Trung Quốc có thể nhanh chóng siết chặt các biện pháp nếu thấy cần thiết.
Mặc dù đa số bệnh nhân hồi phục sau khoảng một tuần, các triệu chứng đau khớp có thể kéo dài nhiều tháng, và bệnh có thể nguy hiểm đối với người già, trẻ sơ sinh và người có bệnh nền.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tuần trước phát cảnh báo đi lại cấp độ 2 đối với tỉnh Quảng Đông, khuyên du khách nên tránh bị muỗi đốt và tiêm phòng trước khi đến. Hiện Mỹ có hai loại vaccine ngừa Chikungunya được cấp phép, nhưng chưa có tại Trung Quốc.
Trước cảnh báo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết vào tuần trước rằng tình hình “đã được kiểm soát”.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng phát đi cảnh báo trong tháng 7, yêu cầu các nước hành động để ngăn chặn nguy cơ bùng phát diện rộng. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu, năm nay toàn cầu đã ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm Chikungunya và 90 ca tử vong, trong đó các quốc gia Nam Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ngoài thành phố Phật Sơn, đã có khoảng 200 ca nhiễm được ghi nhận tại 12 thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông. Một số ca cũng đã xuất hiện ở tỉnh Hồ Nam lân cận, cùng với vài trường hợp tại Ma Cao và Hồng Kông – hai đặc khu nằm cách Phật Sơn khoảng 160 km về phía nam.
Nga bảo vệ quan hệ thương mại với Ấn Độ
Tổng thống Nga Putin bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gặp (ảnh: Reuters)
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5/8, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, các quốc gia có quyền tự do lựa chọn đối tác thương mại, phù hợp với lợi ích kinh tế của mình.
“Chúng tôi nghe thấy nhiều tuyên bố thực chất là đe dọa, là nỗ lực ép buộc các nước cắt đứt quan hệ thương mại với Nga. Chúng tôi không coi những tuyên bố như vậy là hợp pháp”, ông Peskov nói.
“Chúng tôi tin rằng các quốc gia có chủ quyền nên có và thực sự có quyền lựa chọn đối tác thương mại, đối tác kinh tế của riêng mình, phù hợp với lợi ích quốc gia”, ông Peskov nói thêm.
Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gây áp lực và cảnh báo sẽ tăng thuế nếu Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga.
Ngày 1/8, Mỹ đã công bố mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ.
Hôm 4/8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố, việc “nhắm vào Ấn Độ là vô lý” trong khi cả Mỹ và châu Âu vẫn duy trì thương mại với Nga.
Trả lời phỏng vấn của CNBC hôm 5/8, ông Trump cho biết, mục tiêu của Mỹ là hạ giá dầu Nga.
“Nếu giá dầu giảm thêm 10 USD/thùng, Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác vì nền kinh tế của họ đang gặp khó khăn”, ông Trump nói.
Ông Trump cũng cảnh báo rằng, Mỹ sẽ sớm tăng thuế với Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu Nga.
“Chúng tôi đã thống nhất ở mức 25%, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tăng mức thuế này lên đáng kể trong vòng 24 giờ tới”, ông Trump nói.
Ukraine bắt giữ sĩ quan cấp đại tá
Hôm 5/8, Tòa án chống tham nhũng cấp cao Ukraine đã ra lệnh bắt giữ đại tá Vasyl Myshanskyi – quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Ukraine – với cáo buộc có liên quan đến vụ án tham nhũng quy mô lớn, cố ý “thổi giá” các hợp đồng mua sắm máy bay không người lái (UAV) và thiết bị tác chiến điện tử.
Đại tá Vasyl Myshanskyi (giữa ảnh) vừa bị giới chức Ukraine bắt giữ (ảnh: Pravda)
Theo Kyiv Independent, ông Myshanskyi cùng 5 nghi phạm khác bị cáo buộc ký kết các hợp đồng mua sắm thiết bị quân sự với mức giá bị đội lên nhiều lần, sau đó nhận hối lộ tương đương 30% giá trị hợp đồng.
Ông Oleksii Kuznietsov – nghị sĩ thuộc đảng Người phụng sự nhân dân – và ông Serhii Haidai (cựu thống đốc tỉnh Lugansk) cũng là 2 nghi phạm chính trong vụ án này.
Theo Ukrainska Pravda, đại tá Myshanskyi bị tạm giam cho đến ngày 30/9, với mức tiền bảo lãnh là 48.000 USD. Trước đó, ông Kuznietsov và ông Haidai cũng đã bị bắt giữ, tạm giam.
Ông Netanyahu sắp ra lệnh kiểm soát toàn bộ Dải Gaza?
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nói với một số quan chức cấp cao về kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza, bất chấp sự phản đối của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Theo Times of Israel, ông Netanyahu đã sử dụng cụm từ “kiểm soát toàn bộ Dải Gaza” trong cuộc trò chuyện riêng tư với một số bộ trưởng.
Ynet (báo Israel) hôm 5/8 dẫn lời một quan chức thân cận với Thủ tướng Israel cho biết: “Mọi thứ đã được lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ Dải Gaza”.
“Sẽ có hành động quân sự ngay cả ở các khu vực có con tin bị giam giữ. Nếu tổng tham mưu trưởng không đồng ý, ông ấy nên từ chức”, quan chức (giấu tên) nói thêm, đề cập tới trung tướng Eyal Zamir – Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel.
IDF hiện đang kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza.
Vương Nam – Reuters, Kyiv Independent, Times of Israel