Thế giới 24h: Diễn biến mới vụ lính Thái Lan - Campuchia nổ súng ở biên giới

Thứ 5, 29/05/2025 03:52

Trong thông báo đầu tiên về vụ nổ súng, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, một binh sĩ nước này thiệt mạng do hỏa lực từ phía lực lượng Thái Lan.

img

Binh sĩ Campuchia ở gần biên giới với Thái Lan (ảnh: Reuters)

Campuchia: Một binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ ở biên giới

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, sáng ngày 28/5 ở gần làng Techo Morakot, xã Morakot, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear, xảy ra vụ nổ súng giữa lực lượng nước này với quân đội Thái Lan.

Hậu quả là một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

“Lực lượng Thái Lan nổ súng trước vào một chiến hào, vốn thuộc căn cứ quân sự mà Campuchia đã kiểm soát trong thời gian dài, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng”, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo.

“Cuộc đụng độ này không phải điều chúng tôi mong muốn”, Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, quân đội nước này sẽ thảo luận với phía Thái Lan để tìm ra “giải pháp chung” nhằm đưa tình hình trở lại bình thường và ngăn những sự cố tương tự tái diễn.

Trong thông báo chính thức, Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định cam kết vững chắc của Phnom Penh trong việc giải quyết các vấn đề ở biên giới với Thái Lan bằng biện pháp đối thoại và hòa bình. Bộ này cũng nhấn mạnh lập trường của Campuchia là bảo vệ lãnh thổ “bằng mọi giá”.

Trước đó, thiếu tướng Winthai Suvaree – phát ngôn viên quân đội Thái Lan – cho biết, vụ nổ súng hôm 28/5 xảy ra gần khu vực Chong Bok, quận Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani.

Theo ông Suvaree, khi binh sĩ Thái Lan cố gắng đàm phán, đề nghị binh sĩ Campuchia rút khỏi một khu vực tranh chấp thì xảy ra nổ súng.

“Lực lượng Campuchia đã hiểu sai tình hình và bắt đầu sử dụng vũ khí, vì vậy lực lượng Thái Lan đã trả đũa”, ông Suvaree nói, lưu ý rằng vụ đụng độ kéo dài khoảng 10 phút.

Phía Thái Lan không ghi nhận thương vong nào sau vụ việc.

Ông Phumtham Wechayachai – Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – cho rằng, quân đội Campuchia đào hào ở khu vực đang tranh chấp và là bên nổ súng trước.

Sau vụ đụng độ, các sĩ quan cấp cao của Campuchia và Thái Lan đã liên lạc và đề nghị giảm đối đầu, ông Wechayachai cho biết.

Điện Kremlin: Ông Trump không nắm được đầy đủ thông tin

Ông Yuri Ushakov – trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin – cho rằng, những chỉ trích nhằm vào Nga cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump không nắm được đầy đủ thông tin về tình hình chiến sự ở Ukraine.

“Ông Trump không được thông báo về tần suất gia tăng các cuộc tấn công lớn do Ukraine thực hiện nhằm vào những thành phố yên bình ở Nga”, ông Ushakov nói.

“Ông ấy chỉ biết về các biện pháp đáp trả mà chúng tôi thực hiện. Đặc biệt, ông ấy không nắm được đầy đủ rằng chúng tôi chỉ nhắm vào cơ sở quân sự và các khu công nghiệp – quân sự của Ukraine”, ông Ushakov nói thêm.

Trước đó, trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Truth hôm 27/5, ông Trump bày tỏ thất vọng và cho rằng Nga đang “đùa với lửa” khi không nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ukraine đạt thỏa thuận quốc phòng với Đức

Hôm 28/5, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã đạt được thỏa thuận mới với Đức về đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng.

Trong khi ông Zelensky từ chối tiết lộ thêm chi tiết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Đức và Ukraine sẽ hợp tác sản xuất vũ khí tầm xa.

img

Ông Zelensky họp báo cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz (ảnh: Guardian)

“Việc sản xuất vũ khí tầm xa có thể diễn ra ở cả Ukraine và Đức”, ông Merz nói trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở Berlin.

Theo ông Merz, thỏa thuận này là khởi đầu cho một “hình thức hợp tác công nghiệp – quân sự” mới giữa 2 nước và “đầy tiềm năng”.

Trong cuộc họp báo, ông Merz (người có quan điểm cứng rắn với Nga) cũng nhấn mạnh rằng, Đức sẽ “làm mọi thứ” để ngăn chặn 2 đường ống dẫn khí đốt Nord Stream khởi động lại.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng áp lực đối với Nga”, ông Merz nói.

Tháng 2/2022, đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga qua Biển Baltic bị hư hại do các vụ nổ. Nord Stream 2 chưa chính thức vận hành, nhưng Nord Stream 1, trong nhiều năm, đã cung cấp hàng tỷ m3 khí đốt giá rẻ của Nga cho Đức.

Cùng ngày 28/5, Bộ Quốc phòng Đức cho biết, nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 5,6 tỷ USD cho Ukraine.

Vương Nam – Khmer Times, RIA Novosti, Guardian

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.