
Khu vực xảy ra động đất ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản tối 8/12. Ảnh: CNN
Trận động đất mới xảy ra “cùng vị trí” với thảm họa năm 2011 từng khiến gần 20.000 người thiệt mạng
Ông Simon Boxall, giảng viên cao cấp ngành hải dương học tại Đại học Southampton (Anh), nói với Sky News, trận động đất tối 8/12 xảy ra “ở cùng khu vực” với trận động đất năm 2011 – thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 19.700 người và gây ra sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima.
Ông Boxall cho biết, trong vài giờ tới, chúng ta sẽ biết mức độ tàn phá thực sự của trận động đất mới.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “không phải mọi trận động đất đều tạo ra sóng thần”.
Thông tin mới nhất cho thấy trận động đất đã ảnh hưởng đến hệ thống điện của Nhật Bản. Tuy nhiên, hai công ty điện lực Tohoku Electric Power và Hokkaido Electric Power cho biết chưa phát hiện bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.
Nhiều người bị thương tại thị trấn ven biển, Thủ tướng Nhật chỉ đạo khẩn

Thủ tướng Nhật Bản đưa ra phản ứng của chính phủ với trận động đất tối 8/12. Ảnh: Reuters
Những thông tin đầu tiên về thiệt hại đã bắt đầu được ghi nhận.
Theo Đài truyền hình NHK, một số lượng người chưa rõ đã bị thương tại một khách sạn ở thị trấn Hachinohe, thuộc tỉnh Aomori ở vùng đông bắc Nhật Bản. Nhiều khu vực ở Nhật Bản bị mất điện. Nhà
Theo cập nhật từ Sky News, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa đưa ra phát biểu ngắn với báo giới về tình hình.
Bà Takaichi cho biết chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để đánh giá mức độ thiệt hại. “Chúng tôi đặt tính mạng người dân lên hàng đầu và đang làm mọi điều có thể”, bà Takaichi nói.
Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh ở Nhật Bản

Cảnh ngổn ngang trong một căn phòng sau trận động đất ở Nhật Bản tối 8/12. Ảnh: Sky News
CNN dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, trận động đất xảy ra lúc 23h15 phút ngày 8/12 (giờ địa phương), ở vị trí cách bờ biển Nhật Bản khoảng 70 km và ở độ sâu khoảng 33 km.
JMA cho biết sóng thần có thể cao gần 3 mét tại một số khu vực ven biển, bao gồm các tỉnh Iwate, Aomori và một phần Hokkaido. Riêng tại tỉnh Aomori, cơ quan này đã ghi nhận mức sóng cao 40 cm.
Theo Sky News, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương – một trong hai trung tâm cảnh báo sóng thần của Mỹ – đã đưa ra cập nhật mới về nguy cơ sóng thần.
Theo cơ quan này, các đợt sóng thần “nguy hiểm” do trận động đất gây ra có thể xuất hiện trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn, dọc theo bờ biển Nhật Bản và Nga.
Một nhóm phóng viên của CNN tại thủ đô Tokyo cho biết họ cảm nhận được rung lắc mạnh kéo dài hơn 30 giây trong trận động đất.
Nhật Bản vốn quen thuộc với những trận động đất lớn vì nằm trên “Vành đai Lửa” – khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh ở hai bên Thái Bình Dương. Trận động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại của Nhật Bản là thảm họa động đất – sóng thần Tohoku năm 2011, với cường độ 9,1 độ Richter, gây ra sóng thần lớn và một cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng.
Giao tranh tại nhiều điểm dọc biên giới tranh chấp Thái Lan - Campuchia

Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh: The Nation Thailand
Truyền thông Thái Lan và Campuchia dẫn tin từ Bộ Quốc phòng hai nước cho biết, giao tranh ban đầu nổ ra chiều 7/12 tại khu vực Phlan Thom, huyện Chom Krosan (tỉnh Preah Vihear, Campuchia) và khu vực Phu Pha Lek – Phlan Hin Paet Kon thuộc huyện Kantharalak (tỉnh Si Sa Ket, Thái Lan).
Sáng 8/12, truyền thông Thái Lan dẫn lời thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân nước này, tuyên bố, giao tranh bùng phát tại khu vực Chong An Ma thuộc huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan. Lực lượng Campuchia bị cáo buộc nổ súng bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực gián tiếp vào khoảng 5h05 sáng 8/12.
Phía Thái Lan đáp trả bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực gián tiếp theo đúng quy tắc giao chiến.
Khoảng 7h tại khu vực Chong Bok, cũng thuộc huyện Nam Yuen, thiếu tướng Winthai cho biết binh sĩ Thái lại bị tấn công. Vụ việc khiến một binh sĩ Thái thiệt mạng và bốn người khác bị thương.
Thiếu tướng Winthai cho biết phía Thái Lan đã bắt đầu sử dụng tiêm kích F-16 để tấn công mục tiêu quân sự tại nhiều khu vực, nhằm chế áp các vị trí hỏa lực của Campuchia - những vị trí đã sử dụng pháo binh và bom thả từ trên không tấn công căn cứ Anupong, gây thương vong cho binh sĩ Thái.
Các mục tiêu không kích ban đầu được xác định tại 3 vị trí: Chong An Ma, Prasat Khana và một trạm thu phát sóng gần khu vực Preah Vihear.
Quân đội Thái lan tuyên bố, hầu hết các vị trí trên được cho là sở chỉ huy và điểm yểm trợ hỏa lực dùng để chỉ thị và bắn vào lãnh thổ Thái Lan.
Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết các tiêm kích F-16 đã được triển khai để yểm trợ trực tiếp cho lực lượng mặt đất. Nhiệm vụ của các máy bay là tấn công các trận địa pháo Campuchia. Chiến dịch của F-16 vẫn tiếp diễn vào sáng 8/12.
Trong khi đó, tờ Khmer Times của Campuchia dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết từ 5h04 sáng 8/12, Thái Lan bị cáo buộc nổ súng trước tại khu vực An Ses của Campuchia (giáp biên giới Thái Lan) và sau đó dùng xe tăng bắn về phía đền Tamone Thom, khu vực 5 Makara và Chomka Chek ở gần đền Preah Vihear của phía Campuchia.
Dù tuyên bố đã hứng chịu 2 đợt tấn công, Campuchia nói lực lượng của họ vẫn “kiềm chế tối đa” và không bắn trả, tái khẳng định cam kết giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Các chỉ huy Campuchia được cho là đang “theo dõi chặt chẽ và cực kỳ thận trọng”.
Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc hành động của Thái Lan là “vi phạm nghiêm trọng” Tuyên bố chung về Thỏa thuận Hòa bình giữa hai nước, ký ngày 26/10/2025 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN.
Nhật Bản tố tiêm kích Trung Quốc có hành động “nguy hiểm”: Bắc Kinh đáp trả

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang. Ảnh: China Daily
Thủ tướng Nhật Bản đã bình luận về sự cố mà Tokyo gọi là “nguy hiểm” giữa các tiêm kích quân sự của 2 nước gần quần đảo Okinawa. Trung Quốc cũng có lời đáp trả cáo buộc của Tokyo.
Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngay 7/12 nói với báo giới, “việc dùng radar khóa mục tiêu như vậy là hành động nguy hiểm, vượt quá mức cần thiết cho an toàn bay”. Bà Takaichi cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về sự việc “vô cùng đáng tiếc” xảy ra ngày 6/12.
Trong cuộc gặp tại Tokyo với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi nói Nhật sẽ “phản ứng kiên quyết nhưng bình tĩnh” để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Theo China Daily, tối 7/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố bày tỏ “bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối” hành động của Nhật, cáo buộc Tokyo cố tình gây rối và làm sai lệch thông tin.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang tuyên bố nhóm tàu Liêu Ninh khi huấn luyện ở ngoài khơi phía đông eo biển Miyako “hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế”.
Ông Zhang cáo buộc tiêm kích Nhật Bản đã nhiều lần đi vào các khu vực mà Trung Quốc công khai thông báo là khu vực tập trận, tiến hành “theo dõi ở cự ly gần”.
Báo Pháp: Ông Macron dọa đánh thuế Trung Quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã cảnh báo Bắc Kinh về việc châu Âu có thể áp thuế nếu Trung Quốc không có bước đi nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại ngày càng tăng của nước này với Liên minh châu Âu (EU).
Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tháng 12, ông Macron kêu gọi Bắc Kinh tăng hợp tác nhằm xử lý tình trạng mất cân đối thương mại, cũng như các vấn đề địa chính trị và môi trường.
“Tôi đã cố giải thích rằng thặng dư thương mại của họ là không bền vững vì điều đó đang ‘giết chết’ chính khách hàng của họ, đặc biệt là khi họ gần như không còn nhập khẩu gì từ chúng tôi”, ông Macron nói trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo Les Echos (Pháp) ngày 7/12.
“Tôi nói rằng nếu không có phản ứng, trong vài tháng tới, châu Âu buộc phải có những biện pháp mạnh như cách Mỹ đã làm - áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc”, Tổng thống Pháp nói.
Theo Reuters, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đã tăng gần 60% kể từ 2019.
Ông Macron lâu nay chủ trương xây dựng một lập trường “vững chắc hơn” của châu Âu với Trung Quốc, thúc giục Brussels triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại để hạn chế lượng hàng Trung Quốc tràn vào khiến ngành công nghiệp châu Âu chật vật.
Tổng thống Pháp nói châu Âu đang ở thế khó, mắc kẹt giữa chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc - quốc gia mà ông cho là “đang đánh trực diện vào mô hình công nghiệp và đổi mới của châu Âu”.
Ông Macron lưu ý, ông cũng đề xuất một cách tiếp cận “hòa dịu hơn” với Trung Quốc, ví dụ như dỡ bỏ một số hạn chế xuất khẩu máy móc sản xuất chip phía châu Âu, đồng thời Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
Tổng thống Pháp kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào châu Âu và “tạo giá trị cũng như cơ hội cho châu Âu”.
IAEA ra cảnh báo mới về nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết lớp che chắn bảo vệ bên trên lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine không còn đảm bảo khả năng ngăn giữ phóng xạ, đồng thời cảnh báo cần tiến hành sửa chữa khẩn cấp.
Cảnh báo được đưa ra sau một cuộc kiểm tra được tiến hành do ảnh hưởng của một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hồi tháng 2. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào lớp bảo vệ này. Moscow nói đây là hành động khiêu khích do Kiev dàn dựng, trong khi chính phủ Ukraine cáo buộc Nga thực hiện vụ tấn công.
Vụ tấn công đã làm thủng lớp vỏ ngoài của mái vòm thép khổng lồ (NSC) và gây cháy. Dù thiệt hại ban đầu không dẫn tới rò rỉ phóng xạ, nhưng đánh giá mới cho thấy sự cố cấu trúc đã làm suy giảm khả năng ngăn giữ vật liệu hạt nhân của công trình.
IAEA ngày 5/12 xác nhận NSC “đã mất một số chức năng an toàn chính, bao gồm khả năng cô lập và ngăn giữ”.
Hoàn thành năm 2019 với chi phí khoảng 1,5 tỷ euro (tương đương 1,6 tỷ USD), NSC được thiết kế để bao kín vật liệu phóng xạ và niêm phong lớp bê tông bao kín lò phản ứng số 4 được dựng lên ngay sau thảm họa năm 1986.
Các thanh tra của IAEA đã cử thêm chuyên gia an toàn hạt nhân tới hiện trường để đánh giá đầy đủ mức độ hư hại.
Nguyễn Thái - (t/h)