Thế giới 24h: Chiến đấu cơ Israel thả 100 quả bom, đánh vào "trái tim Tehran"

Thứ 2, 23/06/2025 03:52

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, công bố chi tiết về các mục tiêu trong làn sóng không kích của Israel nhằm vào Tehran.

img

Cuộc tấn công của Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran vào ngày 23/6/2025. Ảnh: Times of Israel.

Các chiến đấu cơ Israel ném 100 quả bom nhằm vào Tehran 

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong vòng hai giờ qua, các chiến đấu cơ của không quân Israel đã thả hơn 100 quả bom nhắm vào các mục tiêu tại Tehran.

Trong đợt không kích mới nhất nhằm vào thủ đô Iran, IDF cho biết đã tấn công trụ sở Thar-Allah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ quan “được giao nhiệm vụ bảo vệ Tehran trước các mối đe dọa an ninh, bao gồm cả các mối đe dọa từ bên trong”.

Các đòn tấn công cũng nhằm vào Quân đoàn Sayyid al-Shuhada – một đơn vị khác thuộc IRGC – mà quân đội Israel nói là “chịu trách nhiệm phòng thủ nội địa”.

Ngoài ra, một số cuộc không kích còn đánh trúng trụ sở đơn vị an ninh thông tin thuộc lực lượng an ninh nội địa Iran. Theo IDF, đơn vị này “chịu trách nhiệm giám sát nhân sự trong lực lượng an ninh nội địa, đồng thời kiểm soát và theo dõi hệ thống thông tin và truyền thông nội bộ của tổ chức”.

Israel tấn công loạt mục tiêu, nhắm vào “trái tim Tehran”

“Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đang tấn công với hỏa lực chưa từng có nhằm vào các mục tiêu thuộc chính quyền và các cơ quan của Iran ngay tại trung tâm Tehran, bao gồm trụ sở lực lượng bán quân sự Basij, nhà tù Evin, chiếc đồng hồ ‘Hủy diệt Israel’ tại Quảng trường Palestine, trụ sở an ninh nội địa của Vệ binh Cách mạng, trụ sở tư tưởng và nhiều mục tiêu khác,” ông Katz tuyên bố.

Hiện chưa có báo cáo nào về việc các tù nhân bị thương trong vụ không kích, và dường như đòn tấn công này được thiết kế để tạo điều kiện cho họ trốn thoát.

Chiếc đồng hồ nói trên được dựng lên ở trung tâm Tehran từ năm 2017, đếm ngược đến thời điểm Israel bị xóa sổ vào năm 2040 theo tuyên truyền của chính quyền Iran.

IDF cũng cho biết, nhiều thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể đã thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất nhắm vào sở chỉ huy của cơ quan này tại Tehran.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin, Israel đã không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Fordow. Cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Mỹ đã tập kích cơ sở này vào sáng ngày 22/6.

IDF mở cuộc không kích mới vào Iran

img

Một chiến đấu cơ của Israel. Ảnh: IDF

CNN dẫn lời giới chức quốc phòng Israel cho hay, đêm 22/6, rạng sáng 23/6, Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm thủ đô Tehran và thành phố Kermanshah ở phía tây.

Khoảng 20 chiến đấu cơ của Không quân Israel đã tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự ở Kermanshah, nơi được cho là chứa các kho lưu trữ và bệ phóng tên lửa, hệ thống vệ tinh và radar quân sự Iran. Một dàn phóng tên lửa đất đối không tại Tehran cũng bị tấn công.

Ngoài ra, Israel cho biết đã không kích 6 sân bay quân sự trên khắp Iran, trải dài từ miền tây, miền đông đến miền trung nước này. 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố, các cuộc tấn công phá hủy 15 máy bay chiến đấu và trực thăng, bao gồm các tiêm kích F-14, F-5, máy bay tiếp liệu và máy bay tấn công AH-1. Một số đường băng và khu nhà ngầm cũng bị hư hại nặng.

Phát ngôn viên IDF cho biết các thiết bị bay điều khiển từ xa đã được sử dụng để vô hiệu hóa các máy bay nói trên, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động không quân của Iran tại các sân bay bị tấn công.

Trong chiến dịch, một máy bay không người lái của Israel bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, song IDF khẳng định không có nguy cơ rò rỉ thông tin.

Phía Iran chưa lên tiếng về tuyên bố của Israel. IDF cho biết, Tehran đã đáp trả Tel Aviv bằng việc phóng một tên lửa vào lãnh thổ Israel vào sáng 23/6, nhưng quả tên lửa này đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn.

Lãnh tụ Iran Khamenei tuyên bố sẽ trừng phạt Israel

img

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Getty

Guardian ngày 23/6 đưa tin, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố “sự trừng phạt sẽ tiếp diễn” nhằm vào Israel, gọi đây là hậu quả do hành động của Tel Aviv. 

“Israel đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, gây ra hậu quả lớn. Tel Aviv phải bị trừng phạt và đang bị trừng phạt – ngay lúc này", ông Khamenei viết trên mạng xã hội X. Bài đăng đi kèm hình ảnh một chiếc đầu lâu bốc cháy với ngôi sao David (biểu tượng trên quốc kỳ Israel) trên trán, đặt trên phông nền là thành phố bị tên lửa dội xuống.

Đầu tuần trước, ông Khamenei đã cảnh báo trong một thông điệp video rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ sẽ nhận lại đòn đáp trả gây ra “tổn thất không thể khắc phục được” cho Washington.

Tuyên bố mới của lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang chưa từng có giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel. Ngày 21/6, ông Trump đã điều máy bay ném bom B-2 không kích 3 cơ sở hạt nhân ở Esfahan, Natanz và Fordow của Iran. Trên mạng xã hội, ông tuyên bố đây là một “thành công quân sự ngoạn mục” và các cơ sở làm giàu uranium “đã bị xóa sổ hoàn toàn”.

Tuy nhiên, Iran tuyên bố 2 mục tiêu Esfahan và Natanz đã được sơ tán toàn bộ nguyên liệu cùng thiết bị quan trọng do bị Israel tấn công từ trước. Riêng Fordow – cơ sở được bảo vệ trong lòng núi sâu hàng chục mét – gần như không bị tổn hại, ngoài một lối ra vào bị đánh sập. Truyền thông Iran đưa tin, ảnh vệ tinh và video do người dân ghi lại từ xa cho thấy không có khói hay lửa tại hiện trường, trong khi thành phố Qom gần đó vẫn sinh hoạt bình thường.

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, phát biểu tại một hội nghị Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Ankara, cho biết: “Những gì Mỹ phá hủy không phải là chương trình hạt nhân của Iran, mà là nỗ lực ngoại giao". Trước xung đột, hai nước vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân.

Theo Bộ Y tế Iran, ít nhất 400 dân thường đã thiệt mạng và 2.000 người bị thương trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel kể từ ngày 13/6.

Trong phản ứng đầu tiên sau đòn không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân, kênh Press TV của Iran ngày 22/6 đưa tin quốc hội Iran đã thông qua biện pháp đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường mà khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua.

Theo truyền thông Iran, một số lựa chọn đáp trả khác được Iran đặt lên bàn cân nhắc gồm: Tấn công vào một hoặc nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông – nơi có khoảng 50.000 binh sĩ và nhân viên; hoặc thay đổi học thuyết hạt nhân, dù Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) “ở thời điểm hiện tại".

Hãng tin Fars dẫn lời giới chức Iran cho biết nước này chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài tới 6 tháng, nếu cần thiết.

Các nước trong khu vực như Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ cùng ra tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về “hậu quả lâu dài” từ hành động quân sự của Mỹ.

Chi tiết Chiến dịch Búa Đêm (Midnight Hammer) của Mỹ

img

Vụ nổ xảy ra ở cơ sở Fordow của Iran khi máy bay Mỹ ném bom (ảnh: RIA Novosti)

Phát biểu với báo giới hôm 22/6, tướng Dan Caine cho biết, lực lượng tấn công chính của Mỹ trong vụ tập kích nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran (bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan) là đội hình gồm 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

7 chiếc oanh tạc cơ này, cùng với đội hình chiến đấu cơ yểm trợ, đã bay liên tục 18 giờ từ Mỹ đến Iran với nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không.

Đây là chiến dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng và có sự phối hợp của nhiều lực lượng khác nhau trong quân đội Mỹ. Điểm đặc biệt là phi đội tấn công không hề bị phát hiện, ông Caine cho biết.

“Chiến dịch Midnight Hammer bao gồm nhiều chiến thuật đánh lừa và gây nhiễu nhằm qua mặt đối phương. Quân đội cũng triển khai đội hình mạnh để bảo vệ các máy bay B-2”, ông Caine nói, nhấn mạnh rằng không có “bất kỳ phát súng nào được bắn” từ lực lượng phòng không Iran.

“Chiến đấu cơ Iran không xuất kích. Có vẻ như hệ thống tên lửa đất đối không của Iran không phát hiện chúng tôi trong suốt nhiệm vụ. Chúng tôi luôn giữ được yếu tố bất ngờ”, ông Caine nói.

Theo CBS News, hôm 22/6, tổng cộng 14 quả bom xuyên phá GBU‑57 đã được thả xuống 2 cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz. 24 tên lửa Tomahawk cũng nhắm vào cơ sở Isfahan của Iran. 

Bình luận về thiệt hại ở 3 cơ sở hạt nhân của Iran, tướng Caine cho biết, ông cần thời gian để đánh giá thêm nhưng về cơ bản, các cơ sở của Iran “chịu thiệt hại và sự phá hủy cực kỳ nghiêm trọng”.

Hôm 22/6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy một số tòa nhà tại cơ sở hạt nhân Isfahan, nhưng các tòa nhà này hầu như không chứa vật liệu hạt nhân.

Ảnh vệ tinh của Maxar cho thấy ít nhất 6 miệng hố xuất hiện tại cơ sở hạt nhân Fordow, được cho là do bom xuyên phá GBU-57 của Mỹ gây ra. Loại bom này có thể xuyên thủng khoảng 60 mét trước khi phát nổ.

Không rõ các bộ phận quan trọng của cơ sở Fordow có bị hư hại hay không.

Mỹ: Ông Trump muốn theo đuổi tiến trình ngoại giao

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, Mỹ đã thành công trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran và hiện tại Tổng thống Trump muốn theo đuổi giải pháp ngoại giao.

img

Sơ đồ tấn công theo đội hình máy bay ném bom B-2 của Mỹ (ảnh: CNN)

“Chúng tôi không muốn kéo dài chuyện này hay mở rộng vấn đề hơn nữa so với những gì đã diễn ra. Chúng tôi chỉ muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của họ”, ông Vance nói hôm 22/6 trên kênh NBC (Mỹ).

“Chúng tôi muốn đàm phán với Iran về một giải pháp lâu dài”, ông Vance nói thêm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, nước này “không muốn chiến tranh” với Iran.

“Thế giới hiện an toàn và ổn định hơn so với 24 giờ trước. Nhưng nếu Iran đáp trả, đó sẽ là sai lầm tồi tệ nhất mà họ từng mắc phải”, ông Rubio nói.

Bình luận về khả năng Iran đóng cửa Eo biển Hormuz, gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, ông Rubio “khuyến khích” Trung Quốc gọi điện cho Iran để giải quyết.

“Tôi khuyến khích Trung Quốc gọi điện cho Iran về vấn đề này, vì họ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu mỏ qua Eo biển Hormuz”, ông Rubio nói, lưu ý rằng nếu Iran đóng cửa Eo biển Hormuz, đó sẽ là hành động “tự sát về kinh tế”.

Ukraine tuyên bố kiểm soát 90km2 lãnh thổ Nga

Lực lượng Ukraine đang kiểm soát khoảng 90 km2 ở quận Glushkovo, tỉnh Kursk (Nga), Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – tuyên bố.

img

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi (ảnh: Bloomberg)

Trong cuộc họp báo hôm 22/6, ông Syrskyi tuyên bố, vào tháng 4/2025, Nga đã triển khai khoảng 60.000 quân để tấn công trên các mặt trận  Pokrovsk, Toretsk, Lyman, Zaporizhia và Kherson.

Để đối phó, lực lượng Ukraine tấn công quận Glushkovo và kiểm soát một số khu vực ở đây.

“Hoạt động mạnh mẽ của chúng tôi ở quận Glushkovo đã phá vỡ kế hoạch của đối phương”, ông Syrskyi nói.

“Quân đội Ukraine hiện kiểm soát khoảng 90 km2 ở quận Glushkovo. Đây là cách chúng tôi đối phó với cuộc tiến công của Nga”, ông Syrskyi nói thêm.

Theo ông Syrskyi, hồi tháng 4/2025, một lữ đoàn Nga, được lệnh tấn công Pokrovsk (vùng Donetsk) đã phải chuyển hướng trở lại tỉnh Kursk. Hiện tại, khoảng 10.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu ở quận Glushkovo.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Hôm 26/4, Nga tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kursk.

Vương Nam – CNN, Reuters, Ukrainska Pravda

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.