Thế giới 24h: Mỹ - Trung đạt thỏa thuận, công bố mức thuế mới nhằm vào nhau

Thứ 2, 12/05/2025 03:52

Mỹ và Trung Quốc ngày 12/5 đã nhất trí giảm mạnh thuế quan áp lên hàng hóa của nhau trong thời hạn 90 ngày, theo một tuyên bố chung được công bố sau vòng đàm phán thương mại kéo dài suốt cuối tuần ở Geneva, Thụy Sĩ.

img

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu với giới truyền thông sau khi kết thúc đàm phán với Trung Quốc vào ngày 11/5. Ảnh: AFP.

Mỹ và Trung Quốc giảm thuế trong 90 ngày

Trong thông cáo, cả hai bên đều mô tả cuộc đàm phán là đã đạt được “tiến triển đáng kể”.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ tạm thời giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 30% kể từ ngày 14/5. Đáp lại, Trung Quốc cũng sẽ hạ thuế đối với hàng Mỹ từ 125% xuống còn 10%.

Hai nước cũng đồng ý thiết lập một “cơ chế đối thoại thường xuyên về các vấn đề kinh tế và thương mại”, theo tuyên bố chung do Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer công bố.

“Tùy theo thỏa thuận giữa hai bên, các cuộc thảo luận có thể luân phiên tổ chức tại Trung Quốc, Mỹ hoặc một nước thứ ba. Khi cần thiết, hai bên có thể tiến hành các cuộc tham vấn cấp chuyên viên về các vấn đề kinh tế và thương mại liên quan”, tuyên bố chung nêu rõ.

Trước khi tuyên bố chung được công bố và sau khi đàm phán kết thúc, các quan chức Mỹ đã gọi đây là một “thỏa thuận” đạt được trong quá trình đàm phán. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cho biết hai nước sẽ tiếp tục duy trì đối thoại về vấn đề này.

Đáng chú ý, cả hai bên đều sử dụng cụm từ “tiến triển đáng kể” khi tổng kết phiên đàm phán.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mô tả cuộc đàm phán vừa qua là “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời Phó Thủ tướng Hà Lập Phong cho biết hai bên dự kiến sẽ “tiếp tục tham vấn về những vấn đề cùng quan tâm”.

Ông Hà cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để kiểm soát bất đồng, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, và “làm cho chiếc bánh hợp tác lớn hơn”, theo Tân Hoa Xã.

Về phía Mỹ, Đại diện Thương mại Jamieson Greer cũng đánh giá cuộc đối thoại là “mang tính xây dựng”.

“Điều quan trọng là phải nhìn nhận rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận một cách rất nhanh chóng, điều này cho thấy có lẽ những khác biệt giữa hai bên không lớn như nhiều người vẫn nghĩ,” ông Greer nói, theo thông cáo từ Nhà Trắng.

Ông Greer cho biết thâm hụt thương mại 1.200 tỷ USD là lý do khiến Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và áp đặt thuế quan. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán lần này sẽ góp phần tháo gỡ tình trạng đó.

Ông Trump sắp có chuyên cơ mới do hoàng gia Qatar trao tặng?

ABC News hôm 11/5 đưa tin, hoàng gia Qatar sẽ tặng một chiếc máy bay Boeing 747 hạng siêu sang cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn thạo tin, món quà giá trị này dự kiến được công bố vào tuần tới, khi ông Trump đến thăm Qatar trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Hồi tháng 2, ông Trump đã đến xem chiếc Boeing 747 này tại sân bay West Palm Beach, bang Florida. Chiếc máy bay 13 năm tuổi vẫn còn rất mới, với nội thất thiết kế xa hoa và được ví như “cung điện trên không”.

Theo ABC News, sau khi Qatar trao tặng, không quân Mỹ sẽ phải “đại tu” chiếc Boeing 747 để biến nó thành chuyên cơ Không lực Một của ông Trump.

img

Máy bay Boeing 747 của Qatar đậu tại sân bay bang Florida, Mỹ hồi tháng 2 (ảnh: Reuters)

Theo các chuyên gia trong ngành hàng không, giá trị của chiếc máy bay ước tính lên tới 400 triệu USD, chưa bao gồm các thiết bị an ninh và chi phí để quân đội Mỹ cải tạo. Đây là món quà giá trị nhất mà Washington từng nhận được từ chính phủ nước ngoài.

Nếu thông tin của ABC News là đúng, món quà chưa từng có tiền lệ này sẽ đặt ra nhiều thách thức pháp lý cho chính quyền ông Trump.

Luật sư của Nhà Trắng David Warrington và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã thảo luận về vấn đề này và kết luận, việc Qatar trao tặng máy bay “được pháp luật cho phép”, với điều kiện quyền sở hữu máy bay phải được chuyển cho Quỹ thư viện Tổng thống Trump trước khi ông Trump hết nhiệm kỳ (năm 2029).

Qatar cũng không đặt ra bất kỳ điều kiện ràng buộc nào khi tặng máy bay, nên không ai trong chính quyền ông Trump bị truy cứu về tội nhận hối lộ.

ABC News dẫn nguồn tin từ đội ngũ pháp lý Nhà Trắng cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đứng ra nhận máy bay của Qatar, trước khi chuyển quyền sở hữu cho Quỹ thư viện Tổng thống Trump.

Như vậy, về mặt pháp lý, ông Trump không phải là cá nhân nhận hay sở hữu máy bay.

Hungary bắt giữ "gián điệp" Ukraine

Hôm 11/5, Hungary thông báo, chính quyền nước này đã bắt giữ một cựu quan chức ngoại giao Ukraine tại Budapest với cáo buộc làm gián điệp.

img

Hungary bắt giữ nghi phạm gián điệp là công dân Ukraine (ảnh: TEK)

Hình ảnh do chính quyền Budapest đăng tải lên Facebook cho thấy các đặc vụ Trung tâm chống khủng bố Hungary (TEK) khóa tay và áp giải một người đàn ông.

“Chiều ngày hôm qua, các đặc vụ TEK bắt giữ một công dân Ukraine tại thành phố Budapest. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia đã ra lệnh cấm nhập cảnh và cấm cư trú đối với người đàn ông này vì hoạt động gián điệp”, TEK thông báo.

“Sau khi làm rõ tình hình, các cơ quan chức năng đã trục xuất người đàn ông trung niên khỏi Hungary ngay trong đêm. Hành động của ông ta gây nguy hiểm đối với chủ quyền của Hungary”, thông báo nêu.

Theo TEK, nghi phạm thực hiện hoạt động gián điệp dưới vỏ bọc quan chức ngoại giao, nhưng tư cách này “đã chấm dứt”.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, hôm 9/5, Ukraine tuyên bố bắt giữ 2 công dân nước này với cáo buộc làm gián điệp cho Hungary.

Mỹ - Trung Quốc tiếp tục đàm phán thuế quan

Phái đoàn Mỹ - Trung Quốc gặp lại nhau hôm 11/5 tại Geneva (Thụy Sĩ) và tiếp tục đàm phán về vấn đề thuế quan, 2 nguồn thạo tin nói với Reuters.

Theo Reuters, nỗ lực đàm phán mới có thể “hạ nhiệt” cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa gián đoạn thương mại toàn cầu.

Trước đó, hôm 11/5, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong có cuộc họp kéo dài khoảng 8 giờ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Trung Quốc chưa bình luận về kết quả đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/5 cho biết cuộc gặp giữa 2 phái đoàn tại Thụy Sĩ diễn ra “rất tốt đẹp”.

“Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề và đạt được nhiều thỏa thuận”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth.

Vương Nam – ABC News, Reuters, Kyiv Post

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.