Ông Trump đề xuất giảm thuế, kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường (ảnh: Reuters)
Ông Trump đề xuất mức thuế 80% đối với Trung Quốc
Bình luận trên mạng xã hội Truth hôm 9/5, ông Trump cho rằng mức thuế “80%” đối với hàng hoá Trung Quốc là “phù hợp”.
“Mức thuế 80% đối với hàng hoá Trung Quốc có vẻ là phù hợp. Phần còn lại sẽ do ông Scott Bessent quyết định”, ông Trump viết, đề cập tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ.
“Trung Quốc nên mở cửa thị trường cho Mỹ. Như vậy sẽ tốt cho họ. Việc đóng cửa thị trường không còn hiệu quả nữa”, ông Trump đăng một bài viết khác trên Truth.
Cuối tuần này, ông Bessent sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán về thuế quan với Trung Quốc tại Thuỵ Sĩ. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu.
Theo Guardian, so với mức thuế 145% mà Mỹ đang áp dụng với hàng hoá Trung Quốc, mức thuế 80% là một sự cắt giảm đáng kể. Tuy nhiên, để hoạt động thương mại Mỹ - Trung đi vào ổn định thì mức thuế 80% vẫn còn rất cao.
Hôm 8/5, ông Trump công bố thoả thuận thương mại với Anh. Theo đó, mức thuế cơ bản đối với hàng hoá Anh chỉ là 10%.
Trung Quốc chưa bình luận về mức thuế 80% mà ông Trump gợi ý.
Căng thẳng leo thang, Ấn Độ và Pakistan vẫn giữ liên lạc
2 hệ thống phòng không Pakistan bị quân đội Ấn Độ tập kích (ảnh: India Today)
Hôm 8/5, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nói với Reuters rằng, Ấn Độ - Pakistan vẫn giữ liên lạc và đã có những cuộc tiếp xúc ở cấp cố vấn an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Đường dây nóng giữa quân đội 2 nước vẫn hoạt động, ông Ishaq Dar cho biết.
Cùng ngày 8/5, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, New Delhi không có ý định leo thang tình hình.
“Tuy nhiên, nếu Pakistan tiếp tục các hành động tấn công quân sự, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả bằng phản ứng cực kỳ kiên quyết”, Reuters dẫn lời ông Jaishankar.
Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối Pakistan (ảnh: CNN)
Hôm 8/5, Pakistan tuyên bố, phòng không nước này đã bắn hạ 25 máy bay không người lái (UAV) của Ấn Độ xâm nhập không phận – một ngày sau khi Ấn Độ tập kích bằng tên lửa vào 9 địa điểm ở vùng Kashmir và phần lãnh thổ không tranh chấp của Pakistan.
Người phát ngôn quân đội Pakistan – ông Ahmed Sharif Chaudhry – cho hay, UAV của Ấn Độ nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm, trong đó có 2 thành phố lớn là Karachi và Lahore.
UAV cũng bị bắn hạ ở thành phố Rawalpindi, nơi có căn cứ quân sự lớn của Pakistan.
Ở Lahore, 4 binh sĩ Pakistan bị thương sau vụ UAV tập kích, ông Chaudhry thông báo.
“Ấn Độ sẽ phải trả giá đắt cho hành động đó”, ông Chaudhry nói.
Từ Islamabad, Bộ trưởng Thông tin Pakistan – ông Attaullah Tarar – hôm 8/5 tuyên bố, quân đội Pakistan đã đáp trả bằng các đợt pháo kích khiến “40 đến 50 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng”.
“Chúng tôi đã phá huỷ các cơ sở quân sự của họ dọc đường kiểm soát thực tế”, ông Tarar nói.
Sáng ngày 8/5 (giờ địa phương), Ấn Độ tuyên bố quân đội nước này đã chặn được vụ tập kích bằng “UAV và tên lửa” của Pakistan nhắm vào nhiều địa điểm ở phía bắc và phía tây Ấn Độ.
Để đáp trả, Ấn Độ “nhắm mục tiêu” vào các hệ thống radar phòng không của Pakistan. Ở thành phố Lahore, ít nhất một hệ thống phòng không của Pakistan bị phá huỷ.
Cùng ngày 8/5, Ấn Độ cũng xác nhận ít nhất 16 người, trong đó có 5 trẻ em, thiệt mạng trong các vụ pháo kích của Pakistan.
Quốc hội Ukraine phê chuẩn thoả thuận khoáng sản với Mỹ
Hôm 8/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua thoả thuận khai thác khoáng sản với Mỹ, nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak cho biết.
Có 338/450 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ thoả thuận này, theo Ukrainska Pravda.
Trước đó, hôm 6/5, Uỷ ban chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Ukraine đã ủng hộ việc phê chuẩn thoả thuận với 11 phiếu tán thành, 1 phiếu trắng và 2 người từ chối bỏ phiếu.
Thoả thuận khai thác khoáng sản được ký kết ngày 30/4, theo đó, Mỹ - Ukraine nhất trí thành lập một quỹ đầu tư chung và các công ty Mỹ có quyền tiếp cận đặc biệt đối với nguồn tài nguyên ở Ukraine.
Sau khi ký kết thoả thuận, Mỹ và Ukraine không tiết lộ chi tiết về cách thức hoạt động và phân chia lợi nhuận của quỹ đầu tư này.
Thái Lan: Ông Thaksin không phải ngồi tù, 2 bác sĩ lãnh hậu quả
Tháng 8/2023, ông Thaksin, 75 tuổi, trở về Thái Lan sau hơn 10 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ông bị kết án 8 năm tù với cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra xuất hiện cùng cha – ông Thaksin (ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, ông Thaksin không phải ngồi tù một ngày nào. Ngay sau khi toà tuyên án phạt, cựu Thủ tướng Thái Lan được chuyển đến điều trị tại một phòng riêng thuộc Bệnh viện Đa khoa cảnh sát Thái Lan vì lý do đau ngực, khó thở và huyết áp cao.
Việc ông Thaksin không phải ngồi tù đã gây tranh cãi trong dư luận Thái Lan. Con gái ông Thaksin – bà Paetongtarn Shinawatra – đang giữ chức Thủ tướng nước này.
Hôm 8/5, Hội đồng Y khoa Thái Lan đã ra lệnh đình chỉ hành nghề 2 bác sĩ với cáo buộc “vi phạm đạo đức” khi khám, điều trị bệnh cho cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin, sau khi ông vừa trở về từ nước ngoài.
Cơ quan này cho biết, có sự khác biệt giữa kết quả thăm khám của các bác sĩ với tình hình sức khoẻ thực tế của ông Thaksin.
“Đây là hậu quả của chuyên môn kém”, ông Prasit Watanapa – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Thái Lan – cho biết.
Ông Watanapa cho biết, một bác sĩ khác cũng liên quan đến vụ việc nhưng chỉ bị cảnh cáo vì gây ra “hậu quả ít nghiêm trọng hơn”.
Quyết định kỷ luật các bác sĩ sẽ được trình lên Bộ trưởng Bộ Y tế để phê duyệt.
Tuần trước, Tòa án Tối cao Thái Lan thông báo, họ sẽ xem xét lại việc thi hành hình phạt tù của ông Thaksin.
Vương Nam – India Today, Reuters, SCMP