Thế giới 24h: Ông Trump nổi giận với Israel

Thứ 3, 24/06/2025 03:52

Ông Trump yêu cầu Israel “ngừng thả bom” và đưa các phi công “về nhà ngay lập tức”.

Tóm tắt diễn biến:

- Iran ngày 24/6 cho biết đã phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Al Udeid, Qatar, để trả đũa Mỹ.

- Qatar tuyên bố đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa Iran, và không có thương vong. Iran được cho là đã thông báo trước về đòn đánh này. Theo truyền thông Iran, 3-6 tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không Qatar.

- Ông Trump ngày 24/6 tuyên bố Iran và Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn "không giới hạn thời gian" và sẽ "kéo dài mãi mãi".

- Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố, “không có” bất kỳ thỏa thuận nào về ngừng bắn hay chấm dứt hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ông tuyên bố Tehran sẽ dừng đáp trả, nếu Israel ngừng không kích.

- Trưa 24/6, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng thỏa thuận ngừng bắn Israel - Iran "đã có hiệu lực" và cảnh báo các bên không vi phạm.

- Sau đó, văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận đồng ý ngừng bắn với Iran, tuyên bố đã đạt mục tiêu trong chiến dịch không kích Iran, đồng thời cảnh báo đáp trả nếu Tehran vi phạm lệnh ngừng bắn.

- Chiều 24/6, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran xác nhận đồng ý ngừng bắn với Israel, nhưng cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu Tel Aviv vi phạm lệnh ngừng bắn.

Israel: Sẽ “kiềm chế” theo lời ông Trump

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông Netanyahu vừa có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

“Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump bày tỏ sự cảm kích to lớn đối với Israel – quốc gia đã đạt được tất cả các mục tiêu trong cuộc chiến. Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tính ổn định của lệnh ngừng bắn”, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo.

“Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu, Israel sẽ kiềm chế và không tiến hành các cuộc tấn công nữa”, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Theo Times of Israel, trước khi điện đàm, ông Trump đã chỉ trích Israel vì ném bom Iran sau khi lệnh ngừng bắn hôm 24/6 có hiệu lực.

Một nguồn tin từ Nhà Trắng nói với Axios rằng, ông Trump đã cảnh báo ông Benjamin Netanyahu bằng những lời lẽ “cực kỳ cứng rắn”.

Giới chức Israel cho hay, vụ tập kích nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa vào thành phố Beersheba “vài phút” trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

“Ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Iran đã phóng một loạt tên lửa, một quả trong số đó đã cướp đi sinh mạng của 4 công dân Israel tại Beersheba”, Văn phòng Thủ tướng Israel cho hay.

Ông Trump: Cả Iran và Israel đều vi phạm lệnh ngừng bắn

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới truyền thông trước khi lên đường sang Hà Lan (ảnh: Getty)

Bình luận trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cả Israel và Iran đều vi phạm lệnh ngừng bắn mới đạt được, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với Israel.

“Israel. Đừng thả những quả bom đó. Nếu các ông làm vậy thì đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Hãy đưa các phi công về nhà ngay!”, ông Trump bình luận sau khi rời Nhà Trắng để chuẩn bị cho chuyến bay đến Hà Lan dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trước khi lên máy bay, ông Trump nói với các phóng viên rằng, ông “không hài lòng” với cả Israel và Iran, đặc biệt là Israel.

“Tôi muốn Israel bình tĩnh lại ngay lúc này. Ngay khi chúng tôi vừa được thỏa thuận, họ đã xuất hiện và thả một loạt bom – những quả bom mà tôi chưa từng thấy trước đây. Đó là lượng bom lớn nhất mà chúng tôi từng thấy”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, Israel và Iran đã giao tranh “quá lâu và quá dữ dội đến mức họ không biết mình đang làm gì”.

Hôm 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – thông báo, quân đội nước này tiến hành các cuộc tập kích mới vào Iran, để đáp trả việc Iran “vi phạm trắng trợn” lệnh ngừng bắn.

Tên lửa Iran nhắm vào căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Nguồn: RT

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đồng ý ngừng bắn với Israel

Theo Al Jazeera, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran vừa ra tuyên bố về “quyết định quốc gia nhằm áp đặt việc chấm dứt xung đột với Israel và đồng minh của Tel Aviv”.

Tuyên bố ra ngày 24/6 cho biết lực lượng vũ trang Iran đã đưa ra một “đáp trả kiểu mẫu” với hành động quân sự của đối thủ, mà cao trào là cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Qatar đêm qua và các đợt phóng tên lửa vào Israel lúc rạng sáng 24/6.

Hội đồng nhấn mạnh rằng Tehran đã đáp trả một cách tương xứng và kịp thời trước các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, đồng thời “buộc đối thủ phải hối hận, chấp nhận thất bại và đơn phương chấm dứt hành vi hung hăng".

“Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn giữ tay trên cò súng và sẵn sàng đưa ra một phản ứng dứt khoát, có tính răn đe đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào từ phía đối phương".

Israel tuyên bố đáp trả sau khi Iran bị tố vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

img

Một tên lửa Iran bắn về phía Israel trước lệnh ngừng bắn. Ảnh: Mussa Qawasma

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết đã chỉ thị cho quân đội "đáp trả mạnh mẽ việc Iran vi phạm lệnh ngừng bằng các cuộc tấn công dữ dội vào các mục tiêu của ở trung tâm Tehran”.

Hai tên lửa đạn đạo đã được Iran phóng về phía Israel sau khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump dàn xếp có hiệu lực. Cả hai tên lửa này đều đã bị đánh chặn, theo tờ Times of Israel.

Iran đã bác bỏ cáo buộc của Israel rằng nước này đã phóng tên lửa vào Israel sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo đài truyền hình nhà nước IRIB và hãng thông tấn ISNA.

Israel lần đầu xác nhận ngừng bắn với Iran

Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra tuyên bố cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi đạt được các thắng lợi quân sự tại Iran, theo CNN.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Israel về lệnh ngừng bắn. Israel khẳng định đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra “và thậm chí còn vượt xa” sau gần hai tuần tiến hành không kích vào Iran.

“Israel đã loại bỏ mối đe dọa hiện hữu kép – cả trong lĩnh vực hạt nhân lẫn tên lửa đạn đạo”, tuyên bố cho biết.

“Bên cạnh đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Tehran, giáng đòn nặng nề vào bộ chỉ huy quân sự Iran và phá hủy hàng chục mục tiêu chủ chốt của Iran.”

Israel cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Donald Trump và chính phủ Mỹ vì sự hỗ trợ quân sự “trong việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.

Tuyên bố đồng thời cảnh báo: “Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào”.

Ông Trump: “Lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực”

Tổng thống Mỹ Donald Trumptrưa 24/6 tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng “lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực.”

Ông Trump cũng cảnh báo: “Xin đừng vi phạm nó!”.

Tuy nhiên, cả Iran và Israel vẫn chưa xác nhận chính thức thỏa thuận mà ông Trump công bố trước đó, liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột Israel - Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được triển khai theo lộ trình 24 giờ, bắt đầu khoảng 4h ngày 24/6 (giờ địa phương), trong đó Iran dừng mọi hoạt động quân sự trước, và Israel sẽ thực hiện sau đó 12 giờ.

Israel nói Iran phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo, ghi nhận thương vong

img

Tòa nhà ở thành phố Be'er Sheva, Israel, trúng tên lửa đạn đạo Iran ngày 24/6. Ảnh: Times of Israel

Quân đội Israel ngày 24/6 cho biết Iran đã 5 lần phóng tên lửa đạn đạo, mỗi lần vài quả nhằm vào nước này. Các vụ phóng diễn ra trước và sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Iran sẽ ngừng bắn.

Nhà chức trách Israel ghi nhận 3 người thiệt mạng do tên lửa đạn đạo Israel rơi xuống thành phố Beersheba, gồm một phụ nữ ngoài 40 tuổi, một người đàn ông ngoài 40 tuổi và một người đàn ông ngoài 20 tuổi.Ngoài ra, hai người đàn ông ngoài 50 tuổi đang được đưa đến bệnh viện và sáu người khác đang được điều trị tại chỗ.

Ông Trump: Iran và Israel gần như cùng lúc "tìm tới tôi"

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối muộn ngày 23/6 (giờ Mỹ) tuyên bố rằng Israel và Iran gần như cùng lúc đã liên hệ với ông để bàn về thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh quân đội Israel xác nhận phát hiện tên lửa phóng từ Iran nhắm vào lãnh thổ Israel

Chỉ vài giờ sau khi công bố Iran và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump tiếp tục đăng trên mạng xã hội Truth Social: 

“Israel và Iran đã tìm đến tôi, gần như cùng lúc, và nói: 'Hòa bình'. Tôi biết thời điểm ấy chính là lúc này. Người chiến thắng thực sự là thế giới và Trung Đông! Hai quốc gia sẽ có một tương lai tràn đầy tình yêu, hòa bình và thịnh vượng.

Họ có rất nhiều điều để đạt được, nhưng cũng có thể đánh mất tất cả nếu đi chệch khỏi con đường chính nghĩa và sự thật. Tương lai của Israel và Iran là đầy hứa hẹn lớn lao”, ông Trump viết.

CNN ngày 23/6 đưa tin, ông Trump cùng một nhóm cố vấn an ninh và ngoại giao cấp cao của ông đã làm việc ráo riết hậu trường để đề xuất một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Israel trong những giờ sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Qatar.

Ngay trước bài đăng mới của ông Trump trên Truth Social, quân đội Israel thông báo đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran và kích hoạt hệ thống phòng thủ.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó đưa tin một thỏa thuận ngừng bắn đã được "áp dụng" với Israel, sau khi Iran đáp trả bằng hành động quân sự liên quan đến vụ Mỹ ném bom cơ sở hạt nhân của Tehran.

Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã được "áp dụng"

CNN dẫn tin từ truyền hình nhà nước Iran ngày 24/6 thông báo, một thỏa thuận ngừng bắn đã được “áp dụng”, sau khi Iran thực hiện các đòn đáp trả quân sự nhằm vào “sự hung hăng của Mỹ”, chỉ vài giờ sau vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Qatar.

“Chiến dịch phóng tên lửa thành công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC nhằm đáp trả sự hung hăng của Mỹ, cùng với tinh thần kiên cường và đoàn kết của nhân dân Iran trong việc bảo vệ tổ quốc, đã buộc đối phương phải chấp nhận ngừng bắn", một người dẫn chương trình của Kênh Truyền hình Quốc gia Iran (IRINN) tuyên bố trong bản tin trực tiếp.

MC truyền hình này không cho biết cụ thể thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Cũng trong bản tin, người dẫn chương trình cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ngừng bắn giữa Iran và Israel “một cách cầu khẩn”, chỉ khoảng một giờ sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar.

“Tối qua, chỉ một giờ sau cuộc tấn công tên lửa thành công của IRGC vào căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar, ông Trump – bằng giọng điệu khẩn thiết – đã yêu cầu bắt đầu một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột do Israel khởi xướng", người dẫn chương trình nói.

IDF: Tên lửa đạn đạo Iran phóng về Israel, hệ thống phòng không được kích hoạt

Theo CNN, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt.

“Cách đây không lâu, còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực trên khắp Israel sau khi phát hiện tên lửa được phóng từ Iran về phía Nhà nước Israel", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo.

“Hiện tại, Không quân Israel (IAF) đang triển khai đánh chặn và tấn công tại những điểm cần thiết để loại bỏ mối đe dọa".

Truyền thông Israel đưa tin, ít nhất 3 người thiệt mạng trong các đợt bắn tên lửa của Iran vào Israel ngày 24/6.

Iran chưa xác nhận tuyên bố của IDF.

Iran lên tiếng về thông tin ngừng bắn với Israel

img

Người Iran ăn mừng sau đòn tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: West Asia News Agency

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói hiện chưa có thỏa thuận ngừng bắn nào với Israel, nhưng khẳng định Tehran sẽ dừng các hành động quân sự nếu Tel Aviv cũng ngừng các đòn không kích nhằm vào Iran trước 4 giờ sáng (giờ địa phương), theo CNN.

“Như Iran đã nhiều lần nhấn mạnh: Israel là bên phát động xung đột với Iran”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

“Cho đến lúc này, không có bất kỳ ‘thỏa thuận’ nào về ngừng bắn hay đình chỉ hành động quân sự”, ông Araghchi cho biết thêm.

Theo Ngoại trưởng Iran, nếu Israel ngừng “các hành động tấn công phi pháp” nhằm vào Iran “chậm nhất là trước 4 giờ sáng, Iran cũng sẽ không có ý định tiếp tục đáp trả sau thời điểm đó”.

Hiện tại đã gần 4 giờ 30 sáng ở Tehran.

“Quyết định cuối cùng về việc chấm dứt hành động quân sự của chúng tôi sẽ được đưa ra sau”, ông nói.

Ông Araghchi viết trong một bài đăng tiếp theo: “Các chiến dịch quân sự Iran nhằm trừng phạt Israel vì hành vi gây hấn đã kéo dài đến phút cuối cùng, lúc 4 giờ sáng”.

“Cùng với toàn thể nhân dân Iran, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên lực lượng vũ trang – những người luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng, và đã đáp trả mọi cuộc tấn công của kẻ thù cho đến giây phút cuối cùng”, ông viết, ám chỉ xung đột có thể đã kết thúc.

Nhà Trắng: Israel đồng ý ngừng bắn với điều kiện Iran dừng tấn công

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với CNN rằng Israel đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện Iran phải dừng toàn bộ các đòn tấn công nhằm vào nước này. Phía Iran đã đồng ý với điều kiện đó, theo nguồn tin.

Trong quá trình đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đã trao đổi với phía Iran thông qua cả các kênh trực tiếp và gián tiếp.

Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận ngừng bắn chỉ có thể đạt được sau khi Mỹ tiến hành loạt không kích nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran vào tuần trước.

Ông Trump cũng điện đàm trực tiếp với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, trong đó ông gửi lời cảm ơn Qatar vì vai trò trung gian giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo lời quan chức Nhà Trắng.

Mỹ nói Iran không còn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân

Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Hai tuyên bố Iran hiện không còn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân sau khi các đợt không kích của Mỹ đã phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng liên quan.

“Iran đã tiến rất gần tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Vance nói trên đài Fox News.

“Giờ đây, Iran không thể chế tạo được vũ khí hạt nhân với những thiết bị mà họ còn lại, vì chúng tôi đã phá hủy”, ông Vance khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance cũng cảnh báo rằng nếu Iran muốn tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân trong tương lai, nước này sẽ một lần nữa phải đối mặt với sức mạnh quân sự của Mỹ.

Reuters: Iran đồng ý đề xuất ngừng bắn của Mỹ

Một quan chức cấp cao Iran xác nhận với hãng tin Reuters rằng nước này đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra và Qatar làm trung gian.

Theo một nguồn tin am hiểu quá trình đàm phán, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã thuyết phục Tehran chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ trong một cuộc điện đàm với các quan chức Iran.

Nguồn tin cho biết cuộc điện đàm diễn ra sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ đặt tại Qatar vào hôm thứ Hai.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Quốc vương Qatar, thông báo rằng Israel đã đồng ý ngừng bắn và nhờ Doha giúp thuyết phục Tehran cũng tham gia thỏa thuận, theo lời của quan chức trên.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Israel lẫn Iran đều chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về lệnh ngừng bắn mà ông Trump tuyên bố.

Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách kiều dân Israel, ông Amichai Chikli, dường như đã gián tiếp xác nhận thông tin khi đăng bài viết trên mạng xã hội X, cảm ơn ông Trump và Thủ tướng Netanyahu “vì đã đưa ra một quyết định táo bạo sẽ được ghi nhớ trong sử sách như một chương đầy niềm tin, dũng khí và sự sáng suốt về đạo lý”.

Ông Trump: Israel và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Israel và Iran đã đồng ý tiến tới một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện, mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.

Toàn văn thông báo của ông Trump trên mạng xã hội như sau:

"Xin chúc mừng tất cả mọi người! Israel và Iran đã hoàn toàn nhất trí về một lệnh ngừng bắn toàn diện và hoàn toàn (dự kiến có hiệu lực sau khoảng 6 giờ nữa, khi cả hai bên hoàn tất những nhiệm vụ cuối cùng đang diễn ra). Lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 12 giờ, và sau đó xung đột sẽ được coi là kết thúc!

Theo kế hoạch, Iran sẽ khởi đầu lệnh ngừng bắn, và đến giờ thứ 12, Israel sẽ bắt đầu thực hiện phần của mình. Sau giờ thứ 24, thế giới sẽ chính thức chào mừng việc chấm dứt cuộc xung đột 12 ngày. Trong thời gian ngừng bắn, mỗi bên sẽ duy trì thái độ hòa bình và tôn trọng đối phương.

Giả sử mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch – và tôi tin là sẽ như vậy – tôi xin gửi lời chúc mừng tới cả hai quốc gia, Israel và Iran, vì đã thể hiện được sức bền, lòng dũng cảm và sự thông minh để kết thúc một cuộc chiến mà từ giờ nên gọi là “cuộc xung đột 12 ngày".

Đây là một cuộc xung đột lẽ ra có thể kéo dài nhiều năm và tàn phá toàn bộ Trung Đông, nhưng cuối cùng đã không xảy ra điều đó – và sẽ không bao giờ xảy ra!

Xin Chúa phù hộ cho Israel, phù hộ cho Iran, phù hộ cho Trung Đông, phù hộ cho Mỹ và phù hộ cho cả thế giới!".

Iran tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Qatar và Iraq

img

Tên lửa Iran được phóng tại các địa điểm không xác định. Ảnh: RT

Truyền thông nhà nước Iran ngày 24/6 cho biết Tehran đã phát động chiến dịch mang tên “Ngọn gió chiến thắng”, thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Các mục tiêu bị nhắm đến gồm căn cứ ở Qatar và Iraq, với ít nhất 10 tên lửa đạn đạo được phóng đi.

Các đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều quả tên lửa bay trên bầu trời Qatar. Lực lượng phòng không nước này dường như đã được kích hoạt, với nhiều tên lửa đánh chặn được phóng lên.

Cuộc tấn công được cho là nhắm vào căn cứ không quân Al Udeid, một cơ sở quân sự quy mô lớn do quân đội Qatar, Mỹ và Anh cùng sử dụng. Hiện chưa rõ liệu có quả tên lửa nào vượt qua được hệ thống phòng thủ hay không.

Quân đội Qatar tuyên bố đã chặn đứng toàn bộ tên lửa Iran, không có thương vong nào được ghi nhận. Bộ Ngoại giao Qatar lên án vụ tấn công là hành vi “vi phạm chủ quyền” và khẳng định Doha giữ nguyên quyền đáp trả.

Tuy nhiên, truyền thông Iran đưa tin ít nhất 3 tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không và đánh trúng căn cứ, một số hãng còn cho rằng tới 6 quả tên lửa đã đến mục tiêu.

Một số đoạn video được công bố trên truyền hình Iran được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa được phóng từ các bệ phóng cơ động ở địa điểm không được tiết lộ, nhắm thẳng vào căn cứ Mỹ tại Qatar.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận vụ tấn công nhằm vào căn cứ Al Udeid, gọi đây là “tài sản chiến lược lớn nhất của quân đội Mỹ ở khu vực Tây Á.” IRGC nhấn mạnh Tehran “sẽ không bao giờ để bất kỳ hành động xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền hay an ninh quốc gia nào không bị đáp trả".

Theo The New York Times, Iran đã cảnh báo trước cho Qatar về đòn tấn công nhằm giảm thiểu thương vong và thiệt hại ngoài ý muốn. Các nguồn tin Iran cho biết đây là một đòn trả đũa mang tính biểu tượng, thể hiện phản ứng sau các cuộc tấn công của Mỹ, nhưng vẫn để ngỏ cơ hội hạ nhiệt căng thẳng.

Một số quốc gia khác trong khu vực như UAE, Bahrain, Kuwait và Iraq đã đóng cửa không phận để đề phòng khả năng Iran tiếp tục tấn công các cơ sở của Mỹ. Truyền thông Iran cũng đưa tin thêm rằng một loạt tên lửa khác đã được phóng vào căn cứ Mỹ ở Iraq.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump trong tuyên bố sau đó mô tả cuộc tấn công của Iran là “một phản ứng rất yếu ớt”, cho biết 13 trong số 14 tên lửa bị đánh chặn, quả còn lại cũng không trúng mục tiêu. Ông Trump cũng xác nhận Tehran đã cảnh báo trước cho Washington.

“Tôi muốn cảm ơn Iran vì đã thông báo sớm, giúp chúng tôi tránh được thương vong", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời bày tỏ hy vọng Iran sẽ tiến tới hòa bình và hòa hợp, và hứa sẽ khuyến khích Israel làm điều tương tự.

“Chúc mừng thế giới, đã đến lúc hòa bình", ông Trump viết.

Nga không loại trừ khả năng gửi vũ khí phòng không cho Iran

img

Iran bị Israel ném bom dữ dội (ảnh: Times of Israel)

Nga có thể cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nhưng quan trọng là Iran muốn được hỗ trợ như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói trong cuộc họp báo hôm 23/6.

“Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của Iran”, ông Peskov nói.

“Chúng tôi đã đưa ra những nỗ lực hòa giải. Đây là hỗ trợ cụ thể. Chúng tôi cũng đã nêu rõ lập trường của mình, đây cũng là một hình thức hỗ trợ quan trọng đối với Iran. Trong thời gian tới, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của Iran”, ông Peskov nói thêm.

Khi được hỏi rằng liệu Nga có sẵn sàng cung cấp các hệ thống phòng không như S-300 và S-400 cho Iran hay không, ông Peskov nói: “Mọi thứ phụ thuộc vào Iran, vào những gì mà người bạn Iran của chúng tôi đề xuất”.

“Hôm nay, Ngoại trưởng Iran có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Họ có thể trao đổi quan điểm về tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Và trên thực tế, Iran có thể trình bày các đề xuất và tầm nhìn của họ về tình hình hiện tại”, ông Peskov nói.

Trong cuộc họp báo hôm 23/6, ông Peskov cho biết, ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thảo luận về cuộc xung đột Israel – Iran, nhưng Tổng thống Nga không được báo trước về vụ tập kích hôm 22/6.

Quân đội Thái Lan nêu lý do đóng cửa khẩu biên giới với Campuchia

Thiếu tướng Winthai Suvaree – phát ngôn viên quân đội Thái Lan – hôm 23/6 cho biết, quân đội nước này quyết định đóng cửa khẩu Chong Sai Taku tại tỉnh Buri Ram từ ngày 22/6 vì lo ngại tình hình an ninh quốc gia.

img

Trung tướng Boonsin Padklang (bên trái) gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (ảnh: KHAOSOD)

Theo ông Suvaree, quyết định đóng cửa khẩu được đưa ra dựa trên đánh giá an ninh toàn diện. Gần đây, quân đội Thái Lan phát hiện Campuchia điều động thêm binh sĩ và triển khai các trang thiết bị quân sự dọc biên giới.

Tình hình này khiến người dân Thái Lan sống gần biên giới với Campuchia lo ngại, ông Suvaree cho hay.

Ông Suvaree nhấn mạnh, quyết định đóng cửa khẩu Chong Sai Taku phù hợp với chính sách an ninh biên giới của chính phủ Thái Lan.

Cùng ngày 23/6, trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, cảnh báo, tất cả cửa khẩu ở biên giới Thái Lan – Campuchia có thể bị đóng cửa nếu xảy ra đụng độ hoặc căng thẳng leo thang.

Hôm 21/6, quân đội Thái Lan thông báo đóng cửa khẩu Chong Sai Taku.

Một ngày sau, Thủ tướng Campuchia Hun Manet lên tiếng chỉ trích động thái này, đồng thời ra lệnh đóng vĩnh viễn 2 cửa khẩu Choub Korki và Choam để đáp trả.

2 nước EU chặn gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga

Hungary và Slovakia hôm 23/6 quyết định chặn gói trừng phạt thứ 18 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết.

Theo ông Szijjarto, quyết định trên của Hungary và Slovakia nhằm đáp trả việc các nước thành viên EU còn lại có kế hoạch loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga.

“Chúng tôi làm vậy vì EU muốn cấm các nước thành viên, bao gồm Hungary và Slovakia, mua khí đốt và dầu mỏ giá rẻ của Nga”, ông Szijjarto nói.

Theo Reuters, nền kinh tế của Hungary và Slovakia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Hungary và Slovakia vẫn giữ mối quan hệ “nồng ấm” với Nga.

Vương Nam – TASS, Reuters, Nation Thailand

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.