Thế giới 24h: Ông Trump điện đàm với ông Putin

Thứ 2, 19/05/2025 03:52

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo bị lùi lại khoảng 45 phút vì Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cho Tổng thống Ukraine Zelensky trước.

img

Ông Trump và ông Putin có cuộc điện đàm quan trọng về vấn đề Ukraine (ảnh: CNN)

Cuộc điện đàm lần thứ 3 giữa ông Trump với ông Putin

Hôm 19/5, Nhà Trắng và Điện Kremlin xác nhận, cuộc điện đàm giữa ông Trump với ông Putin đang diễn ra, nhưng muộn khoảng 45 phút so với kế hoạch ban đầu vì Tổng thống Mỹ quyết định gọi cho ông Zelensky trước.

Đây là cuộc điện đàm lần thứ 3 giữa Tổng thống Mỹ - Nga, kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Lần đầu tiên ông Trump gọi cho ông Putin là ngày 12/3, lần thứ hai là vào ngày 18/3.

Trước cuộc điện đàm hôm 19/5, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng, ông Trump sẽ hỏi ông Putin có “nghiêm túc” với kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine hay không.

“Chúng tôi nhận thấy rằng có một số vấn đề bế tắc ở đây. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống sẽ hỏi ông Putin: ‘Ông có thực sự nghiêm túc về việc này hay không?’”, ông Vance nói.

Theo ông Vance, nếu tình thế bế tắc ở Ukraine không được giải quyết, Mỹ sẽ dừng nỗ lực trung gian hòa giải. “Chúng ta sẽ cố gắng chấm dứt cuộc chiến, nhưng nếu nó không thể chấm dứt, cuối cùng chúng ta sẽ phải nói: ‘Điều đó đáng để thử, nhưng chúng tôi sẽ dừng lại’”, ông Vance nói thêm.

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 19/5, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc điện đàm giữa 2 Tổng thống được lên lịch vào lúc 17 giờ chiều theo giờ Moscow (tức 21 giờ, theo giờ Việt Nam). Cuộc điện đàm sẽ dựa trên kết quả đàm phán Nga – Ukraine tổ chức hôm 16/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Peskov cho biết.

“Cuộc điện đàm này là rất quan trọng, xét đến kết quả đàm phán ở Istanbul”, ông Peskov nói.

“Về các cuộc đàm phán (ở Istanbul), chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình. Hiện chúng tôi đang chờ đợi kết quả của cuộc điện đàm”, ông Peskov nói. 

Ông Peskov cho biết, Nga đánh giá cao “nỗ lực trung gian hòa giải” của Mỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, và đối với Moscow, việc đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp ngoại giao là “tốt hơn”.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa ông Trump và ông Putin, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, thời gian và địa điểm sẽ do 2 vị Tổng thống tự quyết định.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ phải được “chuẩn bị kỹ lưỡng” để “mang lại kết quả”.

Ông Putin: Nga có đủ sức mạnh để hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt

Phát biểu trong một đoạn video do kênh Russia 1 (Nga) đăng tải hôm 18/5, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Moscow có “đủ sức mạnh và nguồn lực để hoàn thành chiến dịch đã bắt đầu vào năm 2022”, trong khi vẫn đảm bảo các mục tiêu chính của Moscow.

Ông Putin nói thêm rằng, Nga “muốn loại bỏ tận gốc những nguyên nhân gây ra khủng hoảng, tạo điều kiện cho nền hòa bình bền vững, lâu dài và bảo đảm an ninh cho nước Nga, cũng như lợi ích của người dân Nga ở những vùng lãnh thổ mà chúng tôi luôn đề cập”.

img

Ông Putin mong muốn giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột ở Ukraine (ảnh: TASS)

Theo RT, ông Putin dường như muốn đề cập tới bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia – các vùng lãnh thổ đã tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Nga cho biết, người dân ở những vùng lãnh thổ này “coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ” và coi nước Nga là quê hương của họ.

Bình luận về các cuộc thảo luận với Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, ông Putin nói: “Người dân Mỹ, bao gồm cả Tổng thống của họ (ông Trump) đều phục vụ lợi ích quốc gia riêng”.

“Chúng tôi tôn trọng điều đó và cũng mong muốn được đáp lại tương tự”, ông Putin nói.

Theo RT, đây là những phát biểu đầu tiên của ông Putin được đưa ra sau cuộc đàm phán Nga – Ukraine ở Istanbul hôm 16/5.

Hôm 18/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông Trump mong muốn tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Putin càng sớm càng tốt. 

Theo ông Rubio, hiện tại, giới chức Nga và Mỹ đang làm việc để xác định thời gian, địa điểm diễn ra cuộc gặp.

“Cuối cùng, một trong những điều có thể phá vỡ sự bế tắc này và có lẽ là điều duy nhất có thể, là một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Trump và ông Putin”, ông Rubio nói.

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá nhựa, Mỹ bị áp mức cao nhất

Hôm 18/5, Trung Quốc công bố mức thuế chống bán phá giá mới, có thể lên tới 74,9% đối với copolymer POM (một loại nhựa kĩ thuật) nhập khẩu từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Quyết định này được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài từ tháng 5/2024.

Theo Reuters, nhựa POM copolymer là một loại vật liệu quan trọng, có thể thay thế một phần kim loại như đồng, kẽm và được sử dụng rộng rãi để sản xuất phụ tùng ô tô, thiết bị điện tử và y tế.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, mức thuế chống bán phá giá cao nhất, lên tới 74,9% được áp dụng cho nhựa POM copolymer nhập khẩu từ Mỹ. EU chịu mức thuế 34,5%. Đối với Nhật Bản và đảo Đài Loan, mức thuế chung lần lượt là 33,5% và 32,6%. Một số công ty ở Nhật Bản và đảo Đài Loan có thể được hưởng mức thuế ưu đãi hơn.

Các mức thuế này có hiệu lực từ ngày 18/5.

Trước đó, hôm 12/5, Mỹ - Trung Quốc đã đồng ý hạ nhiệt căng thẳng thuế quan bằng cách cắt giảm thuế trong vòng 90 ngày. Theo đó, Mỹ tạm thời giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 30%. Đáp lại, Trung Quốc hạ thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống còn 10%.

Nga kiểm soát khu vực quan trọng ở Donetsk

Hôm 18/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát làng Bogatyr (vùng Donetsk) và làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine theo hướng nam.

img

Binh sĩ Nga giương quốc kỳ ở làng Bogatyr (ảnh: RT)

“Việc kiểm soát làng Bogatyr đã giáng một đòn nghiêm trọng vào tuyến phòng thủ của đối phương theo hướng Yuzhno – Donetsk. Đối phương biến ngôi làng này thành một pháo đài kiên cố và là một trung tâm hậu cần cách ranh giới với vùng Dnipropetrovsk vài km”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc lực lượng Vostok đã tham chiến và đánh bật đối phương khỏi Bogatyr.

Quân đội Nga “triệt hạ một số lượng lớn binh sĩ và thiết bị của Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhấn mạnh rằng các đơn vị của nước này sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Vương Nam – RT, TASS, Reuters

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.