Thế giới 24h: Triều Tiên bắt quan chức cấp cao, "chịu trách nhiệm chính" vụ tàu chiến gặp sự cố

Chủ nhật, 25/05/2025 23:22

Người bị bắt giữ là quan chức cấp cao nhất bị bắt giữ cho đến nay liên quan đến sự cố hạ thủy tàu chiến của Triều Tiên.

img

Ảnh vệ tinh chụp tàu chiến Triều Tiên sau sự cố vào tuần trước. Ảnh: Getty

Triều Tiên bắt giữ người thứ 4 liên quan vụ hạ thủy tàu chiến

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 26/5 đưa tin, ông Ri Hyong-son, phó giám đốc Sở Công nghiệp Quân nhu của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, là người “chịu trách nhiệm chính trong sự cố nghiêm trọng” xảy ra vào tuần trước.

Tàu khu trục nặng 5.000 tấn đã bị lật nghiêng, làm hư hại phần thân tàu – sự cố mà ông Kim mô tả là một “hành vi tội phạm” đã “gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và niềm tự hào của đất nước”.

KCNA cho biết tàu chiến đang được sửa chữa dưới sự giám sát của một nhóm chuyên gia.

Theo BBC, ông Ri là quan chức cấp cao nhất bị bắt giữ cho đến nay liên quan đến vụ việc.

Cuối tuần qua, Bình Nhưỡng cũng đã bắt giữ 3 quan chức tại xưởng đóng tàu Chongjin – nơi chiếc tàu khu trục được chế tạo và tiến hành hạ thủy không thành công.

Ba người bị bắt là kỹ sư trưởng, trưởng bộ phận thi công và một quản lý hành chính của xưởng.

Trước đó, ông Kim phát biểu rằng sự cố hạ thủy tàu chiến là hệ quả của “sự cẩu thả tuyệt đối, vô trách nhiệm".

Hiện chưa rõ các quan chức bị bắt sẽ đối mặt với hình phạt nào. Một số nhà phân tích cho rằng phản ứng quyết liệt và tức thời của ông Kim là thông điệp rõ ràng về quyết tâm tiếp tục phát triển năng lực quân sự của Bình Nhưỡng.

Sự cố hạ thủy tàu chiến của Triều Tiên xảy ra chỉ vài tuần sau khi nước này trình làng một tàu chiến tương tự tại một địa điểm khác trong nước.

Ông Kim khi đó gọi con tàu mới là một “bước đột phá” trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân Triều Tiên và tuyên bố nó sẽ được biên chế vào đầu năm tới.

Nga: Trực thăng chở ông Putin bị UAV nhắm đến trong chuyến thăm Kursk

img

Trực thăng chở ông Putin trong một chuyến thăm đến Phần Lan (ảnh: Poliisi)

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24 (Nga) hôm 25/5, ông Yuri Dashkin cho biết, chiếc trực thăng chở ông Putin trong chuyến thăm vùng Kursk (20/5) trở thành mục tiêu tấn công chính của UAV Ukraine.

“Trực thăng chở Tổng thống trở thành mục tiêu chính của cuộc tấn công bằng UAV với quy mô lớn do lực lượng Ukraine tiến hành”, ông Dashkin nói, lưu ý rằng đây là tình huống “chưa từng có tiền lệ”.

Theo ông Dashkin, quân đội và lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi vụ tập kích và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ông Putin.

“Chúng tôi tác chiến chống UAV và bảo đảm an ninh trên không cho chiếc trực thăng chở Tổng thống”, ông Dashkin nói.

Theo Top War (trang tin quân sự Nga), đây là lần đầu tiên một cuộc tập kích UAV nhắm vào phương tiện chở Tổng thống Nga được tiết lộ.

Hôm 20/5, ông Putin đến thăm Kursk (khu vực từng bị lực lượng Ukraine xâm nhập trong cuộc đột kích qua biên giới hồi tháng 8/2024) và có buổi làm việc với giới chức tỉnh này. Ông Putin cũng đến thăm nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng ở Kurchatov (thuộc Kursk).

Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin cho biết, ông nắm rõ tình hình vùng Kursk qua báo cáo và chỉ thị cho giới chức Nga nhanh chóng khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hại do giao tranh.

Nga - Ukraine hoàn tất trao đổi tù binh "1.000 đổi 1.000"

Bộ Quốc phòng Nga và Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Nga và Ukraine đã hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù binh “1.000 đổi 1.000” đạt được ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là cuộc trao đổi tù binh với quy mô lớn nhất giữa hai bên kể từ tháng 2/2022.

Theo ông Zelensky, hôm 25/5, Nga và Ukraine đã trao đổi 303 tù binh và 120 dân thường.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, thỏa thuận trao đổi tù binh với Ukraine đã được thực hiện đầy đủ. Trong 3 ngày (từ 22/5 đến 25/5), 880 quân nhân Nga và 120 dân thường đã được trả tự do.

“Chúng tôi hy vọng cuộc trao đổi tù binh này sẽ tạo bầu không khí thuận lợi để các bên thảo luận về điều kiện chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, ông Fomin nói.

Triều Tiên cảnh báo an ninh lục địa Mỹ

Hôm 25/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời lãnh đạo Văn phòng chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho hay, “sự đảm bảo an ninh của lục địa Mỹ” phụ thuộc vào việc Mỹ từ bỏ “các mối đe dọa quân sự và âm mưu gây hấn” đối với các nước khác.

img

Máy bay không người lái của quân đội Triều Tiên (ảnh: KCNA)

“Gần đây, quân đội Mỹ đang dốc toàn lực khuấy động cái gọi là 'mối đe dọa từ Triều Tiên' đối với lục địa Mỹ, đồng thời tìm cách tăng cường vũ trang ở quy mô lớn chưa từng có”, KCNA dẫn tuyên bố từ quân đội Triều Tiên.

Tuyên bố cũng cảnh báo Mỹ khi nhiều lần “gây hấn” với Triều Tiên và “ám chỉ khả năng bùng nổ chiến tranh hạt nhân” với Bình Nhưỡng.

Đề cập đến một cuộc tử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần đây của Mỹ, quân đội Triều Tiên cho rằng rất “vô lý” khi hành động của Mỹ được coi là phòng thủ, trong khi các động thái quân sự của Triều Tiên bị cáo buộc là mối đe dọa.

“Chính những hành động đe dọa quân sự vô lý, sự bắt nạt và việc phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ mới là nguyên nhân gây ra và liên tục làm leo thang cái gọi là 'mối đe dọa từ bên ngoài' đối với lục địa Mỹ”, quân đội Triều Tiên cho hay.

Theo KCNA, Triều Tiên đang phát triển năng lực răn đe hạt nhân một cách “bền bỉ và thiết thực” nhằm đối phó với nguy cơ an ninh do Mỹ gây ra.

Trước đó, hôm 25/5, một báo cáo tình báo Mỹ cho biết, Triều Tiên đang ở “vị thế chiến lược mạnh nhất” trong nhiều thập kỷ khi phát triển các loại vũ khí tiên tiến có khả năng đe dọa Mỹ các đồng minh (của Mỹ) ở Đông Bắc Á.

Vương Nam – Yonhap, Reuters, RIA Novosti

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.