Thế giới 24h: UAV Ukraine đâm vào nhà máy điện hạt nhân Nga

Thứ 3, 07/10/2025 03:50 GMT+7

Rosenergoatom – Công ty năng lượng hạt nhân Nga – cho biết, tháp làm mát của Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh bị một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đâm trúng.

img

Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, vùng Voronezh, Nga (ảnh: RT)

UAV Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân trong lãnh thổ Nga

Trong thông báo hôm 7/10, Rosenergoatom cho biết, một UAV của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, vùng Voronezh (giáp biên giới Ukraine).

Chiếc UAV bị “áp chế điện tử” và phát nổ sau khi đâm trúng tháp làm mát của nhà máy Novovoronezh.

“Không có thiệt hại hay thương vong nào. Tuy nhiên, vụ nổ đã để lại một vệt đen trên tháp làm mát. Nhà máy điện hạt nhân vẫn vận hành an toàn”, Rosenergoatom cho hay.

Theo Rosenergoatom, mức độ phóng xạ trong nhà máy vẫn bình thường và không thay đổi sau vụ tấn công.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Nga từng cáo buộc lực lượng Ukraine tiến hành các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Kursk và Smolensk (phía tây Nga).

Đàm phán hòa bình Gaza: Tín hiệu tích cực từ Ai Cập

img

Dải Gaza nhìn từ phía Israel. Ảnh: Reuters

Nguồn tin của Al Jazeera Arabic cho biết cuộc gặp ngày 6/10 tại Sharm el-Sheikh – thành phố nghỉ dưỡng ở Ai Cập – diễn ra trong bầu không khí “tích cực”, và các bên đã thống nhất một lộ trình cho các vòng đàm phán tiếp theo. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 7/10 (giờ địa phương).

Phái đoàn của Hamas cho biết với các bên trung gian rằng các cuộc không kích tiếp diễn của Israel tại Gaza đang tạo ra thách thức lớn đối với các cuộc thương lượng về việc trao đổi con tin và tù nhân.

Tham gia đoàn Hamas có ông Khalil al-Hayya và ông Zaher Jabarin – hai nhà đàm phán từng thoát chết trong vụ Israel không kích tòa nhà có quan chức Hamas ở thủ đô Doha (Qatar) hồi tháng trước khiến 5 người thiệt mạng.

Theo kênh Al-Qahera News của Ai Cập, ngày đàm phán đầu tiên tập trung vào các chủ đề: Trao đổi tù nhân và con tin, thỏa thuận ngừng bắn, và tăng viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Từ phía Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đang thúc đẩy một đợt trao đổi tù nhân sớm nhằm tạo “động lực” cho việc thực thi các phần khác trong kế hoạch hòa bình.

“Các nhóm liên quan đang thảo luận chi tiết để đảm bảo điều kiện phù hợp cho việc thả con tin", bà Leavitt nói, đồng thời xác nhận các nhóm này đang rà soát danh sách con tin người Israel và tù nhân chính trị Palestine dự kiến được thả.

Phát biểu tại Nhà Trắng chiều 6/10, ông Trump cho biết: “Chúng ta có cơ hội thực sự tốt để đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ mọi việc đang tiến triển thuận lợi, và Hamas đã đồng ý với một số điểm rất quan trọng".

Tuy vậy, ông cũng nói thêm rằng mình vẫn có “những lằn ranh đỏ riêng” trong quá trình đàm phán.

Phóng viên Rosiland Jordan của Al Jazeera tại Washington cho biết, ngoài những đánh giá lạc quan, ông Trump chưa tiết lộ chi tiết nào về tiến trình thương lượng cụ thể.

2 bang Mỹ trong vụ kiện kháng lệnh ông Trump

img

Đặc vụ liên bang Mỹ đụng độ với người biểu tình bên ngoài trụ sở của ICE ở Portland (ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

Chính quyền 2 bang California và Oregon (Mỹ) đã đệ đơn kiện hôm 6/10 nhằm ngăn chặn lệnh triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia tới Portland (thành phố lớn nhất bang Oregon) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình ở Mỹ nhằm phản đối chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump và lệnh triển khai lực lượng quân sự ở một số thành phố. Lầu Năm Góc cho biết, lính vệ binh được điều động để “hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ - ICE” thi hành nhiệm vụ, bao gồm cả thực thi luật liên bang và bảo vệ tài sản liên bang.

Gavin Newsom – thống đốc bang California – cho biết, ông đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump về việc điều động lực lượng vệ binh, gọi đây là “sự lạm dụng pháp luật và quyền lực nghiêm trọng”. Cùng tham gia vụ kiện, chính quyền bang Oregon cho rằng, lệnh của ông Trump là lạm quyền và cần có phán quyết riêng từ tòa án.

Hôm 4/10, thẩm phán liên bang Karin J. Immergut đã ra lệnh tạm thời cấm việc triển khai lính vệ binh tới Portland.

Bà Immergut cho rằng, tình hình ở Portland “không quá bạo lực và hỗn loạn” đến mức cần lực lượng vệ binh can thiệp và những tuyên bố của Tổng thống Trump về thành phố này là “không đúng sự thật”.

Lệnh của thẩm phán Immergut có hiệu lực ít nhất đến ngày 19/10, trong khi chính quyền ông Trump đã kháng cáo.

Hôm 5/10, ông Trump cho rằng việc đưa lính vệ binh tới Portland là cần thiết vì thành phố này “đang cháy rụi”, điều mà giới chức địa phương phủ nhận.

Ông Trump tuyên bố bất ngờ về các vụ nã tên lửa vào thuyền "chở ma túy" ngoài khơi Venezuela

Hôm 6/10, phát biểu trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập hải quân Mỹ ở thành phố Norfolk (bang Virginia), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các vụ nã tên lửa vào thuyền nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela là “hành động tử tế” và đã giúp cứu sống hàng nghìn sinh mạng ở Mỹ.

img

“Xuồng chở ma túy” ngoài khơi Venezuela bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9 (ảnh: CNN)

Kể từ tháng 2, quân đội Mỹ đã phóng tên lửa vào ít nhất 4 thuyền nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela, khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông Trump cáo buộc các thuyền này buôn lậu ma túy vào Mỹ.

“Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn mà chúng tôi đã và đang làm, nhưng các bạn nên nghĩ theo hướng này: Mỗi chiếc thuyền đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 25.000 người Mỹ và sự tan vỡ của nhiều gia đình”, ông Trump nói.

“Khi các bạn nghĩ theo hướng đó, những gì mà chúng tôi đang làm thực sự là một hành động tử tế”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, các vụ phóng tên lửa đã ngăn chặn một tuyến đường biển quan trọng để tội phạm vận chuyển fentanyl và các loại ma túy khác vào Mỹ.

“Không ai muốn ra biển nữa”, ông Trump nói.

Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro – đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ. Ông Maduro nhấn mạnh, Venezuela đã triệt hạ “mọi mạng lưới buôn lậu ma túy và các băng đảng khét tiếng”.

Ông Zelensky cảnh báo các công ty phương Tây

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 6/10 tuyên bố, giới chức nước này đã phát hiện hàng chục nghìn linh kiện nước ngoài, bao gồm cả ở phương Tây, bên trong máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga.

“Trong cuộc tập kích hôm 5/10, quân đội Nga đã sử dụng 549 vũ khí chứa 102.785 linh kiện do nước ngoài sản xuất”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các linh kiện được tìm thấy có nguồn gốc từ Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan và một số nước khác.

“Chúng tôi đã gửi các đề xuất nhằm hạn chế nguồn cung ứng (cho Nga). Các đối tác đã có dữ liệu chi tiết về từng công ty và sản phẩm. Họ biết cần nhắm mục tiêu vào đâu và cách đối phó”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo, nước này đang chuẩn bị lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty bán linh kiện cho Nga.

“Ukraine đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những người đang giúp đỡ Nga”, ông Zelensky cảnh báo.

Trong đòn tập kích hôm 5/10, quân đội Nga được cho là phóng gần 500 UAV và hơn 50 tên lửa vào 9 tỉnh ở Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều khu vực.

Vương Nam – RT, Reuters, Kyiv Post

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.