Vụ nổ được cho là xảy ra ở nhà máy Kupol, thành phố Izhevsk (ảnh: RIA Novosti)
UAV Ukraine tấn công địa điểm cách biên giới hơn 1.300km
Ông Alexander Brechalov – lãnh đạo Cộng hòa Udmurt (thuộc Nga) – hôm 1/7 thông báo, thành phố Izhevsk bị UAV của Ukraine tấn công. Hậu quả là 3 người thiệt mạng, 35 người khác phải nhập viện, trong đó có 10 người bị thương nặng.
Brechalov cho biết, ông đã báo cáo sự việc với Tổng thống Nga Putin.
Trong cuộc họp báo hôm 1/7, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Ukraine liên tục tấn công các thành phố trong lãnh thổ Nga và Moscow kiên quyết lên án hành động này.
“Chính quyền Kiev tiếp tục tấn công vào các thành phố yên bình của Nga. Chúng tôi kiên quyết lên án hành động này. Quân đội Nga đang thực hiện các biện pháp để hạn chế rủi ro”, ông Peskov nói.
Theo TASS, hôm 1/7, quận Voroshilovsky (vùng Donetsk) nằm dưới sự kiểm soát của Nga bị tấn công bởi tên lửa tầm xa phóng từ trên không. Vùng Lugansk và một công ty ở Izhevsk cũng bị tập kích bằng máy bay không người lái.
Hôm 1/7, Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Ukraine (giấu tên) cho hay, ít nhất 2 UAV nhắm vào nhà máy Kupol tại thành phố Izhevsk. Đây là cơ sở sản xuất UAV và các hệ thống phòng không của Nga.
Truyền thông Ukraine cũng đăng tải hình ảnh và video được cho là vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy Kupol.
Theo Reuters, Izhevsk cách biên giới Nga – Ukraine hơn 1.300km.
Nga bác bỏ tuyên bố của đặc phái viên Mỹ
Trong cuộc họp báo hôm 1/7, ông Peskov bác bỏ tuyên bố của đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Ukraine – ông Keith Kellogg – rằng Nga đang trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.
Binh sĩ Nga nã pháo trên chiến trường Ukraine (ảnh: TASS)
“Nga không thể tiếp tục kéo dài thời gian trong khi ném bom các mục tiêu ở Ukraine”, ông Kellogg nói.
Khi được hỏi về bình luận này, ông Peskov cho biết, Nga gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì nỗ lực hòa giải xung đột, nhưng Moscow không hề trì hoãn đàm phán.
“Không ai trì hoãn bất cứ điều gì ở đây cả”, ông Peskov nói.
“Chúng tôi quan tâm đến việc đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua biện pháp ngoại giao. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thích kéo dài thời gian”, ông Peskov nói thêm.
Trong cuộc họp báo, ông Peskov lưu ý thêm rằng Nga – Ukraine đang thảo luận về thời điểm tổ chức vòng đàm phán thứ 3.
Ông Trump cảnh báo một nước đồng minh ở châu Á
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, ông có thể áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Nhật Bản do nước này “không muốn mua gạo của Mỹ”, CNN hôm 1/7 đưa tin.
“Nhật Bản không muốn mua gạo của Mỹ trong khi họ đang thiếu gạo nghiêm trọng. Nói cách khác, chúng ta có thể gửi cho họ một bức thư, và chúng ta vẫn rất trân trọng khi giữ họ là đối tác thương mại trong nhiều năm tới”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth.
Theo ông Trump, việc Nhật Bản không muốn mua gạo của Mỹ là dấu hiệu cho thấy “các nước đã quen được Mỹ ưu ái”.
Tuy nhiên, theo CNN, tuyên bố nêu trên của ông Trump là chưa chính xác. Dữ liệu thương mại từ các cơ quan của Mỹ cho thấy, năm 2014, Nhật Bản đã nhập khẩu 298 triệu USD gạo từ Mỹ. Từ tháng 1 đến tháng 4/2025, Nhật Bản đã mua 114 triệu USD gạo từ Mỹ.
Hôm 1/7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản – ông Yoshimasa Hayashi – cho biết, giới chức Mỹ và Nhật Bản vẫn đang đàm phán về thỏa thuận thương mại. Chính phủ Nhật Bản biết về các tuyên bố mới của ông Trump, nhưng từ chối bình luận.
Tuần trước, ông Trump cho biết, Washington có kế hoạch gửi thư cho một số quốc gia về mức thuế cao hơn trước ngày 9/7 – hạn chót mà ông đề ra về hoãn áp thuế đối ứng.
Theo ông Trump, Nhật Bản là một trong số quốc gia “có thể nhận thư”.
“Kính gửi ‘ngài Nhật Bản’, chuyện là thế này: Ngài sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với ô tô của mình”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn của Fox News hôm 29/6.
Vương Nam – CNN, TASS, RT