Xuất hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19, Quảng Nam siết chặt công tác phòng chống dịch

Xuất hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19, Quảng Nam siết chặt công tác phòng chống dịch

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 19/07/2021 | 12:18
0
Ngày 19/7, ông Mai Mười, Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại trên địa bàn ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, trường hợp thứ nhất là anh T.T.B., SN 1996, thường trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, nhân viên bảo trì của công ty FPT tại Hội An. Dịch tễ ghi nhận, hằng ngày bệnh nhân đi làm bảo trì tại các hộ gia đình, thỉnh thoảng đến số 540 Hai Bà Trưng, TP.Hội An để nhận vật tư.

Trường hợp thứ hai là chị T.T.H.Y, sống tại xã Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Chị này có yếu tố dịch tễ liên quan đến một ca bệnh công bố tại TP.Đà Nẵng. Chị là nhân viên công ty TNHH Thanh Phước Mỹ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Sự kiện - Xuất hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19, Quảng Nam siết chặt công tác phòng chống dịch

Nơi anh T.T.B đang được điều trị.

Trường hợp thứ ba là cháu bé SN 2018, thường trú tại thôn Phú Đa, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn. Cháu là F1 của ca bệnh tại TP.Đà Nẵng.

Ba trường hợp nghi nhiễm này kết thúc chuỗi 28 ngày liên tục không có ca bệnh trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Nam.

Được biết, đến sáng 19/7, tất cả kết quả xét nghiệm liên quan đến trường hợp F1, F2 của các ca nghi mắc Covid-19 tại Hội An và thị xã Điện Bàn đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Nam đã có yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Theo ông Thanh, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi thêm nhiều ca mắc mới, trong đó có công nhân tại các nhà máy. Tỉnh Quảng Nam cũng ghi nhận thêm các ca bệnh mới.

Trong điều kiện trang thiết bị, nhân lực ngành y tế của tỉnh còn hạn chế và phải tham gia hỗ trợ cho TP.Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống dịch tại chỗ.

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, người lao động chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch của tỉnh. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nếu có vướng mắc, phát sinh thì khẩn trương có văn bản đề nghị UBND tỉnh để xem xét, giải quyết từng trưởng hợp cụ thể.

Trong điều kiện phức tạp hiện nay, UBND tỉnh mong các doanh nghiệp thông cảm, đồng hành với chính quyền, chủ động điều chỉnh các phương án sản xuất kinh doanh, bố trí nhân lực cho phù hợp và khẩn trương hoàn thành phương án phòng chống dịch tại chỗ. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, không được ra khỏi địa bàn cư trú, phạm vi tỉnh đối với cán bộ, công chức, trừ trường hợp công vụ. Cán bộ có nhà tại TP.Đà Nẵng chỉ được về vào Chủ nhật.

Đối với người dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nếu có vướng mắc, phát sinh thì đề nghị ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nơi lưu trú để được xem xét, giải quyết. 

UBND tỉnh cho phép trong hôm nay 19/7 tạm thời giải quyết cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam đang làm việc ở Đà Nẵng được về nhà, nơi lưu trú và ra lại Đà Nẵng mà không bị cách ly. Yêu cầu khai báo y tế và hạn chế tiếp xúc khi về địa phương.

Sự kiện - Xuất hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19, Quảng Nam siết chặt công tác phòng chống dịch (Hình 2).

Tình hình ra vào Đà Nẵng - Quảng Nam được siết chặt. 

Các nhà quản lý, chuyên gia, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, các công trình xây dựng tại Quảng Nam cư trú tại TP.Đà Nẵng được về TP.Đà Nẵng và quay lại nơi làm việc ở Quảng Nam mà không bị cách ly.

Yêu cầu chủ doanh nghiệp cung cấp danh sách và cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với những người này. 

Đối với người lao động tự do từ Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng yêu cầu phải tuân thủ nguyên tắc “2 điểm, 1 tuyến", khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc khi về nhà, nơi lưu trú và chịu sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.  

Hội đồng hương Quảng Nam sẵn sàng đón người dân từ TP.HCM về quê

Thứ 3, 13/07/2021 | 12:00
Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn tăng cao tại TP.HCM, hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM làm cầu nối hỗ trợ đưa người dân xứ Quảng rời thành phố này.

Quảng Nam truy tìm đối tượng tình nghi sát hại hiệu trưởng trường cấp 2

Thứ 3, 13/07/2021 | 11:37
Khi đến hiện trường, người dân phát hiện thầy T. bị thương nặng và có một thanh niên mặc quần dài, áo khoác đen, đeo khẩu trang điều khiển mô tô tẩu thoát.

Ca dương tính ở Quảng Nam đi và về liên tục Hà Nội, TP.HCM

Chủ nhật, 11/07/2021 | 09:38
Trong vòng ít ngày, ông D. đã bay đi và về các địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.
Cùng tác giả

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.