Bản tin 29/6: Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Cấm xe 3 tối cuối tuần trên đường Nguyễn Huệ

Bản tin 29/6: Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Cấm xe 3 tối cuối tuần trên đường Nguyễn Huệ

Thứ 4, 29/06/2022 | 06:00
0
Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Cấm xe 3 tối cuối tuần trên đường Nguyễn Huệ; Thêm 769 ca Covid-19 là những tin đáng chú ý.

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo thông tin trên Hà Nội mới, ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022.

Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trên cả nước vào các ngày 7 và 8/7. Vào cuối tháng 5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện F0, F1 và ca bệnh nghi ngờ được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần.

Tp.HCM: Cấm xe 3 tối cuối tuần trên đường Nguyễn Huệ

Tờ Lao Động đưa tin, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Tp.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ (quận 1) phục vụ tổ chức ngày hội Tp.HCM kỷ niệm 46 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2022) và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội.

Xã hội - Bản tin 29/6: Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Cấm xe 3 tối cuối tuần trên đường Nguyễn Huệ

Tp.HCM cấm xe  Nguyễn Huệ trong 3 tối liên tiếp. Ảnh minh họa.

Theo đó, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng) từ 18h đến 22h ngày 30/6 và 1/7; từ 18h đến 23h ngày 2/7.

Với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, người dân có thể chọn một trong 2 lộ trình thay thế sau: đường Lê Thánh Tôn - đường Đồng Khởi - đường Tôn Đức Thắng hoặc đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Tôn Đức Thắng.

Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, lộ trình thay thế gồm: đường Tôn Đức Thắng – đường Hàm Nghi - đường Pasteur - đường Lê Thánh Tôn hoặc đường Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Thánh Tôn.

Thêm 769 ca Covid-19, 3 F0 tử vong

Từ 17h30 ngày 27/6 đến 17h30 ngày 28/6, cả nước ghi nhận 769 ca nhiễm mới tại 37 tỉnh, thành phố (tăng 132 ca so với ngày trước đó).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh là Hà Nội (158), Phú Thọ (62), Nghệ An (54), Bắc Ninh (40), Sơn La (40), Đà Nẵng (38), TP.HCM (32), Yên Bái (32), Lào Cai (27), Quảng Ninh (26), Hòa Bình (26), Hà Nam (21), Vĩnh Phúc (21).

Một số địa phương có dưới 20 ca là Bắc Kạn (17), Hưng Yên (16), Tuyên Quang (15), Cao Bằng (14), Thái Bình (13), Hải Dương (13), Quảng Bình (12), Ninh Bình (11), Thái Nguyên (11), Nam Định (11).

Những nơi có số ca mắc ít, dưới 10, gồm: Hải Phòng (9), Quảng Trị (8 ), Thanh Hóa (7), Khánh Hòa (6), Lạng Sơn (5), Lâm Đồng (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Điện Biên (4), Bắc Giang (3), Lai Châu (2), Bình Thuận (2), Bến Tre (2), Đồng Tháp (1), Cà Mau (1).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.505 ca.Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.665.972 ca.

Từ 17h30 ngày 27/6 đến 17h30 ngày 28/6 ghi nhận 3 ca tử vong tại: Bến Tre (2), Quảng Ninh (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Minh Hoa (t/h)

Những trường hợp nào được đặc cách tốt nghiệp THPT 2022?

Thứ 2, 25/04/2022 | 12:30
Theo quy chế và hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT quy định 3 trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp năm 2022.

Thí sinh là F0 có được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022?

Thứ 4, 20/04/2022 | 11:50
Với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, thí sinh là F1 không có triệu chứng vẫn đi thi còn thí sinh là F0 được coi là bệnh nhân và sẽ được xét đặc cách.

TP.HCM xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 2.000 thí sinh

Thứ 3, 03/08/2021 | 15:15
Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM đang làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 2.000 thí sinh.

Bộ GD&ĐT quyết định bổ sung đối tượng đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 28/07/2021 | 20:15
Thí sinh đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.
Cùng chuyên mục

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đắk Lắk: Người dân đã tháo dỡ “trạm thu phí” tự phát

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:34
Sau khi được cơ quan chức năng bồi thường, vận động, người dân đã tháo dỡ rào chắn tự chế, chấm dứt thu phí các phương tiện qua lại trên dự án đường nghìn tỷ.

Bình Phước: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:07
UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) lễ 30/4 và 1/5.

Người có cuộc sống viên mãn hạnh phúc nhất của “Tây Du Ký 1986” là ai?

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:01
Nhắc đến “Tây Du ký” thì phải kể đến vai Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa thủ vai quá ấn tượng. Sau khi thầy trò Đường Tăng thành “chính quả” năm 1986 thì hiện tại Mã Đức Hoa ở tuổi U80 là người có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.