Thêm một quốc gia “nơm nớp lo sợ” Ấn Độ sở hữu S-400 của Nga sau Mỹ

Thêm một quốc gia “nơm nớp lo sợ” Ấn Độ sở hữu S-400 của Nga sau Mỹ

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 26/01/2020 | 09:00
0
Pakistan cho rằng quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Ấn Độ có thể đẩy khu vực vào một cuộc chạy đua vũ trang.

Theo RT, bàn về những lo ngại sau việc hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 có thể gây nên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Aisha Farooqui cho rằng S-400 có thể gây mất ổn định, làm suy yếu khả năng răn đe và ổn định ở Nam Á đồng thời gây nên cuộc chạy đua vũ trang không cần thiết.

“Chúng tôi cho rằng, những hệ thống gây bất ổn như S-400 có thể gây ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực Nam Á và dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang không cần thiết. Pakistan đã đề xuất tiến hành thảo luận về Chính sách kiềm chế chiến lược cho khu vực Nam Á”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Aisha Farooqui cho biết.

Tiêu điểm - Thêm một quốc gia “nơm nớp lo sợ” Ấn Độ sở hữu S-400 của Nga sau Mỹ

Pakistan cho rằng quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Ấn Độ có thể đẩy khu vực vào một cuộc chạy đua vũ trang.

Tuyên bố của ông Farooqui được đưa ra sau vài ngày Pakistan phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Ghaznavi có tầm bắn 290 km. Mới đây, Ấn Độ cũng đã cho phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân K-4.

New Delhi đã thực hiện thanh toán tạm ứng đầu tiên cho lô S-400 mua của Nga vào cuối năm ngoái và dự kiến giao hàng vào năm 2025, theo phó chánh văn phòng đại sứ quán Nga tại Ấn Độ Roman Babushkin.

Washington nhiều lần bày tỏ sự lo lắng về việc Nga bán hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến cho Ấn Độ và các quốc gia khác. Mỹ cho rằng S-400 không tương thích với cơ sở hạ tầng phòng thủ của NATO và đe dọa máy bay chiến đấu F-35.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo hồi đầu tháng này rằng Ấn Độ, một đồng minh của Mỹ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu họ phá vỡ thỏa thuận, đe dọa các đối tác của NATO.

Ấn Độ kiên quyết rằng họ được phép tiến hành mua vũ khí của riêng mình mà không chịu áp lực từ nước ngoài. Bộ trưởng Ngoại giao nước này hồi tháng 11 nhấn mạnh rằng New Delhi sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quốc gia khác trước những điều họ làm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và phòng thủ của mình.

Nga đang chế tạo 5 tổ hợp phòng không S-400 cho Ấn Độ, dự kiến bàn giao cho New Delhi trước cuối năm 2025.

"Chúng tôi sẽ bàn giao 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ trước cuối năm 2025. Nga có một trong những lá chắn phòng không tốt nhất thế giới, chúng sẽ bảo đảm an ninh cho Ấn Độ", Phó đại sứ Nga tại Ấn Độ Roman Babushkin mới đây tuyên bố trong một cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi, cho biết những thành phần đầu tiên của các hệ thống này đang được sản xuất.

Truyền thông Nga hồi tháng 7/2019 cho biết, Ấn Độ có thể thanh toán hợp đồng bằng euro qua một ngân hàng do Nga chỉ định để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ từng đề xuất bán hệ thống phòng không tầm trung NASAMS II để bảo vệ thủ đô New Delhi khỏi tên lửa đạn đạo, cũng như chào bán Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và tên lửa Patriot PAC-3 cho Ấn Độ, dù các vũ khí này có giá cao hơn nhiều so với S-400.

Giới phân tích cho rằng S-400 có sức hấp dẫn với nhiều quốc gia, kể cả những đồng minh chủ chốt của Mỹ, bởi nó được đánh giá là một trong những vũ khí hiện đại nhất mà Nga đang sở hữu, có nhiều ưu điểm không xuất hiện trên các khí tài tương tự của phương Tây.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga mà NATO gọi là SA-21 Growler được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 35 km.

 

Lý do Nga bất ngờ chuyển S-400 từ căn cứ Hmeymim tới sát biên giới Iraq

Thứ 5, 23/01/2020 | 20:43
Nga đã cho triển khai hệ thống phòng không S-400 tới sân bay Qamishli ở phía đông bắc Syria hôm qua. Động thái này được cho là nhằm mục tiêu theo dõi F-35 của Mỹ.

"Ngó lơ" áp lực trừng phạt của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức xác nhận thời điểm S-400 đi vào hoạt động

Thứ 4, 15/01/2020 | 20:14
Ankara tuyên bố, quá trình đào tạo nhân sự cho các hệ thống S-400 cũng như việc triển khai các hệ thống này đang diễn ra đúng theo kế hoạch.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.