Thêm thông tin vụ Phó bí thư Thành uỷ Kon Tum bị tố quan hệ bất chính với vợ người khác

Thêm thông tin vụ Phó bí thư Thành uỷ Kon Tum bị tố quan hệ bất chính với vợ người khác

Thứ 5, 28/02/2019 | 21:30
0
Người vợ bị chồng tố quan hệ bất chính với Phó Bí thư thành ủy Kon Tum bất ngờ lên tiếng khẳng định không có chuyện chị với ông Xem đi nhà nghỉ, khách sạn với nhau như trong đơn tố cáo chồng chị đã viết.

Liên quan vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Kon Tum Phạm Minh Xem bị tố quan hệ bất chính với phụ nữ đã có gia đình, trong một diễn biến mới nhất, chiều ngày 28/2, tờ Đất Việt đã dẫn lời chị Trần Thị Lan P. (31 tuổi, trú ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) khẳng định trong đơn tố cáo có một số thông tin không đúng.

Tin nhanh - Thêm thông tin vụ Phó bí thư Thành uỷ Kon Tum bị tố quan hệ bất chính với vợ người khác

Hình ảnh thân mật của ông Xem và chị P.

Thứ nhất, theo lời chị P., thời điểm chị quen ông Xem, vợ ông Xem đã mất, còn chị với chồng cũng đã ly thân được 2 năm rồi.

Thứ hai, chị P. khẳng định, không có chuyện chị với ông Xem đi nhà nghỉ, khách sạn với nhau như trong đơn tố cáo chồng chị đã viết vì không có bằng chứng nào chứng minh điều này.

"Chồng tôi nói như vậy là vu khống cho tôi, sau này tôi sẽ yêu cầu làm rõ thông tin này", chị P. khẳng định với nguồn trên.

Về thông tin ông Xem cho rằng, thời điểm 2 người quen nhau, chị P. nói đã ly hôn với chồng, chị P. cho rằng, vợ chồng chị đã từng viết đơn ly hôn rất nhiều lần nhưng do còn nhiều vấn đề liên quan chưa giải quyết được nên hiện anh chị vẫn là vợ chồng.

Chị P. cũng cho hay, hiện giờ thi thoảng ông Xem có gọi điện thoại nhưng là liên quan đến công việc, vì con gái ông Xem vẫn đang làm cho trung tâm của chị.

Trong khi đó, cùng ngày, anh Trần Quang T. (trú ở phường Hội Phú, TP Pleiku, chồng chị P.) khẳng định, vợ chồng anh từ trước đến nay vẫn sống bình thường, chưa ly thân và ly hôn lần nào.

Trước đó theo Tiền Phong, sáng 27/02, anh Trần Quang T. (phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn tố cáo đến ngành chức năng về việc ông Xem (Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum) đã có hành vi quan hệ bất chính của vợ mình.

Theo đơn tố cáo: Anh Trần Quang T. và chị Trần Thị Lan P. (SN 1988) đăng ký kết hôn vào tháng 7/2011, tại UBND phường Hội Phú (TP Pleiku). anh Trần Quang T. và chị Trần Thị Lan P. có với nhau 1 người con chung (SN 2013), cả gia đình vẫn đang chung sống.

Tin nhanh - Thêm thông tin vụ Phó bí thư Thành uỷ Kon Tum bị tố quan hệ bất chính với vợ người khác (Hình 2).

Đơn tố cáo của anh Trần Quang T.

Cuối tháng 4/2018, anh Trần Quang T. phát hiện vợ mình có quan hệ "ngoài luồng" với ông Xem. Cụ thể, ông Xem và chị Trần Thị Lan P. (vợ anh Trần Quang T.) có nhiều nội dung tin nhắn tán tỉnh, nói chuyện yêu đương, hẹn hò, đưa nhau đi nhà nghỉ, khách sạn, du lịch…

Anh Trần Quang T. đã yêu cầu cả 2 chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Ngày 29/4/2018, chị Trần Thị Lan P. đã xin lỗi, mong được chồng bỏ qua, đồng thời hứa sẽ không gặp gỡ, qua lại với ông Xem nữa.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, anh Trần Quang T. lại tiếp tục phát hiện vợ mình và ông Xem có hành vi liên lạc, nhắn tin qua số điện thoại mới. Sau đó họ lại rủ nhau đi ăn, tiếp tục quan hệ bất chính.

Liên quan đến vụ việc trên, theo xác nhận của ông Nguyễn Hải An - Chánh VP Thành ủy thành phố Kon Tum, hiện ông Phạm Minh Xem là Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum.

Ngày 25/2, Thành ủy Kon Tum nhận được đơn của ông anh Trần Quang T. tố cáo hành vi quan hệ bất chính của vợ mình là chị Trần Thị Lan P. với ông Phạm Minh Xem. Ông Phạm Minh Xem giải trình, thừa nhận có quen biết và tìm hiểu chị Trần Thị Lan P. đến giữa năm 2018 thì chủ động chấm dứt mối quan hệ này.

Ông An nói, vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. 

Quốc Tiệp (tổng hợp)

 

Khởi tố đối tượng vác rìu bổ vào đầu người khác do nghi vợ quan hệ bất chính

Thứ 5, 28/02/2019 | 18:38
Nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính, Lâm đã cầm rìu bổ vào đầu người đàn ông đang nói chuyện với vợ Lâm khiến người này trọng thương.

Xã Long Hưng bị “phong tỏa” thông tin sau nghi án Chủ tịch xã quan hệ bất chính với nhân viên

Thứ 6, 12/10/2018 | 20:53
Ngay sau khi clip được nghi là hình ảnh nhạy cảm giữa Chủ tịch xã Long Hưng với nữ nhân viên cấp dưới được phát tán trên mạng xã hội. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc nghi vấn Chủ tịch xã tên M. và chị H. quan hệ bất chính đã bị “phong tỏa”. Nhiều lãnh đạo xã Long Hưng cáo bận và vắng mặt bất thường.

Tin mới về vụ nguyên Phó cục trưởng THADS bị tố quan hệ bất chính với vợ người khác

Thứ 3, 14/08/2018 | 09:14
Nguyên Phó cục trưởng cục Thi hành án dân sự bị tố có quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có gia đình.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.