PV Người Đưa Tin đã theo chân những "thợ săn" trong những đêm để tận mắt chứng kiến những "kỹ năng" tận diệt những loại động vật hoang dã bay trên trời.
Những chiêu thức này trở thành thông dụng và diễn ra rầm rộ ở các tỉnh ĐBSCL trên các cánh đồng như "chuyện thường ngày ở huyện" bao đời nay. Tuy nhiên nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) cùng các cơ quan chức năng vào cuộc lên tiếng thì tạm lặng dịu nhưng giờ lại bùng phát.
Để đóng góp những thứ đặc sản trên bàn nhậu và thú thưởng thức những đồ lạ đã khiến cho động cơ các "thợ săn" càng hăng say để áp dụng các chiêu thức tận diệt. Trong đó có loại hình giăng câu hay còn gọi “câu trời”, như một cái bẫy thiên la địa võng, đầy lưỡi câu và dùng âm thanh phát ra tiếng kiêu của chim cò. Với những kiểu tận diệt trên đã và đang đe dọa đến số lượng đàn chim, cò và kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Những chiếc lưỡi câu dùng để bẫy chim, cò
Để dẫn dụ các loại chim cò bay xuống và mắc câu. Những bẫy giăng câu này mỗi lần giăng gần cả ngàn lưỡi, mắc dày đặc trên các cánh đồng cả ngày lẫn đêm, vô cùng nhọn sắt. Họ giăng theo chiều dọc lẫn chiều ngang của các cánh đồng theo những con kênh thủy lợi.

Dàn âm thanh phát ra tiếng dụ chim cò
Để có âm thanh mồi phát ra tiếng chim cò, những thợ săn đã "sáng tạo" khi sắm một đồ nghề gồm hai cái loa, một bình điện kết nối loa có gắn bộ khuyếch đại âm thanh tích theo cái thẻ nhớ thu âm tiếng chim, cò. "Đồ chơi" này, cánh "thợ săn" gọi là dàn máy tút. Bắt đầu trời tối, bẫy được giăng lên, máy được bật phát ra âm thanh dẫn dụ các loài chim, cò khi nghe được tiếng kêu đồng loại bay đến và cứ thế là sa vào các lưỡi câu hoặc lưới từ khi trời nhá nhem tối cho tới khi trời sáng.