Thị trường đồ trang trí Tết dần sôi động

Thị trường đồ trang trí Tết dần sôi động

Thứ 5, 05/01/2023 | 07:00
0

Đồ trang trí Tết hình mèo lên ngôi

Ngay sau khi kết thúc đợt kinh doanh phụ kiện trang trí cho dịp Giáng sinh 2022, các gian hàng ở góc đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, Tp.HCM) đã “bước vào mùa kinh doanh phụ kiện trang trí Tết.

Để phục vụ nhu cầu của người mua, nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú như những câu liễn, câu đối, những mặt hàng để trang trí cây đào, cây mai… được các tiểu thương chọn lựa và nhập về.

Kinh tế - Thị trường đồ trang trí Tết dần sôi động

Thị trường đồ trang trí Tết Nguyên đán năm nay khá đa dạng, từ chất liệu cho đến mẫu mã. Ảnh: báo Người Lao Động

Khảo sát tại khu vực này, báo Người Lao Động ghi nhận đồ trang trí năm nay sử dụng nguyên liệu cao cấp, tinh xảo, màu sắc bắt mắt. Đa phần được làm từ nhựa, vải nhung. Tết Quý Mão là năm con mèo - nên sản phẩm mèo được thiết kế đa dạng: từ mèo để treo, mèo có gắn pin để vẫy tay rước lộc vào nhà.

Kinh tế - Thị trường đồ trang trí Tết dần sôi động (Hình 2).

Đồ trang trí mèo đủ loại, đủ kiểu phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết. Ảnh: N.XUÂN/ Báo Tuổi Trẻ Online

Mèo tạo hình bằng xốp với kích thước lớn, có giá bán lên đến 5,5 triệu đồng/con. Mèo còn được tạo hình thành chú rể, cô dâu để cho người mua theo cặp sẽ mang đến vui nhộn và may mắn.

Bên cạnh đồ trang trí hình mèo, các loại đồ trang trí đính kết thủ công cũng được nhiều người tìm mua.

Tại cửa hàng ngay đầu đường Hải Thượng Lãn Ông, chị Nguyễn Thị Phương Mai hào hứng chọn một mành tre cỡ lớn, một bó bông lúa vàng bắt mắt cùng rất nhiều dây treo trang trí với tổng hóa đơn gần 2,5 triệu đồng. Chị Mai cho biết vậy là đủ để trang trí góc tiểu cảnh cho công ty.

Thay vì thuê đơn vị ngoài thi công mắc tiền, chị quyết định tự tay lên ý tưởng, tìm mua, lựa chọn đồ, vừa vui mà tiết kiệm hơn. Năm nay, các đồ trang trí phổ biến như bao lì xì, đồ treo cành mai, đào, mẹt tre, quạt giấy... đa dạng mẫu mã, màu sắc mới mẻ, dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng tùy kích thước.

Theo Tuổi Trẻ Online, năm nay, để tăng tính độc lạ, nhiều cửa hàng tự lên ý tưởng và sản xuất mẹt tre đính kết thủ công hay những mành tre gắn họa tiết bánh tét, hoa mai kèm những câu chúc sáng tạo riêng.

Bà Ngọc Tuyền, chủ một cửa hàng đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết mẫu quả cầu hoa đào cát tường và màn tre, mẹt tre được trang trí nổi 3D, của cửa hàng được khách rất thích vì sinh động, lạ mắt, làm tới đâu bán hết tới đó.

Ngoài ra, cửa hàng này còn bán các khung nhựa mica hình tròn từ 45.000 - 65.000 đồng/chiếc cùng các loại đồ trang trí như bánh tét, lì xì, dây treo, đồ dán để khách có thể tự sáng tạo theo cách riêng của mình.

Tương tự, chị Trần Thảo, chủ cửa hàng cạnh đó, cho biết tất cả các mẫu mẹt treo không nhập sẵn mà do cửa hàng tự tìm tòi, thiết kế riêng. "Nhiều khách yêu thích mẹt vì đậm nét cổ truyền, sinh động, thường mua để trang trí tiểu cảnh cho công ty", chị Thảo nói.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (27 tuổi), ngụ quận 8, Tp.HCM cùng chồng đến mua sắm vật dụng trang trí ngày tết tại một gian hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông chia sẻ với báo Thanh Niên: “Đây là lần đầu tiên mình tới đây, đi nhiều chỗ để mua nhưng thấy tuyến phố này có nhiều chỗ bán đồ đẹp, dễ lựa. Mình thấy không khí ở đây rất náo nhiệt, cảm giác tết rất gần rồi. Hôm nay mình mua mấy đồng tiền, hình dán con mèo để trang trí trong nhà, mỗi thứ một ít nhưng cộng lại cũng hơn 1 triệu đồng. Mình thấy giá cả ở đây hợp lý, phù hợp với túi tiền của mình”.

Vũ Hoài Phước (29 tuổi), ngụ trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 5, quận 10, Tp.HCM, nói: “Những năm trước mình mua đồ ở chỗ khác nhưng năm nay mới ghé đến con đường này để mua. Thấy ở đây có nhiều đồ để cho mình lựa chọn, mức giá cũng khác nhau. Mình chọn mua pháo giả, bánh chưng, bánh tét… để trang trí nhà cửa cho đẹp để đón tết”.

Hoa giả nhiều mẫu mã mới, giá bạc triệu

Kinh tế - Thị trường đồ trang trí Tết dần sôi động (Hình 3).

Thị trường hoa giả đang vào cao điểm kinh doanh Tết. Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong khi hoa thật còn đang “thấp thỏm” vì thời tiết, thị trường hoa giả đã vào vụ. Tại cửa hàng Khánh Linh trên đường 3 Tháng 2 (quận 10), những cây mai, đào rực rỡ sắc vàng trưng bán cao từ 1 - 2,5m có giá từ 2 - 7 triệu đồng.

Có những cây mai giả cao tới 6m có giá 20 - 22 triệu đồng. Những cây mai này đều được làm theo đơn đặt hàng của các công ty, khách sạn.

Theo chủ cửa hàng này, năm nay tiệm cắm thêm một số mẫu hoa vải, hoa nhựa mới phục vụ dịp Tết như đào đông đỏ, mộc lan, ngọc lan... với ý nghĩa sung túc đủ đầy.

Bên cạnh đó, Tết này có thêm mẫu bông lúa vàng nặng trĩu hạt tượng trưng cho tài lộc, ấm no, sung túc. Tùy theo loại hoa và kích cỡ của chậu hoa, giá sẽ dao động phổ biến từ 500.000 đồng đến 6 triệu đồng, với các loại cây sẽ có giá từ 2 - 7 triệu đồng.

Tương tự, nhân viên tại cửa hàng Mai Đào cạnh đó cho biết các loại bình hoa mai, đào, lan đặc trưng có giá từ 1 - 6 triệu đồng. Bán chạy nhất là các mẫu đào đông cắm cùng lá rẻ quạt, lông công, mẫu đơn vàng... Ngoài các loại hoa, các loại quả giả trong mâm ngũ quả ngày Tết có giá từ 40.000 đồng/trái đu đủ, xoài, na... cũng hút khách.

Theo vị này, những năm gần đây, hoa quả giả làm bằng nhựa mềm silicon hoặc xốp cao cấp ngày càng giống thật, không chỉ về phần nhìn mà sờ vào còn đàn hồi, mịn màng, căng mọng y như thật nên được nhiều người yêu thích, mua chưng bàn thờ.

Tại tiệm hoa DDP home and garden cũng nằm trên đường này, nhiều mẫu bình hoa thiết kế gắn thêm tượng linh vật mèo thần tài may mắn có giá từ 1,3 - 1,8 triệu đồng/bình tùy kích thước được bày bán bắt mắt.

Không chỉ khách mua hoa chơi Tết, nhiều hãng thời trang, đoàn làm phim Tết... cũng tìm thuê các cây mai, đào làm đạo cụ quay phim, chụp ảnh.

Bà Nguyễn Lê Khánh Linh cho biết tính riêng tháng 12 đã có gần chục đơn khách thuê đạo cụ, giá thuê bằng 30% giá trị cây, thuê càng nhiều, càng lâu giá càng cao, tháng này cũng kiếm được khá.

Dù hàng hóa dồi dào, đa dạng nhưng theo các chủ kinh doanh đồ trang trí Tết, khách mua vẫn chậm, chưa đông bằng năm ngoái.

Theo chị Trần Thảo, người dân cũng có tâm lý "thắt lưng buộc bụng". Năm nay Tết lại đến sớm nên thời gian kinh doanh của các tiệm không nhiều bằng năm ngoái. Tuy sức mua giảm mạnh, nhưng các chủ cửa hàng cho biết vẫn hy vọng lượng khách lẻ tăng mạnh những ngày cận Tết vì nhu cầu sắm Tết của người dân vẫn cao.

M.H (t/h)

Giỏ quà và đồ trang trí Tết Nhâm Dần: Hàng nội lên ngôi

Thứ 6, 14/01/2022 | 07:00
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị kinh doanh đã đẩy mạnh bán các loại giỏ quà, đồ trang trí Tết với nhiều loại sản phẩm sản xuất trong nước giá cả phù hợp.

Bình Thuận: Dự trữ hàng hoá, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ 2, 13/12/2021 | 14:49
Ngày 13/12, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đà Nẵng miễn phí tiền điện trang trí Tết Nguyên đán 2020 do người dân đầu tư

Thứ 4, 15/01/2020 | 10:42
UBND TP Đà Nẵng cho phép đấu nối điện trang trí Tết Nguyên đán 2020 do nhân dân đầu tư tại các quận huyện vào lưới điện chiếu sáng công cộng.

Người dân TP.HCM nhộn nhịp sắm đồ trang trí Tết cổ truyền

Thứ 7, 10/02/2018 | 10:00
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Mậu Tuất. Không khí mua bán đồ trang trí, bánh kẹo, mứt Tết... ở TP.HCM trở nên tấp nập và nhộn nhịp. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thị trường đồ trang trí Tết năm nay có nhiều sản phẩm mẫu mã lạ mắt.
Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.