Thị trường sách

Thị trường sách "đóng băng" vì Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 16/08/2021 | 07:00
0
Theo các doanh nghiệp xuất bản, thị trường in ấn, phát hành sách đang lâm vào khó khăn lớn nhất từ trước đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sách không phải thiết yếu, không thể giao hàng

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc công ty TNHH Đường Sách Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, chưa bao giờ mà ngành xuất bản nói chung, các nhà xuất bản (NXB) và công ty phát hành nói riêng rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay.

Bởi lẽ, sách cũng là một sản phẩm, giống như các loại hàng hóa khác, nhưng thị trường xuất bản đang gần như đóng băng, hàng nghìn cửa hàng sách trên toàn quốc phải đóng cửa.

“Khi sách không đến tay bạn đọc, doanh thu của từng NXB, các đơn vị phát hành gần như là trắng”, ông Lê Hoàng nhận định.

Trong bối cảnh dịch bệnh, sách chủ yếu được phát hành trên các kênh thương mại điện tử. Nhưng theo ông Lê Hoàng đánh giá, giải pháp này chỉ mang tính tình thế, không thể thay thế được thị trường truyền thống.

Tiêu dùng & Dư luận - Thị trường sách 'đóng băng' vì Covid-19

Hoạt động xuất bản, phát hành sách đang gặp khó khăn chưa từng thấy vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đó là chưa kể rằng từ tháng 4/2021 đến nay, giá giấy trong nước đã tăng từ 20%-30%. Một số nhà in buộc phải đóng cửa, một số vẫn làm việc nhưng chỉ duy trì công suất 30% so với trước.

Hơn nữa, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp như hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội, việc đưa sách đến bạn đọc đang rất khó khăn.

Các đơn vị phát hành tiếp tục chịu thiệt hại lớn khi có rất nhiều đơn hàng sách trực tuyến bị hoãn, hủy khi gần như không có đội ngũ shipper.

“Vì sách không phải mặt hàng thiết yếu nên không có những chính sách hỗ trợ như các mặt hàng thiết yếu trong quá trình lưu thông”, ông Lê Hoàng cho biết.

Đóng cửa hàng loạt hiệu sách

Tình trạng khó khăn lưu thông đối với sách đã tác động trực tiếp tới hoạt động của các nhà xuất bản, công ty phát hành. Từ khi dịch bùng phát lần thứ tư, Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã phải đóng cửa rất nhiều hiệu sách, hoạt động xuất bản cũng cắt giảm.

Đại diện công ty Cổ phần Phát hành sách Tp.Hồ Chí Minh (Fahasa) cho biết, đơn vị đã phải đóng cửa 80/117 nhà sách, doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu tháng 7/2021 chỉ đạt 30% so với cùng kỳ năm 2020 và tháng 8 còn có thể giảm sâu hơn nữa.

Công ty Alpha Books ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 84% so với cùng kỳ năm 2020. Sau đó, vào giữa tháng 7/2021, công ty bị phong tỏa, đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19 khiến doanh thu sụt giảm nhiều.

Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cũng đóng cửa 6 nhà sách, doanh thu chỉ còn 76% so với cùng kỳ năm 2020 và đang tiếp tục giảm sâu. Đến tháng 7 và 8/2021, doanh thu này chỉ bằng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, NXB Trẻ đã đóng cửa tất cả cửa hàng sách của đơn vị này. Bà Phan Thị Thu Hà, Phó Giám đốc NXB Trẻ chia sẻ: “Trước đây, nhà xuất bản vẫn có thể giao hàng qua một số đơn vị. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng thì không thể giao sách đi các nơi được nữa”.

Cũng do ách tắc kênh phân phố nên tuần tính từ 2 đến 8/8, NXB Trẻ nhận được khoảng 500 đơn hàng qua kênh online nhưng không thể giao được sách.

Tự tìm hướng đi mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books đề xuất, ngành xuất bản nên đẩy mạnh ebook, audio book. Sau khi thử nghiệm phát hành qua hệ thống Fonos, đơn vị này đã thu được doanh thu khả quan từ sách nói.

Doanh thu, số tựa sách mới đều giảm

Kết quả hoạt động kinh doanh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Đường sách Tp. Hồ Chí Minh cho biết, số lượng bản sách là 352.882 cuốn với 1.654 tựa sách mới.

Doanh thu đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng giảm 30,1% so với lúc dịch Covid-19 chưa bùng phát (năm 2019).

Có 10 đơn vị có tổng doanh thu giảm từ 10% đến cao nhất là 39.16%. Một vài đơn vị có doanh thu giảm không đáng kể (1.12%) và có các đơn vị doanh thu tăng từ 9.53% đến 58.33%.

Các đơn vị có doanh thu tăng từ 30% trở lên hầu như đều tập trung đẩy mạnh cho kênh phân phối trực tuyến như First News, NXB Trẻ, Sài Gòn Books, Quán Sách Mùa Thu.

Nếu so sánh biên độ giảm doanh thu giữa năm 2021 so với năm 2020 & năm 2020 so với năm 2019 thì mức độ giảm doanh thu của năm 2021 thấp hơn năm 2020 (trung bình năm 2020 giảm vào khoảng 40%, có đơn vị giảm đến 80%).

Về số bản sách bán ra, số lượng sách bán ra tăng 19.07% so với năm 2020 nhưng giảm 28.19% so với trước dịch, năm 2019.

Số tựa sách mới năm 2021 giảm 14.12% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 17.09% so với năm 2019.

Điều này cho thấy sự đầu tư bản thảo mới, xuất bản, tái bản của các đơn vị có phần giảm lại cũng là một điều hợp lý so với diễn biến chung của ngành hiện nay trước tác động của đại dịch.

Người trẻ ngân nga cải lương, hát bội tại Đường sách TP.HCM

Chủ nhật, 25/10/2020 | 19:00
Trong buổi ra mắt bộ sách Lục tỉnh cầm ca, một nhóm bạn trẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi rộn ràng ca diễn nghệ thuật dân tộc.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đường sách TP.HCM giảm 32% doanh thu

Thứ 7, 01/08/2020 | 18:52
Nửa năm 2020, ghi nhận kết quả kinh doanh khó khăn của đường sách TP.HCM khi giảm 16% lượt sự kiện, doanh thu giảm 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Sách lậu tràn lan làm "tổn thương" và giết chết nhiều Nhà xuất bản

Thứ 5, 20/06/2019 | 15:19
Tại hội thảo Chống xuất bản phẩm lậu mới đây, nhiều Nhà xuất cho rằng, việc in lậu các ấn phẩm xuất bản đã gây tổn hại cho nhiều tác giả. Nếu cứ sản xuất, tiêu thụ sách giả sẽ giết chết ngành xuất bản Việt Nam.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.