Thi tuyển sinh lớp 10 ở Tp.HCM: Phổ điểm càng cao, cạnh tranh càng lớn

Thi tuyển sinh lớp 10 ở Tp.HCM: Phổ điểm càng cao, cạnh tranh càng lớn

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 07/06/2023 | 18:37
0
Với mức độ phân loại của đề thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM dự báo cạnh tranh gay gắt khi phổ điểm khá, giỏi sẽ áp đảo.

Đề thi vừa sức, thí sinh hào hứng

Thí sinh Huỳnh Bích Vy, học sinh lớp 9A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1 đánh giá, đề thi môn Ngữ văn không quá khó. Trong đó, ở câu hỏi nghị luận xã hội, để đi sâu phân tích chủ đề cống hiến, thí sinh này chọn hình ảnh các bác sĩ, lực lượng tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Với câu hỏi nghị luận văn học, Bích Vy cho biết, đề thi khá dễ vì đề cập đến các tác phẩm đã được học sinh ôn tập kỹ trong chương trình. Chủ đề tình yêu quê hương, đất nước nên “vừa sức” thí sinh.

Thí sinh Đặng Tuyết Ngân, học sinh lớp 9A8, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 cho biết, năm nay, câu hỏi đọc hiểu cho sẵn văn bản ngữ liệu và không khó để tìm câu trả lời nên thí sinh dễ lấy điểm.

Với câu hỏi nghị luận văn học, nội dung cần phân tích cũng được xác định rõ trong đề, thí sinh không mất nhiều thời gian làm bài. Với câu hỏi nghị luận xã hội, thí sinh này lấy dẫn chứng từ các câu ca dao, tục ngữ và nhân vật thực tế trong đời sống nên tự tin với bài làm của mình.

Giáo dục - Thi tuyển sinh lớp 10 ở Tp.HCM: Phổ điểm càng cao, cạnh tranh càng lớn
Đa số thí sinh thoải mái vì đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM nhẹ nhàng, không đánh đố.

Môn thi thứ 2 là Ngoại ngữ, thí sinh Vũ Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh cho biết, đề thi môn tiếng Anh năm nay vừa sức. Thí sinh này vui mừng vì chủ đề của bài đọc (phần reading) về vấn đề bảo vệ môi trường, khá gần gũi với học sinh nên từ vựng không quá khó. Tuy nhiên, đây là phần em dành nhiều thời gian đọc kỹ đề để tránh nhầm lẫn đáp án.

Bên cạnh đó, các câu hỏi về phát âm (pronunciation), từ loại (word form) được thí sinh này đánh giá không quá khó. Nếu thí sinh bình tĩnh, sử dụng phương pháp loại suy thì có thể chọn được đáp án đúng.

Thí sinh Nguyễn Trần Vân Anh, học sinh lớp 9A12, Trường THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh cho rằng đề thi tiếng Anh tương đối phù hợp với năng lực của đa số thí sinh. Phần khó nhất của đề thi là bài đọc do một số từ vựng ngoài chương trình học.

Đối với môn Toán, thí sinh Quách Đan Thy, học sinh lớp 9/12, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 cho hay, đề thi môn Toán năm nay vừa sức, cấu trúc đề thi tương tự mọi năm. Trong đó, thí sinh này không kịp làm câu hỏi cuối của phần hình học do hình vẽ khá phức tạp. Riêng ở phần đại số, thí sinh này cho biết, câu hỏi vận dụng thực tế không quá hóc búa nhưng dạng đề hơi lạ nên gây khó khăn cho thí sinh.

Tương tự, thí sinh Phạm Hải Yến, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Phan Sào Nam, quận 3 cho rằng, các câu hỏi trong đề thi năm nay đều có dữ liệu rõ ràng nên giúp thí sinh không mất nhiều thời gian đọc đề.

Theo các thí sinh, đề thi môn Toán năm nay câu hỏi vận dụng giải quyết vấn đề thực tế chiếm khoảng 50% tổng số điểm của bài thi, phần đại số chiếm 20% và còn lại là câu hỏi hình học chiếm 30% số điểm. Hầu hết thí sinh đều cho biết dễ dàng có điểm ở phần đại số.

Tiếp tục đổi mới cách đánh giá năng lực học sinh

Thống kê của Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của địa phương có 6.941 thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên (trong đó có 236 thí sinh các tỉnh ngoài Tp.HCM dự tuyển vào lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong), 1.147 thí sinh đăng ký vào lớp 10 tích hợp, 88.237 thí sinh chỉ đăng ký vào lớp 10.

Sở GD&ĐT Tp.HCM đã bố trí 158 điểm thi là những trường THCS, THPT có cơ sở vật chất tốt nhất thành phố để phục vụ kỳ thi vào lớp 10. Trong đó, có 147 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 thường và 11 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Mỗi phòng thi chỉ bố trí tối đa 24 thí sinh, mỗi điểm thi đều có thêm 3 phòng thi dự phòng.

Năm nay, Tp.HCM có 113.802 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ có 96.325 em dự thi vào lớp 10 công lập. Như vậy, có 17.477 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Giáo dục - Thi tuyển sinh lớp 10 ở Tp.HCM: Phổ điểm càng cao, cạnh tranh càng lớn (Hình 2).
Hàng năm, kết quả chỉ có khoảng 70% thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trúng tuyến vào các trường THPT công lập tại Tp.HCM.

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Tp.HCM chỉ ra, số lượng học sinh không đăng ký thi vào lớp 10 năm nay là vì các em đã không chọn con đường học THPT ở trường công lập. Thay vào đó, các em chọn học nghề, học THPT ở các trường tư thục, trường quốc tế, học ở trung tâm giáo dục thường xuyên...

Trong bối cảnh các trường THPT công lập trên địa bàn Tp.HCM chỉ tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 thì con số hơn 17.000 em không thi vào lớp 10 sẽ hạ nhiệt bớt sự căng thẳng của kỳ thi. Thay vì sẽ có hơn 30.000 học sinh rớt lớp 10 công lập như năm ngoái thì chỉ có gần 20.000 học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập năm nay.

Năm nay, đa số học sinh thi vào lớp 10 chuyên của các trường như Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền... đều có đăng ký thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (trường này tổ chức kỳ thi riêng).

Các thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bên cạnh so tài với các học sinh giỏi ở Tp.HCM còn phải cạnh tranh với 236 học sinh đến từ các tỉnh thành khác. Ngoài ra, theo Sở GD&ĐT Tp.HCM, tỉ lệ chọi vào các trường THPT trong nhóm hàng năm có điểm chuẩn cao cũng tăng cao do số thí sinh đông hơn năm trước.

Về đề thi, Sở GD&ĐT Tp.HCM tiếp tục đổi mới cách ra đề tuyển sinh 10 theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh. Các câu hỏi trong đề thi yêu cầu thí sinh phải biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống chứ không chỉ học - ghi nhớ rồi tái hiện kiến thức như trước.

"Việc đổi mới này Tp.HCM đã thực hiện nhiều năm nay, Sở cũng đã có hướng dẫn cụ thể: từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy đến việc ra đề kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ... Do đó, nếu các trường THCS thực hiện đúng như chỉ đạo về chuyên môn của sở thì chắc chắn sẽ không có sự chênh lệch quá nhiều giữa điểm kiểm tra học kỳ và điểm thi tuyển sinh 10 như năm trước", đại diện Sở GD&ĐT Tp.HCM nói.

Tp.HCM: Gần 400 học sinh bỏ thi lớp 10 công lập

Thứ 4, 07/06/2023 | 10:37
Theo Sở GD&ĐT Tp.HCM, có 396 thí sinh không dự thi môn Toán tại kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập sáng 7/6.

Tuyển sinh lớp 10 Tp.HCM: Đề thi tinh tế, nhân văn trong từng câu chữ

Thứ 3, 06/06/2023 | 16:15
Đó là nhận định của giáo viên dạy Ngữ Văn tại Tp.HCM về đề thi tuyển sinh lớp 10 sáng nay.

Tuyển sinh lớp 10 ở Tp.HCM: Một số hình ảnh về buổi thi đầu tiên

Thứ 2, 05/06/2023 | 13:51
Hơn 96.000 thí sinh tại Tp.HCM bước vào ngày làm thủ tục dự thi, sinh hoạt quy chế thi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong 2 ngày 6 và 7/6.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.