Thi vào 10 ở Hà Nội: Nhiều phụ huynh chủ động tìm “đường lui” cho con

Thi vào 10 ở Hà Nội: Nhiều phụ huynh chủ động tìm “đường lui” cho con

Thứ 2, 15/05/2023 | 18:40
0
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội còn gần 1 tháng nữa mới diễn ra nhưng nhiều phụ huynh đã gấp rút chuẩn bị phương án dự phòng cho con.

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập Hà Nội cao nhất 3 năm qua

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm nay là 129.210 em. Khoảng 72.000 em sẽ được tuyển vào lớp 10 THPT công lập (55,7%) – tỉ lệ chọi trung bình 1 chọi 1,79. Năm ngoái tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập trung bình 1 chọi 1,67 và năm 2021 là 1 chọi 1,61. Như vậy, tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm nay dự kiến cao nhất trong ba năm qua.

Sở GD&ĐT cũng dự kiến 30.000 em vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục (23,2%), còn lại được tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Theo kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 từng trường năm nay.

Theo VTC, năm ngoái, trường THPT Yên Hoà số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 cao nhất thành phố (2.048 hồ sơ, chỉ tiêu trúng tuyển 675 học sinh - tỉ lệ 1 chọi 3), tiếp đến là THPT Phan Đình Phùng (1.579 hồ sơ đăng ký, chỉ tiêu trúng tuyển 675 - tỉ lệ chọi 2,3), THPT Việt Đức (1.570 hồ sơ đăng ký, chỉ tiêu trúng tuyển 675 - tỉ lệ chọi 2,3).

Giáo dục - Thi vào 10 ở Hà Nội: Nhiều phụ huynh chủ động tìm “đường lui” cho con

10 trường THPT có tỉ lệ chọi lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022. Ảnh: VTC

Phụ huynh chủ động tìm trường, giữ chỗ cho con

Chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, chị Lương Minh (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, khoảng 8 điểm/môn mới "có cửa" vào lớp 10 công lập thì với lực học của con chị là vô cùng khó khăn. Do đó chị đã lựa chọn nộp hồ sơ cho con vào một trường tư thục gần nhà.

"Để con có "đường lui", gia đình đã phải thay đổi "chiến thuật" lựa chọn trường cho con. Nếu chẳng may con không đỗ trong kỳ thi vào lớp 10 công lập thì con sẽ không bị "sốc" vì con đã chắc chắn một suất tại trường tư thục.

Tôi được biết, chỉ tiêu tuyển sinh do Sở GD&ĐT Hà Nội giao cho các trường tư thục là có hạn, trong đó trường tuyển ít nhất là 30 học sinh, vì vậy tôi đã nhanh chân mang hồ sơ đi nộp cho con bằng phương thức xét học bạ kẻo khi các trường đã tuyển sinh đủ thì con tôi sẽ không biết học ở đâu nếu trượt kỳ thi vào lớp 10 công lập trong tháng 6 tới".

Kỳ thi lớp 10 năm nay, con anh Hoàng Phương Đông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đặt nguyện vọng 1 là Trường THPT Yên Hòa - đây là một trong những trường có "tỉ lệ chọi" cao nhất những năm gần đây. Theo anh Đông, lý do con chỉ lựa chọn duy nhất một nguyện vọng bởi ngôi trường này chất lượng tốt mà lại gần nhà. Thêm lý do nữa là bởi sau khi bàn bạc và cân nhắc, nếu con không đỗ vào trường công thì con sẽ học trường tư.

"Tôi đã xác định ngay từ khi con học lớp 8 thay vì con phải nháo nhào với Toán, Văn, Anh thì gia đình đã quyết định đầu tư cho con luyện thi IELTS từ năm trước để lấy chứng chỉ tuyển thẳng vào các trường THPT tư thục giúp con giảm áp lực thi cử".

Nhiều phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay nhận định, với tỉ lệ 55,7% học sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập, dự báo tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội càng thêm khốc liệt. Bởi vậy, dù kỳ thi chưa diễn ra, phụ phuynh đã phải vội vàng tìm "đường lui" cho con vì nếu chậm chân, con sẽ chẳng còn cơ hội.

Chị Trúc Lam (quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Tôi hiểu lực học của con mình hơn ai hết. Sau mấy vòng thi thử của trường, con tôi chỉ đạt điểm trung bình mỗi môn 5 điểm, vì vậy vợ chồng tôi đã bàn bạc và quyết định nộp luôn hồ sơ cho con vào một trường dân lập".

Theo chị Lam, chất lượng dạy và học của các trường dân lập hiện nay rất tốt chứ không riêng gì trường công lập, chưa kể học dân lập, học sinh sẽ được học nhiều môn kỹ năng sống.

Chị Lam cho biết, thời điểm này, sau khi xác nhận nhập học, nộp hồ sơ và học phí cho con xong thì cả gia đình rất thoải mái. "Khi con bị trượt trường công lập là điều không ai muốn, vì vậy để không bị động và con không bị khủng hoảng thì ngoài đồng hành, động viên tinh thần con, bố mẹ nên chuẩn bị sẵn sàng những phương án dự phòng trong trường hợp kết quả thi không được như ý", chị Lam chia sẻ.

Giáo dục - Thi vào 10 ở Hà Nội: Nhiều phụ huynh chủ động tìm “đường lui” cho con (Hình 2).

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra trong hai ngày 10-11/6, sớm hơn một tuần so với năm ngoái. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch thi vào lớp 10 công lập năm nay, sáng 10/6, thí sinh thi Ngữ văn, chiều cùng ngày thi Ngoại ngữ. Đến ngày 11/6, thí sinh thi Toán buổi sáng, nghỉ chiều.

Hai bài thi Toán và Ngữ văn diễn ra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút, chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.

Điểm xét tuyển lớp 10 = (Điểm Toán + điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Thành phố vẫn được chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, nguyện vọng một và hai phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng ba không bắt buộc. Các em không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký.

Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng một không được xét tuyển các nguyện vọng sau. Nếu trượt nguyện vọng một, các em được xét nguyện vọng hai, ba nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn 1-2 điểm so với điểm chuẩn của trường.

Các trường THPT phải tuyển sinh theo khu vực, trừ THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây được tuyển học sinh không chuyên trên toàn thành phố.

Minh Hoa (t/h)

 

Tái diễn "ép" học sinh không được thi vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Thứ 4, 26/04/2023 | 16:01
Liên quan tới vụ lùm xùm "ép" học sinh học kém không thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2023, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã lên tiếng về vấn đề này.

Thi vào lớp 10: Lưu ý trường top đầu và cách lấy điểm cao

Thứ 2, 24/04/2023 | 07:00
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 nên các thầy cô giáo đều nhắn nhủ những lời "vàng" đến với các em.

Lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 ở Hà Nội

Thứ 2, 17/04/2023 | 10:27
Chậm nhất ngày 4-7, thí sinh ở Hà Nội sẽ biết điểm thi lớp 10 năm học 2023-2024.

Thi vào lớp 10: Một số lưu ý quan trọng khi đổi khu vực tuyển sinh

Chủ nhật, 16/04/2023 | 13:00
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho học sinh khi đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 công lập, Sở cho phép một số trường hợp được đổi khu vực tuyển sinh.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.