Thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng vì thiên tai 6 tháng đầu năm 2022

Thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng vì thiên tai 6 tháng đầu năm 2022

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 15/07/2022 | 10:45
0
Ngày 15/7/2022, tại Tp.HCM, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực miền Nam năm 2022.

Hội nghị với sự chủ trì của ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cùng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu bao gồm đại diện thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ, ngành; lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố, cấp huyện trong khu vực, Sở NN&PTNT, lãnh đạo Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 19 tỉnh, thành phố Nam Bộ; các đơn vị quản lý hồ chứa thuộc lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai.

Hội nghị nhằm tổ chức đánh giá công tác về phòng chống thiên tai năm 2021, phân tích dự báo và diễn biến tình hình thiên tai 6 tháng đầu năm 2022 để chuẩn bị phương án ứng phó cho mùa thiên tai trọng điểm 2022 tại khu vực Nam bộ.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, từ đầu năm 2022 đến nay, nước ta đã xảy ra 1 trận bão, 105 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, 123 trận dông lốc, 61 vụ sạt lở bờ sông, 137 trận động đất, 12 trận gió mạnh trên biển và 2 đợt rét đậm, rét hại.

Thiên tai từ đầu năm 2022 đã làm 85 người chết, mất tích, 48 người bị thương, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 4.044 tỷ đồng.

Môi trường - Thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng vì thiên tai 6 tháng đầu năm 2022

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại hội nghị.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tại các tỉnh Nam Bộ không xảy ra những đợt thiên tai lớn, chủ yếu là mưa lớn, lốc, sét và sạt lở bờ sông, bờ biển. Cụ thể, xảy ra 183 trận mưa lớn kèm lốc sét đã làm 12 người chết, 40 người bị thương; 162 điểm với tổng chiều dài 55.216m  sạt lở bờ sông, bờ biển, ước tính giá trị thiệt hại 153 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, hệ thống thủy điện trên dòng sông MêKông cơ bản hoàn thiện và đã gây tác động rất lớn cả về tích cực và tiêu cực tới khu vực hạ lưu; phần nào làm thay đổi quy luật khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tổng lượng dòng chảy trên sông Mê Công cao thứ hai kể từ năm 1910.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận của các Bộ, ngành, địa phương tập trung tìm ra các giải pháp thiết thực, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là hoàn thành việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; rà soát, hoàn thiện, ban hành bộ quy chế, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy.

Các đội xung kích ở các xã cần được tổ chức, hoạt động một cách phù hợp với đặc điểm, đặc thù để phát huy hiệu quả trong ứng phó thiên tai ngay từ giờ đầu.

Thêm đó, cần huy động các nguồn lực, nhất là quỹ Phòng chống thiên tai để thực hiện lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát, cảnh báo thiên tai thường xuyên xảy ra.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: “Công tác quản lý, vận hành các công trình như hồ Dầu Tiếng, cống Cái Lớn - Cái Bé, đập Tha La - Trà Sư,… phải chặt chẽ, nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động do thiên tai, đồng thời nâng cao hiệu quả, đảm bảo nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất”.

Chuyên gia dự báo có nhiều thiên tai bất thường dồn dập cuối năm 2022

Thứ 5, 16/06/2022 | 19:13
Theo các chuyên gia khả năng nhiều cơn bão mạnh với hướng di chuyển khó lường xảy ra dồn dập vào cuối năm 2022.

Thừa Thiên - Huế là tỉnh có chỉ số phòng chống thiên tai cao nhất 2021

Thứ 4, 11/05/2022 | 19:28
Theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh mới công bố, địa phương có kết quả cao nhất như: Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ngãi

Bão số 1 mạnh thêm, Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai ra công điện ứng phó

Thứ 7, 13/06/2020 | 13:48
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 01/CĐ-TW để chủ động ứng phó với cơn bão số 1, có tên quốc tế là NURI.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.