Thiệt hại về người và vật chất của Nga sau 3 năm tham chiến ở Syria

Thiệt hại về người và vật chất của Nga sau 3 năm tham chiến ở Syria

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 3, 02/10/2018 21:17 GMT+7

Tổng kết thiệt hại về người và của mà nước Nga phải gánh chịu sau 3 năm nước này tham chiến ở Syria cho thấy cái giá của cuộc chiến không hề giản đơn. Tuy nhiên, Nga cũng đạt những thành tựu sau 3 năm chống khủng bố ở Syria.

Theo TASS, Nga tổn thất 112 quân nhân sau 3 năm chiến đấu ở Syria. Thông tin này được ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Uỷ ban An ninh và Quốc phòng Thượng viện Nga chia sẻ.

Ngoài thiệt hại về người, những tổn thất về vật chất của Nga còn gồm 8 máy bay, 7 trực thăng, trong đó có chiếc An-26 và Il-20, 1 hoặc 2 xe ô tô bọc thép và xe mô tô bọc thép.

Quân sự - Thiệt hại về người và vật chất của Nga sau 3 năm tham chiến ở Syria

Nga tổn thất 112 quân nhân sau 3 năm chiến đấu ở Syria

Ông Bondarev nhớ lại, trong 3 năm đầu của cuộc chiến tranh ở Afghanistan, gần 4.800 binh sĩ Xô Viết thiệt mạng, thiệt hại ít nhất 60 xe tăng, 400 xe bọc thép, 15 máy bay và 97 trực thăng.

“Chúng ta hãy so sánh với “phương Tây tiến bộ”: Trong 3 năm chiến tranh Iraq (2003-2006), liên quân do Mỹ dẫn đầu tổn thất 2.515 người, trong đó có 2.309 quân nhân Mỹ, 10-12 xe tăng Abram, hàng chục xe bọc thép, ít nhất 50 xe chiến đấu Bradley, 15 máy bay và 80 trực thăng”, ông Bondarev cho biết.

“Chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria đã chứng minh: Chúng tôi học được cách tiến hành chiến tranh. Tiêu chí về sức mạnh quân sự không phải là thực tế chiến thắng mà là cái giá của nó”, ông Bondarev nhấn mạnh.

Nghị sĩ Nga cũng thông báo, 85.000 tên khủng bố đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của không quân Nga ở Syria suốt 3 năm qua.

Ông Bondarev khẳng định trong 3 năm tham chiến ở Syria, không quân Nga chưa bao giờ thất bại trong bất cứ cuộc không kích nào.

“Trong suốt 3 năm, lực lượng không quân Nga chưa bắn trượt mục tiêu nào trong các đợt không kích ở Syria. Nguyên nhân là do phi công đã làm quen với thời tiết và địa hình ở Syria nên hiệu quả chiến đấu là rất cao. Với hàng loạt vụ không kích được tiến hành, việc sử dụng vũ khí diễn ra chính xác và hiệu quả tấn công cao của vũ khí đã cho thấy, mức độ đào tạo cao đối với phi công Nga”, ông Bondarev nói.

Ông Bondarev cho biết thêm, “tất cả máy bay Nga đều được trang bị hệ thống kiểm soát tối tân, do đó hiệu suất tấn công chính xác của các vũ khí không định hướng cũng rất cao. Tôi có thể kết luận rằng, không một chiến dịch quân sự nào đạt hiệu quả tốt như chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria”.

Không quân Nga đã cho triển khai chiến dịch chống khủng bố mà cụ thể là nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoạt động ở Syria từ năm 2015.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.