Thổ cả gan bán vũ khí cho Ukraine, Nga cảnh báo đừng lộng hành

Thổ cả gan bán vũ khí cho Ukraine, Nga cảnh báo đừng lộng hành

Thứ 4, 14/04/2021 | 18:28
0
Nga đã gửi thông điệp rõ ràng tới Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara cần ngừng ngay các hành động khuyến khích “chủ nghĩa quân phiệt” ở Ukraine.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Moscow đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác hãy ngừng ngay việc khuyến khích “chủ nghĩa quân phiệt” ở Ukraine.

Tiêu điểm - Thổ cả gan bán vũ khí cho Ukraine, Nga cảnh báo đừng lộng hành

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Sau cuộc hội đàm tại Cairo với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry vào hôm thứ Hai, ông Lavrov phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, hãy phân tích tình hình và các tuyên bố của chế độ ở Kiev. Chúng tôi cảnh báo về việc không nên tiếp tục khuyến khích chủ nghĩa quân phiệt ở Kiev”. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov khi được hỏi, liệu Nga có lo ngại về việc Ankara cung cấp vũ khí cho Kiev hay không.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Kết thúc cuộc hội đàm với ông Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng hợp tác quân sự giữa Ankara và Kiev không nhằm vào các nước thứ ba.

Trước đó, công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ, một công ty chuyên về công nghệ máy bay không người lái, tiết lộ rằng Ukraine đã mua một số máy bay tấn công không người lái Bayraktar TB2 của họ.

Những tuần gần đây, khu vực Donbas (đông nam Ukraine) đã chứng kiến ​​sự gia tăng căng thẳng giữa lực lượng Ukraine và các chiến binh của hai nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thế nên, cuộc gặp của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Tiêu điểm - Thổ cả gan bán vũ khí cho Ukraine, Nga cảnh báo đừng lộng hành (Hình 2).

Tổng thống Ukraine và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, Tổng thống  Erdogan và Tổng thống Zelensky chủ trì cuộc họp lần thứ chín của Hội đồng hợp tác chiến lược cấp cao giữa hai nước tại Istanbul. Tuyên bố cho biết, cuộc họp được tổ chức với sự hiện diện của các bộ trưởng liên quan. Nội dung của cuộc họp sẽ là: “Xem xét tất cả các khía cạnh trong mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Ukraine. Nâng mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai quốc gia".

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về “việc giải quyết các vấn đề khu vực, quốc tế dựa trên sự hiểu biết về nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định” và giải quyết "các dự án chung nhằm cải thiện điều kiện sống của người Tatars ở Crimea".

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Zelenskiy, Tổng thống Tayyip Erdogan kêu gọi chấm dứt những diễn biến "đáng lo ngại" ở khu vực Donbass.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông hy vọng xung đột sẽ được giải quyết một cách hòa bình, thông qua đối thoại, phù hợp với luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trước đó, Ukraine đã bày tỏ quan ngại về việc Nga điều lực lượng tới gần biên giới với nước này. Tuy nhiên, Nga phủ nhận quân đội của họ là mối đe doạ. Ngoại trưởng Nga cho biết, “họ đang ở đất nước của mình” và không gây khó khăn cho bất kỳ ai.

Tiêu điểm - Thổ cả gan bán vũ khí cho Ukraine, Nga cảnh báo đừng lộng hành (Hình 3).

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng vì Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào ngày 9/4. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine có "những hành động khiêu khích nguy hiểm" ở Donbass.

Một diễn biến liên quan đến Ukraine cũng đang được nhiều người quan tâm chính là chuyến thăm Pháp của Tổng thống Zelenskiy. Tờ Bưu điện Kyiv đã dẫn lời Đại sứ Pháp tại Kiev, ông Etienne de Bunsen cho biết, ông Zelensky sẽ sớm tới thăm Paris để có các cuộc đàm phán kín với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhà ngoại giao này cho biết thêm, chuyến thăm có thể diễn ra vào cuối tuần tới, đồng thời tiết lộ, nội dung chính của cuộc đám phán là tình hình ở đông nam Ukraine và các vấn đề nước này đang phải đối mặt.

HOÀ AN (Theo AM)

Tổng thống mới của Mỹ nên nhận ra: Nga không phải là mối đe dọa?

Thứ 5, 05/11/2020 | 15:51
Dù là Donald Trump hay Joe Biden, nhà lãnh đạo mới của Mỹ cần nhận ra rằng Nga không hề là mối đe dọa khổng lồ như phương Tây từng nghĩ.

Nga không thích Joe Biden làm tổng thống Mỹ vì từng có tuyên bố "khó chịu" với ông Putin?

Thứ 2, 28/09/2020 | 18:53
Thái độ không ủng hộ của Điện Kremlin đối với ông Joe Biden có thể xuất phát từ sự không tương hợp trong quá khứ. Ứng viên đảng Dân chủ từng nói với các nhà lãnh đạo đối lập Nga rằng ông Putin không nên ra tranh cử tổng thống nữa.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.