Thỏa thuận trả tự do cho con tin giữa Hamas-Israel đạt nhiều tiến triển?

Thứ 3, 21/11/2023 | 16:24
0
Chính phủ Mỹ tin rằng Israel và Hamas sắp đạt được một thỏa thuận với nội dung trả tự do cho một số con tin đang bị giữ tại Gaza.
Theo Reuters, Chính phủ Mỹ tin rằng Israel và Hamas đang sắp đạt được một thỏa thuận với nội dung trả tự do cho một số con tin đang bị giữ tại Gaza, ngay cả khi cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza vẫn đang diễn ra và nhiều tên lửa vẫn đang được phóng về phía Israel. 
Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông tin rằng hai phe sắp đạt được sự đồng thuận. Phát ngôn viên của Nhà Trắng, John Kirby trong một tuyên bố đã cho biết: “Chúng tôi đang gần tới đích hơn so với trước đây”.
Tổ chức Hamas đã bắt giữ 240 con tin trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 khiến 1200 người thiệt mạng tại Israel.
Mirjana Spoljaric, Giám đốc Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) trong ngày thứ Hai đã gặp mặt lãnh đạo của Hamas, Ismail Haniyeh, tại Qatar nhằm “trao đổi về các vấn đề nhân đạo” liên quan tới cuộc xung đột. Bà cũng sẽ gặp riêng với chính quyền Qatar.
Tổ chức này đã cho biết cuộc gặp không nằm trong diện các thương lượng liên quan tới việc trả tự do cho con tin. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cho biết với tư cách là phe trung gian, tổ chức này sẵn sàng “đề ra thỏa thuận trả tự do cho con tin trong tương lai mà các bên nhất trí sẽ thực hiện”.
Thế giới - Thỏa thuận trả tự do cho con tin giữa Hamas-Israel đạt nhiều tiến triển?

Chính phủ Mỹ tin rằng Israel và Hamas đang sắp đạt được một thỏa thuận với nội dung trả tự do cho một số con tin đang bị giữ tại Gaza. Ảnh Reuters

Các bàn luận xung quanh thương lượng về trả tự do cho con tin đã nổi lên trong những ngày vừa qua. Trong tuần vừa rồi, Reuters đã đưa tin về việc các nhà thương lượng của Qatar đã tìm phương hướng cho thỏa thuận giữa Hamas và Israel nhằm đối 50 con tin lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày cùng với đẩy mạnh cung cấp cứu trợ cho người dân Gaza, theo lời một quan chức có thông tin về các thảo luận này.
Đại sứ của Israel tại Mỹ, Michael Herzog, trên kênh ABC trong ngày Chủ Nhật đã cho biết ông mong sẽ đạt được thỏa thuận “trong những ngày tới”, và đồng thời Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani cũng cho biết các rào cản còn lại “đều khá nhỏ”.
 
Hôm thứ Bảy, Washington Post đã đưa tin về việc thỏa thuận đã được nhất trí giữa hai bên, tuy nhiên Nhà Trắng và Israel đã bác bỏ thông tin này.
 
Hôm Chủ Nhật, phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jon Finer vẫn lưu ý mọi người về khả năng thỏa thuận sẽ không thành. "Chúng ta thực sự cần nhớ câu thần chú rằng 'không có gì được đồng ý cho đến khi mọi thứ được đồng ý'", ông nói.

Theo ông Finer, những cuộc đàm phán nhạy cảm như thế này có thể đổ vỡ vào phút cuối.

Hôm thứ Hai, người thân của một số người đang bị Hamas bắt giữ tại Gaza đã hối thúc các nhà lập pháp cực hữu của Israel không theo đuổi các đề xuất về việc đưa ra án tử hình cho các binh lính Palestine bị bắt giữ, với quan điểm những quyết định này có thể sẽ gây nguy hại cho con tin.
 
Cuộc tấn công của Hamas tại Israel vào ngày 7 tháng 10 đã trở thành ngày khốc liệt nhất trong lịch sử 75 năm của Israel, khiến chính phủ nước này đưa quân vào Gaza nhằm tiêu diệt Hamas.
 
Kể từ thời điểm đó, chính phủ tại Gaza cho biết ít nhất 13300 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích không ngừng nghỉ từ phía Israel, bao gồm 5600 trẻ em và 3550 phụ nữ.
 
Trong ngày thứ Hai, trên Telegram, Hamas cho biết đã phóng một loạt tên lửa về phía Tel Aviv. Các nhân chứng cũng cho biết đã thấy các tên lửa được bắn vào miền Trung Israel.
 
Cơ quan y tế Gaza trong ngày thứ Hai cho biết tại Bệnh viện Indonesia do Jakarta tài trợ, ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương từ các vụ nổ súng vào khu tổ hợp bị các xe tăng của Israel này bao vây.
Các quan chức y tế cho biết Israel đã nổ súng về phía hơn 700 bệnh nhân và nhân viên y tế.
Cơ quan truyền thông Palestine WAFA cho biết cơ sở bệnh viện tại thị trấn Beit Lahia miền Đông Bắc Gaza này đã bị nã pháo. Các nhân viên bệnh viện khẳng định không có dân quân xuất hiện trong bệnh viện này.
Chủ tịch WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông cảm thấy “kinh hoàng” bởi cuộc tấn công này và theo ông cuộc tấn công khiến 12 người thiệt mạng, bao gồm nhiều bệnh nhân, trích thông tin từ các báo cáo chưa được xác minh.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết binh lính đã bắn trả về phía các binh lính trong bệnh viện và đã “thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nguy hại” cho thường dân.
Tương tự như những cơ sở y tế khác tại miền Bắc Gaza, Bệnh viện Indonesia phần lớn đã ngừng hoạt động nhưng vẫn là nơi trú ẩn cho nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế và những người phải di tản.
28 trẻ sơ sinh bị sinh non đã được sơ tán khỏi bệnh viện Al Shifa và được đưa tới Ai Cập để điều trị trong ngày thứ Hai.
Lực lượng Israel đã giành kiểm soát bệnh viện Al Shifa trong tuần vừa rồi để tìm kiếm hệ thống đường hầm của Hamas bên dưới bệnh viện này. Hàng trăm bệnh nhân, nhân viên y tế và những người buộc phải di tản đã phải rời khỏi bệnh viện Al Shifa trong cuối tuần vừa rồi trong khi Israel khẳng định việc rời khỏi bệnh viện này đều là tự nguyện.
Liên Hiệp Quốc cho biết hai phần ba dân số 2.3 triệu người tại Gaza đã trở thành vô gia cư.
 
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

 

Thủ lĩnh Hamas nói về thỏa thuận ngừng bắn với Israel

Thứ 3, 21/11/2023 | 15:08
Bất chấp giao tranh vẫn diễn ra ở Gaza, thủ lĩnh Hamas tuyên bố lực lượng này gần đạt thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Iran hé lộ tên lửa siêu vượt âm mới, tuyên bố về cuộc xung đột Israel - Hamas

Thứ 2, 20/11/2023 | 13:12
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran (IRGC) ngày 19/11 đã hé lộ mẫu tên lửa siêu vượt âm mới tại một buổi sự kiện có sự tham dự của Giáo chủ Ali Khamenei.

Israel khẳng định, Hamas đã xử tử tù binh và giữ con tin tại bệnh viện Al Shifa

Thứ 2, 20/11/2023 | 12:06
Ngày Chủ Nhật vừa rồi, Israel đã đưa ra các cáo buộc mới về các hành vi ngược đãi của Hamas.

Israel tuyên bố phát hiện trung tâm chỉ huy của Hamas tại một bệnh viện ở Gaza

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:09
Hôm thứ Tư, Israel tuyên bố, binh lính Israel phát hiện trung tâm chỉ huy và nhiều trang thiết bị quân sự thuộc về tổ chức Hamas tại bệnh viện lớn nhất Gaza.
Cùng chuyên mục

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Anh hùng kể chuyện 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:00
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc thì những ký ức về một thời khói lửa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Những trận đánh, hay từng “con chim sắt” của Mỹ - Nguỵ bốc cháy cứ dần hiện về trong trí nhớ dù ông đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”…

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.