Thoát lỗ lũy kế, Vinachem “về đích” 2025 với kết quả cao kỷ lục

Phạm Thị Thanh Loan

Phạm Thị Thanh Loan

Thứ 2, 29/12/2025 18:37 GMT+7

Năm 2025 khép lại, Vinachem hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay trên nhiều lĩnh vực.

Kết quả kinh doanh cao kỷ lục năm 2025 

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, lãnh đạo Chính phủ và Tập đoàn đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật Vinachem đạt được trong năm 2025, bất chấp nhiều thách thức, đồng thời đề ra định hướng phát triển mang tính đột phá, bền vững cho năm 2026.

Năm 2025 được đánh giá là một năm đặc biệt quan trọng và đầy thách thức đối với Vinachem. Mặc dù kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, nhu cầu thị trường sụt giảm và thiên tai xảy ra liên tiếp, Vinachem đã chủ động, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, dần lấy lại đà tăng trưởng và tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú cho biết Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 61.381 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, đạt 100,3% kế hoạch năm và cao nhất trong lịch sử. Doanh thu hợp nhất tăng khoảng 8%, trong khi lợi nhuận toàn Tập đoàn tăng vọt 73% so với năm trước. 

Đặc biệt, Công ty Mẹ – Vinachem đã xóa hết lỗ lũy kế, về đích trước kế hoạch 6 tháng và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu của giai đoạn 5 năm 2021-2025. Đây là thành quả ấn tượng, thể hiện sự quyết tâm và năng lực điều hành hiệu quả của tập thể lãnh đạo và gần 20.000 người lao động Vinachem.

Thoát lỗ lũy kế, Vinachem “về đích” 2025 với kết quả cao kỷ lục- Ảnh 1.

Ngày 29/12, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa tổ chức "Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026", với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Song song với tăng trưởng về quy mô và hiệu quả kinh doanh, Vinachem tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong đảm bảo cân đối hóa chất và phân bón cho nền kinh tế. Năm 2025, Tập đoàn đã cung ứng hàng triệu tấn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng hơn 45% thị phần trong nước. Nhiều sản phẩm của Vinachem giữ thị phần chi phối, như phân DAP chiếm 52%, supe lân chiếm 65% và lân nung chảy chiếm 78% thị phần cả nước. Nhờ đó, Vinachem góp phần quan trọng vào ổn định sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Tập đoàn cũng duy trì tốt việc làm và thu nhập cho người lao động; hiện Vinachem đang tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 20.000 lao động với mức lương bình quân 16,65 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2024. 

"Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ Tập đoàn và chúc mừng những kết quả toàn diện các ông đã đạt được trong năm 2025", Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu, biểu dương thành tích nổi bật mà Vinachem đạt được trong bối cảnh khó khăn chung.

Hoạt động hội nhập và xuất khẩu của Vinachem trong năm qua cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, và Vinachem đã có bước tiến lớn trong triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào – một dự án trọng điểm ở nước ngoài. Ngay sau khi được cấp thẩm quyền cho phép tiếp tục, Tập đoàn đã khẩn trương huy động nguồn lực, nhiều đoàn công tác sang Lào làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay, dự án muối mỏ đang bám sát các mốc triển khai đề ra, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thi công xây dựng.

Thoát lỗ lũy kế, Vinachem “về đích” 2025 với kết quả cao kỷ lục- Ảnh 2.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, Vinachem năm 2025 còn ghi dấu ấn trong công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp và chuyển đổi số, phát triển bền vững. Tập đoàn đã triển khai đồng bộ đề án tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tinh gọn theo Nghị quyết 18-NQ/TW.

Đối với 3 dự án phân bón từng khó khăn thuộc Đề án 1468, Vinachem đã tái cơ cấu thành công; đến nay các nhà máy này vận hành ổn định, kinh doanh có lãi và trả nợ ngân hàng vượt kế hoạch – trở thành "điểm sáng" trong năm 2025.

Tập đoàn cũng đẩy mạnh phát triển thương hiệu và thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tại Hội chợ Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh và Hội chợ Mùa Thu 2025, gian trưng bày của Vinachem thu hút đông đảo khách tham quan và vinh dự được trao giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" trong hơn 2.500 đơn vị tham gia.

Đáng chú ý, năm 2025 Vinachem đã phát động chương trình "Xanh hóa và chuyển đổi số ngành hóa chất", tập trung vào hai xu hướng phát triển bền vững và hiện đại. Tập đoàn lần đầu ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng mang thương hiệu Vinachem và khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt đầu tiên của ngành hóa chất Việt Nam – VINACHEMMART. 

Cùng với đó, Vinachem mạnh dạn đầu tư nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, hướng tới tương lai như sản xuất hóa chất tinh khiết cho công nghiệp điện tử, bán dẫn, pin lưu trữ năng lượng phục vụ ngành công nghiệp xe điện. Những định hướng này cho thấy Tập đoàn không chỉ chú trọng tăng trưởng về lượng, mà còn hướng tới phát triển xanh và bền vững về chất, phù hợp với chiến lược ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2030, tầm nhìn 2040.

Định hướng phát triển năm 2026: Đột phá và hiện đại hóa

Bước sang năm 2026, trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng Vinachem sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và tinh thần đổi mới để bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, vững vàng. 

Phó Thủ tướng lưu ý Tập đoàn cần tiếp tục bám sát, triển khai đầy đủ và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt, tiên phong và dẫn dắt ngành công nghiệp hóa chất trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp khẳng định, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ nghiêm túc tiếp thu và quyết tâm hoàn thành các định hướng, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, coi đây là kim chỉ nam định hướng cho hoạt động năm 2026 và các năm tiếp theo. Tập đoàn quyết tâm cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình hành động và giải pháp thiết thực, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Thoát lỗ lũy kế, Vinachem “về đích” 2025 với kết quả cao kỷ lục- Ảnh 3.

Chủ tịch HĐTV Phùng Quang Hiệp phát biểu tai Hội nghị.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú cho biết Vinachem sẽ tăng cường năng lực dự báo, bám sát biến động thị trường để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn cung các sản phẩm thiết yếu như phân bón, đồng thời góp phần bình ổn thị trường trong nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tổng kết kế hoạch 5 năm vừa qua và xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2026–2030 sát với chỉ đạo của Chính phủ.

Trong năm 2026, Dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh quan điểm "không nói khó, chỉ đề xuất giải pháp", yêu cầu toàn hệ thống huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đối tác, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ sớm nhất, đưa dự án đi vào khai thác thương mại, tạo động lực tăng trưởng mới.

Vinachem xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh là trụ cột chiến lược trong năm 2026. Theo đó, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn; mở rộng sàn thương mại điện tử Vinachemmart, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững theo định hướng của Chính phủ.

Khép lại hội nghị, ban lãnh đạo Vinachem bày tỏ sự quyết tâm cao độ trước nhiệm vụ năm 2026. Thay mặt gần 20.000 cán bộ công nhân viên, Chủ tịch HĐTV Phùng Quang Hiệp cam kết Vinachem sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp tích lũy qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, không ngừng thi đua lập thành tích mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của đất nước. Ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, coi đó là sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. 

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng bày tỏ tin tưởng rằng tập thể Vinachem sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, lập thành tích cao chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Với khí thế mới và quyết tâm mới, Vinachem sẵn sàng bước vào năm 2026 – năm bản lề của chặng đường phát triển mới – hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đột phá, hiện đại hóa ngành hóa chất Việt Nam.

"Với truyền thống gần 56 năm hình thành và phát triển, … tôi tin tưởng rằng toàn Tập đoàn chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030", Chủ tịch Phùng Quang Hiệp phát biểu đầy lạc quan tại hội nghị. Những lời khẳng định mạnh mẽ ấy chính là động lực tinh thần để Vinachem tự tin vững bước vào năm 2026, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công mới trên con đường phát triển xanh, bền vững và hiện đại.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.