Thời tiết nắng nóng, một phụ kiện đang âm thầm "làm hại" điện thoại của bạn

Thời tiết nắng nóng, một phụ kiện đang âm thầm "làm hại" điện thoại của bạn

Thứ 4, 17/06/2026 10:57 GMT+7

Món phụ kiện này không trực tiếp phá hủy viên pin nhưng việc duy trì nhiệt độ cao liên tục sẽ làm trầm trọng thêm quá trình thoái hóa linh kiện.

Để bảo vệ smartphone trước các tai nạn rơi rớt, nhiều người lựa chọn giải pháp bọc máy trong những chiếc ốp lưng. Thế nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia công nghệ, việc trang bị một lớp giáp quá kiên cố như vậy đôi khi lại là một quyết định có hại, trực tiếp tàn phá tuổi thọ của viên pin bên trong.

Theo chuyên gia Evgeny Vishnevsky từ Sáng kiến Công nghệ Quốc gia Nga (NTI), một chiếc ốp lưng thông thường không trực tiếp phá hủy viên pin nhưng việc duy trì nhiệt độ cao liên tục sẽ làm trầm trọng thêm quá trình thoái hóa linh kiện.

Vấn đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi điện thoại phải đối mặt với nhiều tác nhân gây áp lực cùng lúc như tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, khi đang sạc pin, hoặc đang xử lý các tác vụ nặng.

Về mặt vật lý, khi điện thoại xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video hoặc trong quá trình cắm sạc, bộ vi xử lý (CPU và GPU) sẽ phải hoạt động hết công suất và sinh ra một lượng nhiệt lớn. Đối với một chiếc điện thoại không bọc ốp lưng, nhiệt lượng này sẽ nhanh chóng tỏa ra vỏ máy và thoát ra môi trường xung quanh.

Thời tiết nắng nóng, một phụ kiện đang âm thầm "làm hại" điện thoại của bạn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, khi chúng ta khoác lên máy một chiếc ốp lưng dày cộp với chất liệu đặc, chiếc ốp này sẽ lập tức biến thành một bức tường cách nhiệt hoàn hảo. Bịt kín dòng đối lưu không khí, nó làm chậm quá trình tản nhiệt của thân máy. Việc bị giữ nhiệt khiến nhiệt độ vận hành của điện thoại tăng cao liên tục. 

Để hoàn thành cùng một tác vụ trong môi trường "ngột ngạt" đó, linh kiện bên trong buộc phải ngốn nhiều năng lượng hơn, khiến viên pin lithium-ion bị rút cạn một cách nhanh chóng. Tần suất sạc pin tăng lên tỷ lệ thuận với tốc độ chai và lão hóa sớm của nguồn điện.

Để bảo vệ thiết bị, chuyên gia Vishnevsky khuyến cáo người dùng nên chuyển sang sử dụng các loại ốp lưng mỏng hơn trong mùa hè hoặc tạm thời tháo bỏ lớp bảo vệ này. Nếu nhận thấy điện thoại nóng lên bất thường, hãy tháo ốp ngay lập tức và đưa máy vào vùng bóng râm hoặc túi xách để hạ nhiệt.

Ngoài ra, việc sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện tử như laptop, đồng hồ thông minh và tai nghe ở cạnh nhau cũng có thể tạo ra các tín hiệu nhiễu và cộng hưởng nhiệt, nhưng quá trình quá nhiệt do môi trường vẫn là mối nguy hại hàng đầu cần được ưu tiên xử lý.

Minh Hoa (t/h theo Vietnamnet, Thanh Niên)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.