Thông báo bất ngờ của chính quyền quân sự Niger về khả năng đạt thỏa thuận với ECOWAS

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:47
0
Thủ tướng Niger do chính quyền quân sự bổ nhiệm ngày 4/9 bày tỏ hi vọng có thể sớm đạt thỏa thuận với Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) trong khi vẫn đề phòng khối Tây Phi can thiệp quân sự.

Thế giới - Thông báo bất ngờ của chính quyền quân sự Niger về khả năng đạt thỏa thuận với ECOWAS

Thủ tướng Niger Ali Mahaman Lamine Zeine trả lời họp báo ngày 4/9/2023.

"Chúng tôi không chấm dứt liên lạc với ECOWAS. Chúng tôi đang tiếp tục liên lạc. Chúng tôi có hi vọng về khả năng đạt được một sự đồng thuận trong những ngày tới", Thủ tướng Niger Ali Mahaman Lamine Zeine trả lời họp báo ở thủ đô Niamey, theo France24.

Kể từ sau cuộc đảo chính ngày 26/7, ECOWAS đã áp đặt trừng phạt kinh tế với Niger, yêu cầu chính quyền quân sự khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum.

ECOWAS cũng để ngỏ khả năng can thiệp quân sự, dù khối cho đến nay vẫn ưu tiên các giải pháp ngoại giao.

"Chúng tôi vẫn luôn đề phòng nguy cơ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã có đầy đủ sự chuẩn bị. Nếu xung đột xảy ra, đó sẽ là cuộc chiến tranh phi lý. Chúng tôi sẽ quyết tâm kháng cự nếu bị tấn công", ông Zeine nói với các phóng viên.

Vấn đề mâu thuẫn lớn nhất hiện tại giữa ECOWAS và chính quyền quân sự Niger là thời điểm chuyển giao quyền lực.

Tuần trước, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, người đang giữ chức Chủ tịch ECOWAS, đề xuất khoảng thời gian 9 tháng cho chính quyền quân sự Niger. 9 tháng cũng là thời gian mà Nigeria hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực vào cuối những năm 1990.

"Tổng thống Tinubu nói rằng, không có lý do gì để chính quyền quân sự Niger không làm được điều tương tự trong 9 tháng", văn phòng chính phủ Nigeria cho biết.

Algeria, quốc gia láng giềng phía bắc của Niger, trước đó đã đề xuất giải pháp chuyển giao quyền lực trong 6 tháng. Chính quyền quân sự Niger hiện tại chưa phản hồi các đề xuất trên. Mốc thời gian mà chính quyền quân sự đưa ra để chuyển giao quyền lực là 3 năm.

Thế giới - Thông báo bất ngờ của chính quyền quân sự Niger về khả năng đạt thỏa thuận với ECOWAS (Hình 2).

Lối vào sân bay ở thủ đô Niamey, Niger.

Cũng trong ngày 4/9, chính quyền quân sự Niger thông báo mở cửa không phận sau gần một tháng áp đặt lệnh cấm liên quan tới cuộc đảo chính quân sự.

"Không phận Niger mở cửa cho toàn bộ các chuyến bay thương mại trong nước và quốc tế", người phát ngôn Bộ Giao thông vận tải Niger cho biết. 

Tuy nhiên, Niger vẫn đóng không phận với các chuyến bay quân sự. Những chuyến bay đặc biệt cần được giới chức nước này chấp thuận.

Hôm 31/8, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, hàng tấn hàng viện trợ lương thực dành cho Niger đang bị kẹt trong quá trình vận chuyển do tình trạng đóng cửa biên giới. Tháng trước, Niger đã mở cửa biên giới trên bộ và trên không với 5 quốc gia láng giềng gồm Algeria, Burkina Faso, Libya, Mali và Chad. Do lệnh cấm vận từ ECOWAS, Nigeria và Benin vẫn đang đóng cửa biên giới với Niger.

Đăng Nguyễn - France24

Tag: Niger

Diễn biến mới ở Niger: Hàng nghìn người gây bất ngờ gần căn cứ quân sự Pháp

Chủ nhật, 03/09/2023 | 19:39
Hành động của hàng nghìn người biểu tình ở thủ đô Niamey, Niger, đã khiến cảnh sát và lực lượng an ninh bất ngờ.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.