Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) ngày 19/8 đã chính thức bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới cho đất nước.
Phát biểu trước quốc hội ngay trước cuộc bỏ phiếu thông qua, ông Khmara đã vạch ra những ưu tiên hàng đầu cho nhiệm kỳ của mình. Đây được xem là thông điệp đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trước cơ quan lập pháp và công chúng.
Trong bài phát biểu, ông Khmara nêu rõ 3 ưu tiên then chốt, được ông đánh giá là ngang nhau về tầm quan trọng: Nắm thế chủ động chiến lược trên mọi phương diện của cuộc chiến, cung cấp vũ khí kịp thời cho tiền tuyến với quy trình mua sắm minh bạch, và phát triển nguồn nhân lực.
"Chúng ta có 3 ưu tiên chính quan trọng như nhau: Mặt trận và củng cố quân đội, con người, và phát triển công nghiệp quốc phòng", tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.
Về mặt trận, ông Khmara khẳng định mục tiêu phải giành lại sáng kiến chiến lược trên mọi lĩnh vực của cuộc chiến: Trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian thông tin.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc trao đổi thông tin nhanh chóng giữa tiền tuyến và Bộ Quốc phòng, để nhu cầu thực tế của binh sĩ được đưa vào quá trình ra quyết định một cách kịp thời.
Về trang bị, tân Bộ trưởng yêu cầu quân đội phải nhận được vũ khí với số lượng đủ và đúng thời điểm. Việc mua sắm phải minh bạch, loại bỏ bộ máy quan liêu không cần thiết và hướng tới nhu cầu thực tế của tiền tuyến cũng như quốc phòng Ukraine.
Theo ông, hệ thống cung ứng đang được điều chỉnh để phù hợp với nhịp độ của cuộc chiến.

Ông Yevhenii Khmara là Bộ trưởng Quốc phòng thứ 5 của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu vào năm 2022. Ảnh: RBC Ukraine
Ưu tiên thứ 3 là nguồn nhân lực, mạng sống và sức khỏe của các chiến sĩ. Ông Khmara cho rằng công nghệ phải được sử dụng để tạo lợi thế cho lực lượng Ukraine và giảm thiểu rủi ro đối với tính mạng con người.
Ông cam kết sẽ trực tiếp lắng nghe chỉ huy, binh sĩ và cả những người bị thương. Theo ông, người lính sẽ có động lực khi được tôn trọng, được đào tạo chất lượng và phục vụ trong điều kiện công bằng.
Sau đó cùng ngày, trong bài phát biểu video hàng đêm trước toàn quốc, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm mà ông giao cho Bộ trưởng Khmara trong bối cảnh hiện tại là đảm bảo hệ thống quốc phòng của đất nước vận hành hiệu quả và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
“Nhiệm vụ chính mà tôi giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong tình hình hiện nay là tái cấu trúc hệ thống quốc phòng, hệ thống sản xuất và mua sắm, cũng như hệ thống hậu cần cung ứng cho quân đội của chúng ta”, ông Zelensky cho biết.
Nhiệm vụ này bao gồm sản xuất và mua sắm vũ khí, cũng như đảm bảo nguồn cung cấp đáng tin cậy và kịp thời mọi thứ cần thiết trực tiếp đến tay quân đội Ukraine.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh các quá trình này phải vận hành hiệu quả nhất có thể trong thời chiến và góp phần củng cố các lực lượng vũ trang Ukraine.
Ông Khmara đã từ chức quân nhân để đảm nhận vị trí dân sự theo quy định của luật an ninh quốc gia Ukraine. Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine đã nhất trí ủng hộ đề cử đối với ông, với sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ 15 thành viên ủy ban.
Trước đó, ông có kinh nghiệm chiến đấu từ đầu cuộc chiến, từng tham gia các nhiệm vụ đặc biệt của SBU, trong đó có chiến dịch giải phóng Đảo Rắn, và nhận nhiều huân chương cao quý.
Ông Khmara là Bộ trưởng Quốc phòng thứ 21 của Ukraine kể từ khi nước này tuyên bố độc lập, là người thứ 9 đảm nhiệm chức vụ này kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2014, và là người thứ 5 kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu vào năm 2022.
Trong một diễn biến khác, những người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa nhà Verkhovna Rada ở Kiev trong khi phiên họp về việc bổ nhiệm ông Khmara và Ngoại trưởng Andrii Sybiha đang diễn ra.
Những người tham gia cuộc mít tinh ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và tuyên bố kế hoạch tiếp tục biểu tình.
Minh Đức (Theo UATV, NV Ukraine)