Thông lệ hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể bị phá vỡ dưới thời ông Biden?

Thông lệ hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể bị phá vỡ dưới thời ông Biden?

Thứ 3, 08/11/2022 | 09:55
0
Các Tổng thống, cho dù đảng của họ thắng hay thua, đều trò chuyện với người dân Mỹ và trả lời các câu hỏi của báo chí một ngày sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc.

Các thành viên của đoàn báo chí Nhà Trắng đang thúc giục Tổng thống Joe Biden bám sát truyền thống và tổ chức một cuộc họp báo sau cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra hôm 8/11. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 7/11 một lần nữa từ chối cho biết liệu Tổng thống có tổ chức một cuộc họp báo như vậy hay không.

Nhà báo Jacqui Heinrich của mạng truyền hình Fox News là thành viên mới nhất của Ban điều hành Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) thúc giục bà Jean-Pierre về vấn đề trên trong cuộc họp giao ban định kỳ hôm 7/11 - sau khi nhà báo Tamara Keith của Đài NPR, người đồng thời là Chủ tịch WHCA, đưa ra lời kêu gọi tương tự vào tuần trước.

“Có một truyền thống lâu đời là các Tổng thống, cho dù đảng của họ thắng hay thua, đều trò chuyện với người dân Mỹ và trả lời các câu hỏi của báo chí một ngày sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc”, bà Keith cho biết trong một tuyên bố với mục West Wing Playbook của Politico. “Chúng tôi rất thất vọng vì bất chấp tiền lệ này và các yêu cầu lặp đi lặp lại từ WHCA, Nhà Trắng cho đến nay vẫn không cam kết tổ chức cuộc họp báo truyền thống sau cuộc bầu cử giữa kỳ”.

Nhà báo Heinrich của Fox News phỏng đoán lý do ông Biden ngại tổ chức họp báo như thông lệ. Heinrich nói: “Người ngoài nhìn vào có thể kết luận rằng ông ấy không muốn họp báo vì ông ấy biết mình chuẩn bị mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai Viện (của Quốc hội). Nếu không thì tại sao, một ngày trước khi bầu cử giữa kỳ diễn ra, Nhà Trắng không cam kết tổ chức cuộc họp báo truyền thống một ngày sau đó?”

Thế giới - Thông lệ hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể bị phá vỡ dưới thời ông Biden?

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierretừ chối cho biết liệu Tổng thống Joe Biden có tổ chức một cuộc họp báo hậu bầu cử giữa kỳ hay không. Ảnh: Getty Images

Heinrich cho rằng việc chỉ ra tuyên bố sau cuộc bầu cử là động thái không những xa rời truyền thống mà còn không tạo điều kiện cho việc thảo luận về “những tín hiệu mà cử tri gửi gắm trong cuộc bầu cử giữa kỳ hoặc cách Tổng thống định làm việc với Quốc hội mới”.

Phản hồi các bình luận trên, thư ký báo chí Nhà Trắng Jean-Pierre cho biết “bất kỳ chính quyền nào cũng cần có thời gian để vạch ra lịch trình sẽ như thế nào. Tôi đã nói rõ ràng rằng mọi người sẽ được nghe Tổng thống nói chuyện. Ông ấy luôn thích thú với những câu hỏi của các phóng viên”.

“Tôi sẽ không nói cụ thể ngày 9/11 (một ngày sau khi bầu cử giữa kỳ kết thúc) sẽ như thế nào. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, Tổng thống sẽ trò chuyện với người dân Mỹ và tôi nghĩ đó là điều quan trọng”, bà Jean-Pierre cho biết, nhưng vẫn từ chối xác nhận liệu sẽ có một cuộc họp báo chính thức về vấn đề này hay không.

Sẽ là bất thường nếu ông Biden từ chối một cuộc họp báo ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhà báo Keith của Đài NPR đã chỉ ra rằng các cựu Tổng thống Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump đều đã tổ chức một cuộc họp báo như vậy sau giữa nhiệm kỳ đầu tiên của họ.

“Một cuộc họp báo chính thức cho phép khám phá sâu hơn quan điểm của Tổng thống”, bà Keith nói với tờ New York Post trong một email. “Nó tốt hơn là một tuyên bố đơn lẻ hoặc việc trả lời một vài câu hỏi. Và quan trọng là nó giúp công chúng hiểu rõ hơn về cách chính quyền diễn giải kết quả bầu cử và cách họ dự định điều hành đất nước trong thời gian tới”.

Ông Ari Fleischer, thư ký báo chí đầu tiên của ông George W. Bush từ năm 2001 đến năm 2003, cho rằng việc tổ chức một cuộc họp báo là đặc biệt cần thiết đối với ông Biden trong bối cảnh xuất hiện các câu hỏi về sự nhạy bén tinh thần và tương lai chính trị của người đứng đầu Nhà Trắng khi ông chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 vào ngày 20/11 tới.

“Tôi nghĩ điều này đặc biệt quan trọng đối với ông Joe Biden, trước những câu hỏi sẽ nảy sinh về việc liệu ông ấy có tái tranh cử hay không”.

Minh Đức (Theo NY Post, Politico)

Ông Biden lạc quan về bầu cử giữa kỳ, ông Trump lên kế hoạch tái xuất

Thứ 7, 05/11/2022 | 13:01
Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng “những ngày đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước”, trong khi ông Donald Trump đang ra dấu hiệu về kế hoạch quay trở lại Nhà Trắng

Đảng Cộng hòa có cơ hội ra sao trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ?

Thứ 6, 04/11/2022 | 12:09
6 bang ở Mỹ sẽ là tâm điểm chú ý trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 8/11 tới, trong đó có 5 bang từng chiếm số đông cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa nhưng trong cuộc cầu cử năm 2020 lại có đa số phiếu ủng hộ cho ông Biden.

Điều ông Zelensky lo ngại nhất nếu đảng Cộng hòa Mỹ giành chiến thắng bầu cử giữa kỳ

Thứ 3, 01/11/2022 | 18:54
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy và đội ngũ cố vấn ở Kiev tin rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng có một vấn đề khiến Ukraine quan ngại hơn.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.