Thống đốc Sevastopol: Hơn 10 UAV tập kích bán đảo Crimea vào ban đêm

Chủ nhật, 07/05/2023 | 17:13
0
Một số vụ nổ đã xảy ra ở bán đảo Crimea vào đêm 6/5 và rạng sáng 7/5, được cho là do UAV bị bắn hạ.

Thế giới - Thống đốc Sevastopol: Hơn 10 UAV tập kích bán đảo Crimea vào ban đêm

Lửa khói bốc lên từ một vụ UAV tấn công kho dầu ở thành phố Sevastopol, Crimea vào cuối tháng 4. Ảnh: Reuters

Đài RT dẫn lời thống đốc thành phố Sevastopol Mikhail Razvozhaev cáo buộc, hơn 10 máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công Crimea vào đêm 6/5. 

Đợt tấn công của các UAV này bị đẩy lui và không có thiệt hại nào do UAV gây ra. Một số vụ nổ xuất hiện được cho là do hệ thống phòng thủ của Crimea bắn hạ UAV. 

Trong một bài đăng trên Telegram ngày 7/5, ông Razvozhaev cho biết, một UAV bị rơi ở trong rừng, trong khi 2 chiếc khác bị hệ thống phòng không bắn hạ. 

"Không có công trình nào trong thành phố Sevastopol bị phá hủy. Toàn bộ đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình", thống đốc thành phố nói thêm.

Ngày 6/5, giới chức Crimea cho biết quân đội Ukraine đã bắn ít nhất 2 tên lửa đạn đạo về phía bán đảo này nhưng đều bị đánh chặn. 

Bán đảo Crimea nhiều lần là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa Ukraine. Các đợt tấn công xảy ra thường xuyên hơn trong những tuần gần đây. 

Chính quyền Kiev kiên quyết đòi tái kiểm soát các khu vực như bán đảo Crimea (sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý) và 4 vùng khác gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson (sáp nhập vào tháng 9/2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý). Moscow cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình nếu Kiev công nhận "thực tế trên thực địa" ở các vùng sáp nhập này.  

Nguyễn Thái - RT

Tag: crimea

Video: Kho dầu Nga nằm gần cầu Crimea cháy dữ dội, nghi do UAV tấn công

Thứ 4, 03/05/2023 | 17:23
Vụ cháy xảy ra chỉ vài ngày sau khi máy bay không người lái (UAV) được cho là của Ukraine tập kích một kho nhiên liệu của Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.