Thông tin mới nhất vụ 5 cơ sở từ chối bệnh nhân cấp cứu ở Bình Dương

Thông tin mới nhất vụ 5 cơ sở từ chối bệnh nhân cấp cứu ở Bình Dương

Thứ 4, 01/09/2021 | 16:12
0
Lực lượng chức năng đã xác định dấu hiệu vi phạm liên quan việc 5 cơ sở y tế ở Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người đàn ông tử vong.

Sáng 1/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

Tại hội nghị này, Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ Quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về vụ bệnh nhân tử vong sau khi đến 5 cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận.

Đại tá Chính cho biết, bước đầu xác định cơ sở y tế có liên quan vi phạm quy định về khám, chữa bệnh.

Cụ thể, qua điều tra, các phòng khám đa khoa Năm Anh, Phúc Tâm 2 và Bệnh viện An Phú không thực hiện nghiêm túc việc trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin; việc tổ chức hướng dẫn cấp cứu, thăm khám điều trị bệnh nhân là chưa đúng quy trình, quy định của pháp luât và chỉ đạo của Chính phủ, bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, vi phạm khoản 1 Điều 67 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng tiếp nhận ca bệnh cấp cứu nhưng cho rằng vượt quá phạm vi chuyên môn nên đã yêu cầu người nhà chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên, không lập hồ sơ bệnh án (do cơ sở báo không đúng thuốc trong quá trình cấp cứu), không thực hiện giấy chuyển viện, chuyển tuyến và không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bằng xe cấp cứu chuyên dụng.

Hành vi trên vi phạm các Điều 32, Điều 52, Điều 54 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Về Bệnh viện Quân y 4, sau khi tiếp nhận ca bệnh cấp cứu đã không tổ chức cấp cứu, không lập hồ sơ bệnh án, không thực hiện giấy chuyển viện, chuyển tuyến theo quy định mà yêu cầu người nhà tự chuyển bệnh nhân, không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bằng xe cấp cứu chuyên dụng.

Hành vi này vi phạm quy định tại các Điều 32, 52, 53, 54 của Luật khám, chữa bệnh.

Còn Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An chưa thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của sở Y tế về việc tiếp nhận, thu dung khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong tình hình dịch Covid-19.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết thêm, đối với trách nhiệm của Phòng khám Ngọc Hồng, Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý làm rõ dấu hiệu của phạm tội "không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" được quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Riêng Bệnh viện Quân y 4 là cơ sở y tế của quân đội nên Công an tỉnh Bình Dương phối hợp, chuyển thông tin để cơ quan điều tra quân sự xử lý.

Tuy nhiên, để có đủ cơ sở khởi tố vụ án, công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra xác định.

“Chúng tôi đang tích cực phối hợp với sở Y tế, Viện Kiểm sát và các cơ sở y tế liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc. Ngay khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin đến báo chí”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương nói.

Trước đó, vào tối 13/8, ông Ngô D. (57 tuổi, tạm trú ở phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An) được người thân đưa đến cấp cứu tại các cơ sở y tế nêu trên trong tình trạng nôn ói, liệt nửa người.

Tuy nhiên, do các cơ sở đang tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19 hoặc vượt quá chức năng phạm vi chuyên môn nên không có cơ sở nào tiếp nhận bệnh nhân. Ông D. được đưa về nhà, sau đó tử vong trong đêm.

Han (t/h từ Tiền Phong, Vietnamplus) 

Bệnh nhân Covid-19 thứ 3 ở Nghệ An tử vong có nhiều bệnh nền

Thứ 3, 31/08/2021 | 10:50
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 nặng không qua khỏi, đưa số trường hợp tử vong ở tỉnh này lên thành 3 bệnh nhân.

Bệnh viện từ chối cấp cứu bệnh nhân: "Vấn đề y đức vô cùng quan trọng"

Thứ 3, 24/08/2021 | 14:46
Đó là quan điểm của ĐBQH Phạm Văn Hòa khi bàn về “y đức” xung quanh sự việc một số bệnh nhân bị bệnh viện từ chối cấp cứu và sau đó tử vong.

Vụ 5 cơ sở y tế không nhận bệnh nhân: Làm rõ hành vi không cứu giúp người

Thứ 3, 17/08/2021 | 16:39
Sau khi xảy ra vụ việc 5 cơ sở y tế từ chối nhận bệnh nhân cấp cứu khiến một người đàn ông tử vong, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Sở Du lịch Thừa Thiên- Huế chính thức có Giám đốc sau 5 năm “bỏ trống”

Thứ 2, 05/07/2021 | 16:29
Sau 5 năm “bỏ trống”, sáng ngày 5/7, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ công bố bổ nhiệm người giữ chức danh Giám đốc sở Du lịch.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.