Thông tin mới nhất vụ bán đất nền khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho nhiều người

Thông tin mới nhất vụ bán đất nền khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho nhiều người

Thứ 5, 29/07/2021 | 15:49
0
Ngô Xuân Trường, Giám đốc Công ty CP đầu tư Đại Hải bị cáo buộc bán nền đất khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Ngô Xuân Trường - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được đưa ra sau gần 4 tháng Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo của người dân.

Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức được cơ quan chức năng giao cho Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng K&N (sau này đổi tên thành Công ty CP đầu tư Đại Hải) làm chủ đầu tư từ năm 2001. Hai năm sau, công ty này ký hợp tác kinh doanh với Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà (nay là Công ty cổ phần ANI).

Quá trình kinh doanh, nhiều nền đất đã được bán cho người dân. Công ty Đại Hải có trách nhiệm hoàn tất thủ tục, cấp giấy chủ quyền cho người mua.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ bán đất nền khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho nhiều người

Nhiều lô đất tại KDC Hiệp Bình Chánh bị Công ty Đại Hải rao bán cho nhiều người (Ảnh: Báo Giao thông) 

Năm 2019, nhiều khách hàng bất ngờ nhận được giấy triệu tập của TAND quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Lúc này, họ mới biết nhà mình đang ở đã bị Công ty Đại Hải ủy quyền, thế chấp hơn 2.500 m2 đất để bảo lãnh cho một doanh nghiệp vay tiền.

Bên cạnh đó, có những lô đất còn bị chủ đầu tư làm sổ sang tên cho nhiều người, người đó lại đem thế chấp ngân hàng từ đó dẫn đến không có khả năng chi trả, không hoàn tất thủ tục sang tên các lô đất cho chủ sở hữu hợp pháp nên cư dân báo công an. Cuối tháng 4/2021, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Han (t/h từ Vnexpress, Giao Thông) 

Bắt giám đốc lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản

Thứ 5, 29/07/2021 | 10:22
Lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, Trịnh Phương Nam đã đe dọa, buộc chủ cơ sở chăn nuôi phải đưa tiền cho mình.

Tự xưng "công an chìm" để lừa đảo xin việc tại khu công nghệ cao

Thứ 4, 28/07/2021 | 11:16
Để lừa gạt lòng tin của nạn nhân, Tưởng tự xưng mình là "công an chìm", đang thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật, hết sức đặc biệt và quen biết nhiều người có chức vụ.

Vingroup bổ nhiệm ông Michael Lohscheller làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu

Thứ 3, 27/07/2021 | 10:19
Vingroup công bố bổ nhiệm ông Michael Lohscheller - từng giữ vị trí Phó Chủ tịch Volkswagen Mỹ và Tổng giám đốc Opel toàn cầu - làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu.

Khởi tố Tổng giám đốc lừa bán ô tô thanh lý, chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 27/07/2021 | 09:55
Mạo nhận được ủy quyền từ bộ Quốc Phòng, vị Tổng giám đốc cung cấp các giấy tờ giả để lừa bán 61 chiếc ô tô thanh lý.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.