Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 bị bạn đánh bầm tím trên lớp

Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 bị bạn đánh bầm tím trên lớp

Thứ 6, 07/10/2022 | 11:43
0
Một học sinh lớp 1 ở Tp.Đà Nẵng bị bầm tím chân sau khi đi học về. Lãnh đạo địa phương cho biết bước đầu xác minh vết bầm do bạn học gây ra khi kèm học bài.

Học sinh lớp 1 bị bạn đánh bầm tím chân khi kèm học bài ở lớp

Theo thông tin ban đầu trưa ngày 6/10, trên mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh tiểu học ở Đà Nẵng có nhiều vết bầm tím ở tay, chân sau khi đi học về. Em học sinh này tên N.H.T.H, hiện đang học lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều ngày 6/10, lãnh đạo UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng chủ trì cuộc họp cùng các bên liên quan gồm phụ huynh, Công an phường và đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà về việc cháu H. bị bầm tím chân tay sau khi từ trường trở về nhà.

Kết thúc cuộc họp, ông Lê Từ Hòa - Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang khẳng định nguyên nhân vụ việc không phải do giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh. Cháu H. bị bầm tím tay chân là do bị bạn cùng lớp đánh.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian nghỉ trưa ngày 5/10 (học sinh học bán trú), cô giáo chủ nhiệm kiêm quản sinh đã cho các bạn học đi ngủ. Cháu N.H.T.H có chậm hơn so với các bạn học sinh khác trong lớp nên cô giáo chủ nhiệm đã gọi một học sinh khác đến kèm cho H. Tuy nhiên, cô giáo không quan sát mà ra ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong khi kèm bạn học, học sinh này đã dùng thước kẻ đánh cháu H.

Ông Lê Từ Hòa cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường đã đến trường nắm thông tin, yêu cầu cô giáo làm bản tường trình. Công an phường cũng đã xuống nhà cả 2 em học sinh để tìm hiểu nguyên do. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định cháu H. bị thương là do bị bạn học đánh, không có chuyện giáo viên chủ nhiệm hành hung con trẻ.

Về vấn đề vì sao giờ nghỉ trưa của học sinh, cô giáo chủ nhiệm lại không cho học sinh ngủ mà yêu cầu học bài, đại diện phường Thọ Quang cho biết sự việc để học sinh không ngủ trưa học bài chưa từng xảy ra trên địa bàn phường từ trước đến nay.

“Chúng tôi đã làm việc đề nghị hiệu trưởng nhà trường kỷ luật giáo viên trong công tác quản lý lớp. Hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo viên cũng như có biên bản, cam kết không để xảy ra lần nữa.”, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang thông tin.

Giáo dục - Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 bị bạn đánh bầm tím trên lớp

Vết bầm tím trên cơ thể của cháu N.H.T.H. được xác định là do bị bạn cùng lớp đánh bằng thước kẻ khi kèm học bài. 

Chia sẻ với báo chí, cô Trần Thị Bích Nhạn, giáo viên chủ nhiệm lớp - cho biết, đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc như vậy và bản thân cảm thấy có lỗi và rất đau lòng.

"Trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn giúp các em học yếu được tốt hơn.

Hôm qua, tôi có nhờ một bạn giúp em ấy học bài nhưng không ngờ bạn kèm lại lấy thước chỉ bảng để phạt em ấy. Bạn bị đánh hiền chẳng khóc và không nói gì với cô, thời điểm đó không có mặt cô nên không biết được sự việc. Em dùng thước đánh cũng không cố ý…”, cô Nhạn nói.

Nữ giáo viên chia sẻ cô đã gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh và rút kinh nghiệm, xem đây là bài học lớn cho bản thân vì đã làm ảnh hưởng đến các em.

Vẫn tiếp tục cho con theo học tại trường

Chị H.N.T.H. mẹ của học sinh bị đánh cho hay ban đầu khi thấy khắp người con bầm tím, chị rất bức xúc và muốn biết ai là người thực sự đánh con nên liên hệ lên trường để làm rõ.

“Nhìn cơ thể con bầm dập, sưng lên rồi khóc, cháu cũng sợ đi học. Vì vậy, tôi rất muốn làm rõ vì sao con tôi bị đánh, ai đánh?", chị H. chia sẻ.

Chị H. cũng băn khoăn vì sao cùng là học sinh với nhau sao mà có những học sinh lại được cầm thước kẻ để đánh bạn khi bạn đọc sai?

Theo chị H, chị đồng tình với kết luận nêu trên của UBND phường Thọ Quang. Cô giáo chủ nhiệm đã xin lỗi vì thiếu trách nhiệm để xảy ra sự việc và gia đình cũng đã thông cảm cho cô. Nhà trường cũng cho biết sẽ chịu trách nhiệm đưa học sinh H. đi khám sức khỏe. Ban đầu, chị H. dự kiến cho con chuyển trường nhưng sau quá trình vận động thì đã thống nhất để con tiếp tục học tại trường Nguyễn Phan Vinh.

“Tôi mong muốn nhà trường sẽ có trách nhiệm hơn, quan tâm hơn đến học sinh để không xảy ra bạo lực học đường cũng tương tự như chuyện này lần nữa không chỉ với con tôi mà với con của người khác.”, chị H. bày tỏ.

Về phía nhà trường, theo thầy Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh cho biết, khi có sự việc xảy ra thì nhà trường cũng bất ngờ. Quan điểm của nhà trường thì từ trước tới giờ không hề xảy ra sự việc như thế này. Khi có thông tin chính thức từ UBND phường, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, họp rút kinh nghiệm, cũng như xem xét trách nhiệm đến đâu thì xử lý đến đó và sẽ có biện pháp khắc phục để tình trạng này không xảy ra trong thời gian đến.

Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân Tp.Đà Nẵng. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao lại để xảy ra trường hợp bắt ép một học sinh mới vào lớp 1 không được ngủ trưa mà phải học bài; ai có chủ trương để em học sinh kèm bạn được cầm cây để đánh bạn và tại sao khi cô giáo chủ nhiệm biết sự việc xảy ra nhưng lại không thông báo sự việc cho gia đình học sinh.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng trường học thân thiện, an toàn. Sau những sự việc đáng tiếc như thế này, những bài học kinh nghiệm tiếp tục được rút ra.

Trúc Chi (theo Bảo Vệ Pháp Luật, Vietnamnet)

Yêu cầu báo cáo vụ nam sinh lớp 10 bị đánh “hội đồng” sau khi tan học

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:52
Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nam sinh lớp 10 bị đánh “hội đồng” sau khi tan học, ngay trước cổng trung tâm giáo dục thường xuyên.

Làm rõ vụ 2 học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến nhập viện ở Đà Lạt

Thứ 2, 12/09/2022 | 18:58
Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an Tp.Đà Lạt mời các bên lên lấy lời khai để điều tra vụ 2 học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1

Thứ 2, 22/08/2022 | 15:21
Các trường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức đón học sinh lớp 1 trong không khi vui tươi, trang trọng và đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị bố bạn học dùng ôtô đuổi đánh nhập viện

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:01
Biết chuyện con gái và bạn học mẫu thuẫn dẫn đến đánh nhau, phụ huynh của một nữ sinh lái ô tô chở theo con để tìm đánh nữ sinh kia khiến nạn nhân nhập viện.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.