Thông tin mới nhất vụ kẻ cuồng loạn vào trường đâm chém 6 cô trò ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ kẻ cuồng loạn vào trường đâm chém 6 cô trò ở Thanh Hóa

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 15/05/2019 | 14:30
0
Cô giáo chủ nhiệm và 4 học sinh trường tiểu học Đồng Lương (Thanh Hóa) - nạn nhân của vụ kẻ cuồng loạn xông vào trường đâm chém đã bình phục sau sự việc kinh hoàng và tiếp tục tới lớp.

Ngày 15/5, ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, 4 học sinh và cô giáo của trường bị thương trong vụ án mạng chấn động dư luận đã tới lớp.

“Cô giáo Trần Thị Thanh đã lên lớp giảng dạy, ba học sinh bị thương nhẹ cũng đi học trở lại. Chỉ có em Phạm Đức Huynh mới xuất viện chiều qua (14/5) chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Sáng nay, Huynh đến trường làm bài kiểm tra rồi được người thân đón về nhà nghỉ ngơi. Hiện công tác giảng dạy ở trường tiểu học Đồng Lương đã dần đi vào nề nếp cũ, an ninh ở đây cũng được tăng cường hơn trước”, ông Quang nói.

Giáo dục - Thông tin mới nhất vụ kẻ cuồng loạn vào trường đâm chém 6 cô trò ở Thanh Hóa

Trường tiểu học Đồng Lương nơi từng xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa trước đó, khoảng 9h ngày 3/5, tại trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, khi các em học sinh đang trong giờ ra chơi ở sân trường thì một nam thanh niên xông vào trường đâm, chém nhiều em học sinh các lớp 3,4,5.

Thấy vậy, cô Thanh đã ra can ngăn, giải cứu các em cũng bị chém vào tay. Hậu quả, 1 em tử vong tại chỗ, 4 em học sinh và cô giáo bị thương kịp thời được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn trên đồi, cách hiện trường 1km thì bị cơ quan công an bắt giữ. Thủ phạm được xác định là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994), trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Giáo dục - Thông tin mới nhất vụ kẻ cuồng loạn vào trường đâm chém 6 cô trò ở Thanh Hóa (Hình 2).

Đỗ Mãnh Chiểu Minh - đối tượng xông vào trường tiểu học Đồng Lương đâm chém 6 cô trò khiến 1 em tử vong.

Danh sách các học sinh bị Minh đâm chém gồm: Lê Hữu Ph. (lớp 5A, đã tử vong), Lê Văn Đồng (lớp 5B), Lê Minh Triệu (lớp 4A), Phạm Đức Huynh (lớp 4B) và Lê Diệp Tuyền (lớp lớp 3B). Cô giáo bị chém vào tay là Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A.

Kết quả xét nghiệm ban đầu xác định Minh âm tính với các chất ma túy (thời điểm xét nghiệm không phát hiện các chất ma túy trong người Minh - PV).

Nguyên nhân được xác định là Minh tức bố Ph. chửi "bóng gió" mình ăn trộm gà nên tìm con ra tay sát hại để trả thù.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Đỗ Mãnh Chiểu Minh về tội Giết người.

Phạt học sinh quỳ, uống nước giẻ lau bảng, ăn ớt cay và những hình phạt gây tranh cãi của thầy cô

Thứ 3, 14/05/2019 | 09:44
Phạt học sinh quỳ trước lớp, cho phép học sinh tát bạn 231 cái, buộc học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng hay ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh… là những hình thức xử phạt vi phạm trong môi trường giáo dục gây tranh cãi nhất trong thời gian gần đây.

Vụ 4 học sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Xót xa thôn chỉ có 1 xe đưa tang nhưng 2 em mất

Thứ 3, 07/05/2019 | 21:09
Bốn em học sinh lớp 7 bị đuối nước thương tâm đều trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, một thôn có 2 em tử vong trong vụ này, nhưng chỉ có một xe đưa tang nên phải lần lượt sử dụng.

62% học sinh vẫn lo sợ, chưa dám đến lớp sau vụ 6 cô trò bị đâm chém ở Thanh Hóa

Thứ 7, 04/05/2019 | 13:30
Sáng 4/5, một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận ở Thanh Hóa khi 6 cô trò bị kẻ “cuồng loạn” xông vào trường đâm chém, khiến 1 người tử vong, do đang lo sợ nên 62% học sinh trường này chưa dám đến lớp.

Vụ 6 cô trò bị đâm chém loạn xạ: 30 phụ huynh giữa đêm tới trường làm “vía” cho con

Thứ 7, 04/05/2019 | 10:10
Tối 3/5, gần 30 phụ huynh đưa con em tới trường tiểu học Đồng Lương – nơi sáng cùng ngày xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận để lấy cặp sách, dép … và làm “vía” để ổn định tinh thần.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...