Thông tin mới nhất vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 25/11/2019 | 15:39
0
Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà bị giết, VKSND tỉnh Điện Biên vừa ra cáo trạng truy tố các đối tượng. Trong đó, 6/9 đối tượng bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ra cáo trạng truy tố các đối tượng trong vụ cô gái giao gà bị giết vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua.

Theo đó, 9 đối tượng liên quan bị truy tố về các tội: Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm với khung hình phạt đến tử hình.

Trong đó, đối tượng Vì Văn Toán được xác định là chủ mưu, do có mâu thuẫn trong việc mua bán ma túy với mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nên Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc Cao Mỹ D. để ép mẹ nạn nhân phải trả tiền.

Trong quá trình bắt giữ Cao Mỹ D. tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, từ ngày 4/2 đến ngày 6/2/2019, các đối tượng Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh này.

Cáo trạng còn xác định, đối tượng Vương Văn Hùng và Cầm Văn Chương đã thực hiện một lần hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ D. vào rạng sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019.

Tiếp đó, cả nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng (6/9 đối tượng trong vụ án) đã bàn bạc và cùng nhau sát hại nạn nhân Cao Mỹ D.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên

Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán (ảnh nhỏ) và hình ảnh nữ sinh Cao Mỹ D. trước khi bị bắt cóc, sát hại.

VKSND tỉnh Điện Biên cho rằng, hành vi của các bị can là vi phạm pháp luật, xâm phạm nhân phẩm, danh sự, tính mạng, tài sản của người khác, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm hoạt động tư pháp cần phải xử lý nghiêm.

Bởi vậy, VKSND tỉnh Điện Biên truy tố có 6/9 bị can với khung hình phạt từ 20 năm, chung thân đến tử hình.

Cụ thể, đối tượng Vì Văn Toán (SN 1982, trú tại đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) bị truy tố về các tội Giết người, theo điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự  2015 và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, c, i khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối tượng Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại phường Thanh Trường, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị truy tố về các tội Giết người, theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015; tội Hiếp dâm, theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự; tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự; tội Cướp tài sản, theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Bị can Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên) bị truy tố về các tội Giết người, theo điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; tội Hiếp dâm, theo điểm c, i khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự; tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, c, i khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự và tội Cướp tài sản, theo điểm h khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên (Hình 2).

Các đối tượng bị truy tố trong vụ án nữ sinh giao gà bị giết.

Các bị can Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả bị truy tố về các tội Giết người, theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; tội Hiếp dâm, theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, c khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Riêng 2 đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1972) và Cầm Văn Chương (SN 1974) bị truy tố về tội Hiếp dâm.

Còn đối với Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ của Bùi Văn Công) thì bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm, theo Khoản 1 Điều 390 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan tố tụng xác định, đêm 5 và rạng sáng 6/2/2019 (mùng 3 Tết), đối tượng Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng hiếp dâm Cao Mỹ Duyên.

Rạng sáng 6/2/2019, Thu chứng kiến các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng bàn bạc và giết Duyên, tuy có điều kiện nhưng Thu đã không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình điều tra vụ án, khám xét nhà của đối tượng, cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên một lượng ma túy tổng hợp. Công khai, cất giấu để sử dụng cá nhân. Được biết, đa phần các đối tượng trong vụ án đều thuộc diện nghiện ngập ma túy từ nhiều năm nay.

Tiết lộ bất ngờ về lý do đường dây ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị triệt phá

Thứ 4, 20/11/2019 | 13:52
Những tưởng che giấu được thân phận của mình trong đường dây mua bán ma túy “khủng”, song mẹ nữ sinh giao gà không ngờ lại bị chính đồng bọn tố giác.

Đối diện án tử, mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận tội trạng

Chủ nhật, 17/11/2019 | 08:00
Mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cũng như không quen biết ai tên Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán. Song cơ quan chức năng đủ căn cứ xác định bị can Hiền phạm tội mua bán ma túy với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vụ mẹ nữ sinh giao gà: Tiết lộ sốc về chiêu trò của vợ Vì Văn Toán trong việc đối phó với công an

Thứ 3, 05/11/2019 | 19:00
Trước khi bị bắt, đối tượng Vì Thị Thu (vợ của Vì Văn Toán) đã có nhiều chiêu trò tinh quái để đối phó với lực lượng chức năng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.