Thông tin mới nhất vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng ở An Giang

Thông tin mới nhất vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng ở An Giang

Thứ 7, 21/11/2020 | 08:27
0
Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới.

Sáng 21/11, VOV đưa tin, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng. Qua đó, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, 49 tuổi).

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng ở An Giang

Nguyễn Hoàng Út.

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang đã thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can: Nguyễn Hữu Phước, 31 tuổi (ngụ tại tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) Võ Văn Trung, 40 tuổi (ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Phạm Tấn Lộc, 34 tuổi (ngụ tại tổ 2, khóm Châu Thạnh, Phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt. Tuy nhiên, các đối tượng này không có mặt tại địa phương và không rõ các đối tượng hiện đang ở đâu, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã 3 đối tượng Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung và Phạm Tấn Lộc.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng ở An Giang (Hình 2).

Công an đang truy nã các đối tượng Phước, Trung, Lộc.

Theo Vietnamnet, ngoài ra, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn xác định các đối tượng Võ Văn Kha (48 tuổi), Phạm Thanh Sang (38 tuổi), Trần Văn Phương (47 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng các đối tượng này không đến làm việc, hiện nay cũng không có mặt ở nơi cư trú, nên cảnh sát ra thông báo truy tìm Kha, Sang, Phương.

Công an An Giang khẳng định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và quyết tâm bắt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và liên quan đến vụ án xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng ở An Giang (Hình 3).

Công an truy tìm Kha, Sang, Phương.

Trước đó, Người Đưa Tin Pháp Luật đưa tin: Vào ngày 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào biên giới tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bí mật theo dõi. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ, rồi khuân vác các bao tải và bọc nilon màu đen lên bờ.

Phát hiện lực lượng công an ập đến, các đối tượng bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (SN 1971, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú), cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong các bao và bọc nilon trên có chứa 51kg kim loại màu vàng, nghi là vàng 24K. Viện Khoa học Hình sự (bộ Công an) tiến hành giám định 51kg kim loại màu vàng vận chuyển qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào ngày 30/10, là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra, 3 đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Minh (SN 1991, cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú); Võ Mình Tâm (SN 1987) và Phan Văn Bồ (SN 1977, cùng ngụ tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng đã đến cơ quan công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, tất cả các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Út và ra thông báo truy tìm 7 nghi phạm khác có liên quan vụ án. Đến nay công an đã bắt được Nguyễn Hoàng Út.

Quốc Tiệp (t/h)

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ 6, 20/11/2020 | 16:02
Đối tượng bị truy nã về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Công an bắt 51kg vàng vận chuyển trái phép, Phó Thủ tướng gửi thư khen

Thứ 6, 13/11/2020 | 20:36
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang vì đã lập được chiến công xuất sắc trong vụ bắt 51kg trái phép.

Truy nã 8 đối tượng trong đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới

Chủ nhật, 08/11/2020 | 11:48
Liên quan đến vụ vận chuyển lậu 51kg vàng qua biên giới, cơ quan chức năng cho biết có một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.