Thông tin mới về vụ chìm tàu thám hiểm Titan

Thông tin mới về vụ chìm tàu thám hiểm Titan

Thứ 6, 13/10/2023 | 06:30
1
Lực lượng tìm kiếm mới đây đã phát hiện thêm mảnh vỡ và các vật thể được cho là hài cốt của các nạn nhân trong thảm kịch tàu lặn Titan.

Tờ The New York Times ngày 12/10 đưa tin Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) vừa tìm thấy những vật thể được cho là hài cốt của các nạn nhân tàu lặn Titan gặp nạn khi thám hiểm xác tàu Titanic từ gần 4 tháng trước.

Thế giới - Thông tin mới về vụ chìm tàu thám hiểm Titan

Phần chóp còn nguyên vẹn của tàu Titan được tìm thấy. AFP

Theo đó, các kỹ sư thuộc Ban Điều tra Hàng hải thuộc USCG còn tìm thấy thêm các mảnh vỡ của tàu lặn ở đáy Đại Tây Dương hồi tuần trước. USCG cung cấp hình ảnh cho thấy chóp titan còn nguyên vẹn của tàu lặn dài 6,7 m.

Được biết, thi thể người cùng các mảnh vỡ của tàu Titan nằm rải rác ở độ sâu 3.800m, cách xác tàu huyền thoại Titanic khoảng 488m.

"Các mảnh thi thể người đã được thu hồi cẩn thận từ bên trong các mảnh vỡ của tàu Titan và đang được các chuyên gia y tế Mỹ phân tích", USCG cho biết.

Các nhà điều tra đã phân tích và kiểm tra vật liệu thu được từ tàu lặn Titan kể từ cuối tháng 6. USCG cho biết họ sẽ tiếp tục xem xét các bằng chứng mới và phỏng vấn các nhân chứng để chuẩn bị cho phiên điều trần công khai.

Tàu lặn Titan thuộc sở hữu của hãng OceanGate Expeditions, đưa 5 người xuống khám phá xác tàu Titanic, hôm 18/6.

Năm người có mặt trên tàu gồm ông Stockton Rush (61 tuổi), Giám đốc điều hành (CEO) hãng OceanGate Expeditions và cũng là người điều khiển tàu Titan; tỷ phú người Anh Hamish Harding (59 tuổi); cha con tỷ phú người Anh gốc Pakistan Shahzada Dawood (48 tuổi) và con trai Suleman (19 tuổi); cùng nhà hải dương học kiêm chuyên gia nổi tiếng về tàu Titanic người Pháp Paul-Henri Nargeolet (77 tuổi).

Tuy nhiên, sau khi lặn xuống đáy biển phía Bắc Đại Tây Dương khoảng 1 giờ 45 phút, con tàu mất liên lạc.

Thế giới - Thông tin mới về vụ chìm tàu thám hiểm Titan (Hình 2).
Thế giới - Thông tin mới về vụ chìm tàu thám hiểm Titan (Hình 3).

Các mảnh vỡ của tàu Titan được đưa lên bờ biển ở Newfoundland -Canada hôm 28/6. Ảnh: AP

Đến ngày 22/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện các mảnh vỡ và sau đó xác nhận tàu Titan đã nổ tung. Tất cả 5 người có mặt trên tàu Titan đều thiệt mạng.

Con tàu huyền thoại Titanic bị đắm ở độ sâu 3.800m ngoài khơi bờ biển Newfoundland – Canada vào năm 1912. Lúc gặp nạn, tàu Titanic đang chở 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn. Hơn 1.500 người trong số này thiệt mạng. Xác tàu Titanic được Hải quân Mỹ tìm thấy dưới đáy Đại Tây Dương vào năm 1985 và sau đó trở thành nơi tham quan nổi tiếng cho những người ưa mạo hiểm.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Người Lao Động)

Thu hồi một số mảnh vỡ tàu lặn tham quan tàu Titanic và thi thể du khách

Thứ 6, 30/06/2023 | 15:37
Các video được đăng tải bởi Canadian Broadcast Corp cho thấy, đó là một bộ phận tương tự mũi tàu lặn và các bộ phận khác được bọc bởi những tấm bạt trắng.

Tìm kiếm tàu lặn Titan 4 ngày, Mỹ tốn bao nhiêu tiền?

Chủ nhật, 25/06/2023 | 03:54
Để tìm kiếm và cứu hộ tàu lặn Titan, Mỹ đã huy động cả máy bay C-17 và HC-130 thuộc biên chế quân đội. Chi phí vận hành các máy bay này là rất tốn kém.

5 nạn nhân trên tàu lặn không cảm nhận được vụ nổ?

Thứ 6, 23/06/2023 | 14:07
Tàu lặn chở 5 người thám hiểm xác tàu Titanic gặp phải sự cố nổ tung dưới đáy biển, lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 22/6 thông báo. Một trong những câu hỏi đặt ra là liệu các hành khách có cảm nhận ra sao ở thời khắc cuối cùng.

Clip: Bên trong tàu lặn Titan mất tích khi tham quan xác tàu Titanic

Thứ 5, 22/06/2023 | 15:40
Bên trong tàu lặn là một căn phòng rộng tương đương một chiếc xe tải nhỏ, không có ghế ngồi và hành khách phải cởi giày trước khi vào.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.