Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở TP Vinh

Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở TP Vinh

Hà Thị Hằng
Thứ 7, 01/05/2021 | 18:27
0
Vụ nổ súng tại TP.Vinh đã khiến 2 người thiệt mạng. Nghi phạm cố thủ trong ngôi nhà biệt thự. Sau 6 tiếng thuyết phục và vận động, nghi phạm buông vũ khí, đầu thú.

Chiều 1/5, tại trụ sở, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 8h10 ngày 30/4, Công an TP.Vinh nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc nổ súng tại cổng nhà riêng của Cao Trọng Phú (SN 1962), trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh khiến 2 người thiệt mạng. Đối tượng nổ súng sau khi gây án đã cầm súng vào nhà cố thủ.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở TP Vinh

Sau khi gây án, nghi phạm cố thủ trong ngôi biệt thự.

Nạn nhân xác định là anh Ngô Quang H. (SN 1979), trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; Đặng Ngọc A. (SN 1956), trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng nhiều lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo. Công an TP.Vinh, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Phòng cảnh sát Hình sự, Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát Cơ động đã khẩn trương bố trí lực lượng mạnh, triển khai phương án bao vây, cô lập đối tượng, phong tỏa nhà ở đối tượng; tổ chức tuyên truyền, thuyết phục đối tượng đầu thú.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở TP Vinh (Hình 2).

Ngay say khi sự việc diễn ra, đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, 2 đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An chỉ đạo tại hiện trường.

6 tiếng sau khi vận động và thuyết phục công an khống chế được Phú và dẫn giải khỏi hiện trường. Công an Nghệ An đã thu giữ khẩu súng đang còn 1 viên đạn, cùng một số vỏ đạn tại hiện trường. Chiếc súng Phú dùng để gây án đã được thu giữ để trưng cầu giám định có phải súng quân dụng hay không. Khẩu súng được Phú mua ở bên Campuchia về để phòng thân.

Tại cơ quan điều tra, Cao Trọng Phú cho biết trước đó, khi làm ăn bên Campuchia nên Phú đã mua khẩu súng cất giấu nhằm phòng thân. Khi trở về Việt Nam, Phú cũng đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam và mới trở về quê xây nhà. Sáng 30/4, khi H. và A. đứng trước cổng hẹn giải quyết mâu thuẫn thì Phú lấy súng bắn khiến 2 nạn nhân thiệt mạng.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở TP Vinh (Hình 3).

Bước đầu, Cao Trọng Phú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo người dân địa phương, bình thường đối tượng Phú sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm láng giềng, cho đến khi vụ việc xảy ra sáng nay.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ của các tập thể trong đấu tranh, bắt giữ đối tượng. Đồng thời nhấn mạnh, chiến công này đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm đang ngày càng phức tạp,...

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở TP Vinh (Hình 4).

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị.

Với thành tích xuất sắc trên, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 70 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án.

sao không còng tay nghi phạm nả súng khiến 2 người tử vong?

Trong vụ án này, một số hình ảnh được phóng viên chụp lại trong quá trình lực lượng chức năng dẫn giải nghi phạm. Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao công an không còng tay nghi phạm? Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về tình tiết này.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng ở TP Vinh (Hình 5).

Nghi phạm Phú áo đen (chấm đỏ), không bị còng tay.

Theo vị này, việc còng tay nghi phạm chỉ nhằm phòng trường hợp đối tượng chống đối hoặc gây ra những việc ngoài ý muốn. Ở trường hợp này, nghi phạm sau khi phạm tội đã được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương động viên và gia đình người thân vận động, làm tư tưởng, đối tượng đã bình tĩnh trở lại và tự ý thức được, chấp hành việc vận động đó. Việc còng tay chỉ nhằm phòng trường hợp đối tượng chống đối hoặc gây ra những việc ngoài ý muốn. Nhưng đi giữa vòng vây của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người thân như thế thì không thể xảy ra việc đó được.

Hé lộ điều bất ngờ trong vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở thành Vinh

Thứ 6, 30/04/2021 | 14:35
Hiện tại, công an đã khống chế thành công nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong.

Nóng: Điều tra vụ nghi nổ súng khiến 2 người tử vong tại chỗ

Thứ 6, 30/04/2021 | 11:48
Vụ nổ súng đã khiến 2 người tử vong tại chỗ. Hiện, cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra làm rõ.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã trong vụ Tuấn "khỉ" dùng súng bắn tử vong 5 người

Thứ 4, 08/07/2020 | 17:01
Liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") dùng súng sát hại 5 người, cơ quan công an vừa bắt giữ một đối tượng đang trốn truy nã.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.