Thừa Thiên - Huế xuất quân hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế xuất quân hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch Covid-19

Trần Công Định
Thứ 4, 14/07/2021 | 10:33
0
Nhằm hỗ trợ cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19, đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên đường chi viện.
 
Sáng 14/7, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào sáng cùng ngày, tại trụ sở của cơ quan này đã diễn ra buổi lễ xuất quân của đoàn cán bộ Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: 127 cán bộ, nhân viên, lực lượng y bác sĩ, sinh viên tình nguyện hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19 và tiếp nhận hỗ trợ cho bà con người Huế tại thành phố mang tên Bác.
 
Dân sinh - Thừa Thiên - Huế xuất quân hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch Covid-19

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt tay, động viên các cán bộ ngành y tế lên đường hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch.

 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, với tinh thần cả nước chung tay cùng phòng chống dịch, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 8/7/2021, UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ thành phố này trong công tác phòng chống dịch.
 
Cụ thể, hỗ trợ 5.000 bộ kit test nhanh phát hiện kháng nguyên Covid-19; cử đoàn công tác trên 120 người gồm cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế và sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược - Đại học Huế tham gia hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh phòng chống dịch.
 
Theo ông Lưu, hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các thành viên trong đoàn công tác để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, hành động vì nghĩa đồng bào, vì lợi ích, sức khỏe, tính mạng của cộng đồng
 
Cũng trong đợt ra quân lần này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu hy vọng với năng lực chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm của các y, bác sĩ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho các tỉnh, thành bạn trong công tác phòng chống dịch; đồng thời đề nghị đoàn công tác ngành Y tế Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, luôn quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để góp phần cùng TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhanh chóng khống chế dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất, xây dựng hình ảnh Thừa Thiên - Huế là trung tâm Y tế chuyên sâu của miền Trung và cả nước. Mong rằng đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.
 
Ông Phan Hải Thanh, Trưởng đoàn công tác, Phó giám đốc Bệnh viện Quốc tế cho biết, Bệnh viện Trung ương Huế đã hứa sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
 
Được biết, trước đó, lực lượng Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có các đợt ra quân chi viện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương khác như: TP.Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh bạn ghi nhận, đánh giá rất cao.
 

Bộ Công an chi viện 65 y, bác sĩ bệnh viện 199 vào TP.HCM chống dịch

Thứ 3, 06/07/2021 | 16:09
Đoàn y, bác sĩ  bệnh viện 199 bộ Công an (đóng quân tại quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã lên đường tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh.

Hơn 500 giảng viên, sinh viên trường Y Dược chi viện cho Bắc Giang chống dịch

Thứ 4, 09/06/2021 | 06:51
Theo đánh giá của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế, đợt dịch lần này tại Bắc Giang so với các làn sóng dịch COVID-19 trước đó tại Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Hải Dương có rất nhiều điểm khác về quy mô, tốc độ lây lan lẫn mức độ nguy hiểm.

Chùm ảnh: Y, bác sĩ Đà Nẵng lên đường chi viện Bắc Giang chống dịch

Thứ 2, 31/05/2021 | 19:59
Ngày 31/5, đội tình nguyện 10 người, gồm 3 bác sĩ và 7 điều dưỡng giàu kinh nghiệm chính thức từ Đà Nẵng bay ra tâm dịch Bắc Giang.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.