Thủ đoạn của nhóm “cẩu tặc” mang theo súng tự chế gây ra 50 vụ trộm chó

Thủ đoạn của nhóm “cẩu tặc” mang theo súng tự chế gây ra 50 vụ trộm chó

Thứ 3, 10/08/2021 | 09:06
0
Nhóm “cẩu tặc” đã gây ra trên 50 vụ trộm chó trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng.

VOV đưa tin, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh khi tại địa bàn một số huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục xảy ra tình trạng mất trộm chó khiến người dân bức xúc.

Ngày 9/8, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, Nguyễn Văn Thuyên (SN 1993, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản; Lương Thị Bích Ngọc (SN 1975, trú tại TP.Vinh) bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 6/8, hai đối tượng khác cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc là: Nguyễn Văn Duyệt (SN 1996) và Nguyễn Hồng Cương (SN 1998) cũng đã đến Công an huyện Nghi Lộc để đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 súng bắn điện tự chế, 1 kiếm tự chế, 1 xe ô tô bán tải dùng để chở chó, 1 xe máy, cùng các vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Các đối tượng khai nhận tại cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6/2021 đến nay, đã gây ra trên 50 vụ trộm chó của người dân tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông tin trên VnExpress, cơ quan điều tra xác định, nhóm Thuyên gây án từ đầu tháng 6 tới cuối tháng 7. Nhóm này thường mang theo hung khí, súng tự chế, dụng cụ bắt chó và đi từng cặp hai người trên xe máy tới các các địa bàn.

Khi thấy chó thả rông, các đối tượng sẽ áp sát, dùng súng bắn điện làm con vật ngất tại chỗ. Sau đó, đồng bọn đi ôtô bán tải phía sau sẽ tiếp cận gom chó. Quá trình gây án, nếu bị người dân phát hiện truy đuổi, họ chống trả để chạy thoát. Tang vật được bán cho Ngọc.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng giá trị chó ăn trộm ước tính trên 200 triệu đồng. Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Hành vi trộm chó sẽ bị xử lý theo trường hợp "trộm cắp tài sản". Nếu trường hợp vi phạm lần đầu, tài sản trộm được không cao sẽ xử phạt hành chính. Nếu nặng, vi phạm nhiều lần, số tài sản trộm cắp được lớn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 173 quy định về tội Trộm cắp tài sản. Theo đó, tuỳ vào mức độ phạm tội, giá trị tài sản trộm cắp được hành vi trộm chó sẽ bị xử lý hình sự. Nhẹ sẽ bị phạt cải tạo không gian giữ đến 03 năm, nặng nhất sẽ bị phạt tù đến 20 năm.

Mộc Miên (T/h)

Nhóm trộm nhí "vui tính": 12 tuổi chủ mưu trộm xe đi cho vui, hết xăng bỏ lại, trộm mới

Thứ 5, 29/07/2021 | 11:55
Nhóm trộm nhỏ tuổi đặt mục tiêu ngông cuồng "khi đi 4 người một xe, khi về mỗi người một chiếc".

Clip: Đi trộm xe máy, nam thanh niên bị chó đuổi chạy thục mạng

Thứ 3, 27/07/2021 | 14:57
Thấy con chó từ trong nhà lao ra truy đuổi, nam thanh niên vội vàng vứt lại chiếc xe máy rồi bỏ chạy thục mạng.

Clip: Đi trộm chó bị dân truy đuổi, 2 đối tượng chống trả quyết liệt

Thứ 4, 23/06/2021 | 10:57
Bị dân truy đuổi khi đang trên đường tẩu thoát, hai tên trộm chó quay sang dùng gậy và gạch đá chống trả quyết liệt.

11 năm tù cho "nữ quái” trộm CMND người khác đi lừa bán đất

Thứ 7, 19/06/2021 | 11:00
Nhi đã lấy trộm chứng minh nhân dân (CMND) của người khác rồi sử dụng tên người đó để hành nghề môi giới bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.