Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 14/07/2022 | 19:00
0
Do làm ăn thua lỗ, Huê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ và chị Xuyến lừa đảo, chiếm đoạt của 41 người với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 14/7, bị cáo Dương Thị Huê, SN 1985, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên toà, bị cáo Huê thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thị Huê là giám đốc công ty TNHH Global Happinees, có trụ sở tại Tp.Bắc Ninh. Công ty của Huê sau đó được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc, không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Đến năm 2017, công ty làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên Huê đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Huê lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ, SN 1951, trú tại Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An và chị Nguyễn Thị Xuyến, SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Giang để lừa đảo.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bị cáo Huê khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên toà. 

Dương Thị Huê đã đưa thông tin sai sự thật.  Nữ giám đốc này khẳng định công ty mình có khả năng đưa người đi XKLĐ với tổng chi phí 6.000 USD. Người lao động chỉ cần nộp hồ sơ gồm: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu. Nếu giới thiệu được 1 người đi lao động Hàn Quốc thành công thì Huê sẽ trích hoa hồng từ 1.000 đến 2.000 USD.

Huê đã mời 2 người này trực tiếp đến công ty để tạo lòng tin. Lúc đến công ty thì bà Hộ và chị Xuyến thấy có nhiều người đang học tiếng Hàn nên tin tưởng Huê và công ty có chức năng đưa người đi XKLĐ Hàn Quốc. Thấy yên tâm, bà Hộ và chị Xuyến đã truyền đạt lại cho người thân, bạn bè để ai có nhu cầu thì liên hệ, họ sẽ giúp đưa sang Hàn Quốc làm việc. Từ đó, Huê đã lợi dụng những người này để lừa đảo.

Bà Hộ trước đó từng có thời gian làm môi giới cho một số người đi XKLĐ tại Đài Loan, Malaysia nên được nhiều người tin tưởng. Sau khi nghe bà Hộ có mối đưa người đi Hàn Quốc nên từ cuối năm 2017 đến tháng 10/2018 có 18 người nhờ bà Hộ làm thủ tục đi Hàn Quốc. Sau khi nhận hồ sơ và tền của những người này, bà Hộ trực tiếp đưa họ ra công ty TNHH Global Happinees để gặp Huê tư vấn trực tiếp. Bà Hộ giao hồ sơ, tiền đặt cọc cho Huê làm thủ tục đi XKLĐ cho họ. Sau khi được Huê cấp mã Code vida giả cho ngời lao động thì Huê yêu cầu họ đóng thêm tiền cho bà Hộ. Sau khi nhận tiền, Huê đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.  

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng (Hình 2).

Chỉ có một số bị hại có mặt tại phiên toà. 

Theo đó, CQĐT xác định trong thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 10/20218, Dương Thị Huê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ và chị Xuyến lừa đảo, chiếm đoạt của 41 người với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Nạn nhân của Huê ở khắp các tỉnh thành từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình….

Đứng trước bục khai báo, Dương Thị Huê cho biết vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức đưa người đi XKLĐ. Các bị hại tham dự phiên tòa yêu cầu phải trả lại tiền cho họ. Bị cáo Huê xin lỗi các bị hại và hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà Huê đã chiếm đoạt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thị Huê 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Xuyến đã nhận hồ sơ và tiền của người lao động, nhưng sau đó đã chuyển hết cho Huê. Chị Xuyến không chiếm đoạt nên không có dấu hiệu đồng phạm với Huê. Do đó CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự với Xuyến. 

Còn bà Hộ đã nhận tiền, hồ sơ của 18 người và cũng chuyển hết cho Huê. Tuy bà này có giữ lại 930 triệu đồng (theo bà đó là số tiền hoa hồng được hưởng), nhưng sau khi Huê bị khởi tố, bà đã trả lại số tiền trên, còn 2,4 triệu đồng. Mặt khác bà Hộ cũng đã tự bỏ ra 65 triệu đồng nhờ Huê làm thủ tục cho cháu và bị Huê chiếm đoạt. Xét thấy bà này không có ý thức lừa dối để chiếm đoạt tài sản của người lao động, do đó, hành vi của bà Hộ không có giấu hiệu đồng phạm với Huê, mà thực chất bà Hộ cũng là nạn nhân nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự. 

Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo trúng thầu chiếm đoạt tiền tỷ

Chủ nhật, 12/06/2022 | 18:00
Tình "nổ" là cần đối tác để giao khoán công trình vừa trúng thầu, để chiếm đoạt của 2 công ty số tiền gần 5 tỷ đồng…

Hà Nội: Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 13/05/2022 | 12:00
Làm ăn thua lỗ, nợ nần hơn 70 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dũng đã huy động người dân góp vốn theo hình thức "đa cấp" rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

12 năm tù cho Giám đốc Công ty BĐS Trung Land vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 09/05/2022 | 20:56
Bị cáo Cao Đức Trung đã tự tiến hành lập bản vẽ phân lô đất nền và đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người chiếm đoạt 2.480.243.000 đồng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.