Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm

Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm "siêu trộm" gây ra 41 vụ trộm cắp ở Đắk Lắk

Thứ 5, 21/05/2020 | 16:10
0
Tại phiên tòa, các đối tượng đã khai nhận gây ra 41 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng.

Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, đồng thời tuyên phạt nhóm 7 đối tượng có hành vi trộm cắp với tổng mức án 57 năm sáu tháng tù giam, cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bảy bị cáo gồm: Nguyễn Đình Đề (27 tuổi), Trần Văn Hà (25 tuổi), Ngô Công Thắng (25 tuổi), Phùng Văn Anh (35 tuổi), Trần Văn Trung (32 tuổi), Phan Huy Sơn (27 tuổi), cùng trú tại huyện Cư M’gar và Hoàng Trung Hậu (26 tuổi), trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm 'siêu trộm' gây ra 41 vụ trộm cắp ở Đắk Lắk

Các bị cáo tại phiên tòa 

Theo hồ sơ cáo trạng của cơ quan chức năng, từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2018, các bị cáo này đã thực hiện 41 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng tài sản bị chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Cụ thể, các bị cáo đã sử dụng xe máy đi về các xã thuộc các huyện: Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Ana, Buôn Đôn và Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) tìm sơ hở của người dân để ra tay trộm cắp tài sản.

Phát hiện sơ hở, các đối tượng dùng xà beng, dao, tuốc nơ vít để cạy, phá khóa cửa đột nhập vào trong nhà lục soát đồ đạc, cạy phá két sắt lấy tài sản đem đi bán, cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Theo Pháp Luật Plus, với thủ đoạn nói trên, tại huyện Cư M’gar, các bị cáo đã gây ra 24 vụ trộm cắp tài sản, tại huyện Cư Kuin 6 vụ; huyện Buôn Đôn 6 vụ, huyện Krông Ana 4 vụ và huyện Krông Búk 1 vụ.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Nguyễn Đình Đề 18 năm tù giam, Phan Huy Sơn 13 năm tù giam, Hoàng Trung Hậu 6 năm 6 tháng tù giam, Trần Văn Hà 6 năm tù giam, Ngô Công Thắng 5 năm tù giam, Phùng Văn Anh 5 năm tù giam, Trần Văn Trung 4 năm tù giam về các tội danh trên.

Đăng Khoa (T/h)

Tạm giam tên nghiện ở Hà Tĩnh trộm cắp đồ thờ

Thứ 6, 15/05/2020 | 10:28
Bản thân Dũng nghiện ngập không có tiền mua thuốc nên đã đột nhập nhà dân trộm cắp đồ thờ.

Bắt giữ cặp "siêu trộm" nghiện ma túy, làm "bốc hơi" hàng loạt xe máy trên phố

Thứ 2, 11/05/2020 | 11:23
Lợi dụng con mồi sơ hở, các đối tượng sẽ ra tay trộm cắp xe máy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nơi tập trung đông người rồi bán lấy tiền tiêu xài, sử dụng vào việc mua ma túy.

Bắt đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp trong thời gian được hoãn thi hành án

Thứ 3, 28/04/2020 | 11:56
Được hoãn thi hành án, đối tượng tiếp tục gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân và trang trải cuộc sống của gia đình.

Truy tố nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài

Thứ 3, 31/03/2020 | 17:04
Nhóm của Nguyễn Đệ Nhứt bàn bạc, lên kế hoạch trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi trộm được xe, chúng đem bán cho nhiều người khác rồi chia nhau tiền. Nhóm 3 đối tượng biết là xe gian nhưng vẫn đồng ý mua nên cùng bị truy tố.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.