Thu nhập 700 nghìn đồng/tháng vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội

Thu nhập 700 nghìn đồng/tháng vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 03/12/2020 | 17:46
0
Với thu nhập 700 nghìn đồng/tháng cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, người lao động hoàn toàn có thể tham gia và hưởng lợi ích nhân văn của bảo hiểm xã hội.

Thu nhập 700 nghìn đồng là có thể tham gia

Ngoài những nguyên nhân khiến người dân chưa “mặn mà” với BHXH được các chuyên gia chỉ ra trong buổi tập huấn "Pháp luật về chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế" được tổ chức sáng 3/12, tại Yên Bái, chiều cùng ngày, ông Trần Đình Lợi - Phó phòng truyền thông BHXH tỉnh Yên Bái còn chỉ ra nguyên nhân quan trọng là thời gian đóng BHXH quá dài cũng là trở ngại lớn.

Mời độc giả đọc nội dung qua bài: "Cán bộ làm an sinh xã hội phải thực hiện bằng cả trái tim"

Cụ thể, thời gian tối thiểu để được hưởng BHXH là 20 năm, cùng với đó mức thu nhập bấp bênh của đại đa số người lao động tự do khiến người dân “ngại” tham gia.

Theo ông Lợi, thực chất đây không phải vấn đề lớn một khi người dân hiểu về mức tiền tham gia BHXH, bởi với mức thu nhập tối thiếu 700 nghìn đồng/tháng vẫn có thể tham gia. 

Chính sách - Thu nhập 700 nghìn đồng/tháng vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội

Ông Trần Đình Lợi phát biểu trong buổi tập huấn "Pháp luật về chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế" do hội Luật gia Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tại Yên Bái ngày 3/12. 

Nói rõ hơn, 700 nghìn đồng là mức thu nhập của chuẩn hộ nghèo, khi tham gia bảo hiểm, người tham gia sẽ đóng 22% số tiền đó. Bên cạnh đó, Nhà nước đã có ngân sách hỗ trợ đóng tới 30% với hộ nghèo, hỗ trợ 25% với hộ cận nghèo và 10% với các đối tượng khác. Do đó, đối với người lao động thuộc hộ nghèo, mỗi ngày trung bình chỉ cần bỏ ra chưa tới 5 nghìn đồng là có thể tham gia, trong khi giá trị, lợi ích mà BHXH mang lại sau khi hết tuổi lao động là rất lớn.

Cũng theo ông Lợi, hiện nay thủ tục khi tham gia BHXH hiện nay đã được tối giản, rút ngắn rất nhiều thủ tục cho người dân, các cơ chế, chính sách luôn được nhà nước đảm bảo và được hướng dẫn cụ thể khi người dân tham gia. 

Những biện pháp đưa BHXH tới người dân

Với giá trị nhân văn BHXH mang lại, thông qua chính sách Nhà nước luôn hỗ trợ rất nhiều để tất cả người lao động từ thu nhập tối thiểu đến thu nhập cao được tham gia BHXH. Do đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện bài bản để người dân hiểu đúng về BHXH, đặc biệt là mức đóng vốn là vấn đề người dân băn khoăn. 

Để thu hút nhiều người dân và lao động tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đạt mục tiêu 50% lực lượng lao động tham gia BHXH theo Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, theo ông Lợi, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp. 

Trước hết cần tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện đến người lao động nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện và người dân về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của BHXH tự nguyện.

Chính sách - Thu nhập 700 nghìn đồng/tháng vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội (Hình 2).

Buổi tập huấn cung cấp nhiều kiến thức về BHXH tới các đại biểu.

Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền luật BHXH đến người dân; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền đến tay người lao động, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh như tờ rơi, tờ gấp, áp phích tuyên truyền BHXH tự nguyện.

Chú trọng các hoạt động tuyên truyền miệng thông qua các buổi sinh hoạt tập thể tại các doanh nghiệp và ở địa phương. Nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao việc tổ chức thực hiện chế độ BHXH tự nguyện, tăng cường phục vụ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Cuối cùng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ; đồng thời nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH tự nguyện, nhất là thực hiện tốt cơ chế một cửa trong tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động...

Chính sách - Thu nhập 700 nghìn đồng/tháng vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội (Hình 3).

"Với 90% dân số cả nước có thẻ BHYT là nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước trong thực hiện an sinh xã hội" - PGS.TS Nguyễn Hiền Phương. 

Đánh giá về hệ thống văn bản phát luật y tế hiện hành, PGS.TS Nguyễn Hiền Phương - Đại học Luật Hà Nội cho biết, trải qua gần 30 năm thực hiện BHYT, hệ thống văn bản pháp luật y tế ngày càng hoàn thiện. Có thể thấy, chính sách pháp luật về BHYT được hiện rất tốt với 90% dân số nước ta có thẻ BHYT. Đây là con số ấn tượng mà hiện nhiều nước phát triển chưa thực hiện được. 

Tuy nhiên, để hoàn thiện chính sách pháp luật thời gian tới sẽ hoàn thiện 4 mục tiêu: Hướng tới bao quát toàn dân; Tăng quyền lợi người tham gia, trong đó chú trọng vào công tác phòng bệnh (hiện BHYT mới thanh toán chữa bệnh); Đảm bảo quỹ BHYT và phát triển tính nhân văn của BHYT để đảm bảo tính toàn dân với việc thu hút nhiều người tham gia.

"Cán bộ làm an sinh xã hội phải thực hiện bằng cả trái tim"

Thứ 5, 03/12/2020 | 14:15
Đó là ý kiến của GS.TS Lê Hồng Hạnh trong buổi tập huấn "Pháp luật về chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế" do hội Luật gia Việt Nam phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức tại Yên Bái, ngày 3/12.

Hội Luật gia Việt Nam tổng kết Cụm thi đua khu vực ĐBSCL năm 2020

Thứ 3, 24/11/2020 | 18:02
Ngày 24/11, Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh, thành phố ĐBSCL tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.

Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và miền Trung: Đưa pháp luật tới người dân

Thứ 3, 24/11/2020 | 16:32
Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại hội nghị tổng kết Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và miền Trung tổ chức sáng 24/11, tại Vĩnh Phúc.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.