Lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội: “Thu phí giữ chỗ là tận thu, làm sao dạy được học trò

Lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội: “Thu phí giữ chỗ là tận thu, làm sao dạy được học trò"

Hà Công Luân
Thứ 4, 11/07/2018 | 18:10
0
Lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong sự kiện tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, việc các trường dân lập đem kinh tế thị trường vào môi trường giáo dục một cách nặng nề sẽ làm ảnh hưởng tới việc dạy học trò.

Những ngày qua, dư luận xã hội đã vô cùng phẫn nộ trước việc một số trường dân lập ở Hà Nội thu khoản tiền “phí giữ chỗ” của phụ huynh khi nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Ngoài một số trường trả lại khi phụ huynh rút hồ sơ thì có trường lại không trả khoản tiền đó, tiêu biểu trong đó là câu chuyện của trường THPT Lương Thế Vinh.

Clip: Sở GD&ĐT nói về việc các trường thu phí giữ chỗ

Chiều 11/7, trong buổi làm việc với báo chí, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay từ khi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc này, Sở đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các trường và đã ra văn bản chỉ đạo.

“Một số trường có khoản thu là rất lớn, Sở đã có văn bản gửi để yêu cầu dừng thu các khoản này, nếu đã thu thì phải trả lại. Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp, có văn bản, vận động, trao đổi, gọi điện để các trường hiểu. Tuy nhiên, đã có những ý kiến trái chiều trong việc này gây ra hiểu sai trong dư luận”, ông Quang nói.

Lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội: “Thu phí giữ chỗ là tận thu, làm sao dạy được học trò'

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội (giữa).

Về mặt lý, ông Quang cho biết, các trường đã “tận thu” mà không nghĩ lại rằng mình nhận được rất nhiều ưu đãi, ông nói: “Quy định tất cả các trường tư thục đều nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân và được Nhà nước giao đất, giảm thuế, nếu làm ăn thua lỗ còn được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đào tạo giáo viên không mất đồng nào, được Nhà nước bảo hộ…”.

“Trong quy định các khoản tiền của các trường tư thục được phép thu theo Nghị định 69 của Chính phủ, các trường tư thục được thực hiện 5 khoản thu trong nhà trường nhưng trong này không có khoản nào là khoản “phí giữ chỗ” như một số trường vừa làm”, vị Phó Giám đốc sở GD&ĐT khẳng định.

Ông Quang cũng khẳng định, các trường tư thục về mặt lý là sai, việc sở GD&ĐT yêu cầu các trường trả lại là đúng quy định. Đồng thời, Sở cũng đã nhận được yêu cầu của Bộ yêu cầu các trường phải trả lại khoản tiền này cho dân.

“Chúng tôi suy nghĩ là, phụ huynh đã phải vất vả để kiếm được số tiền đặt cọc ấy, học sinh khi học sẽ nghĩ gì nếu bắt buộc phải học ở trường chỉ vì sợ bố mẹ mất tiền đặt cọc? Các em sẽ nghĩ gì khi chúng ta nhắc các em về bao dung về nhân ái trên ghế nhà trường, còn thực tế thì cứ áp dụng kinh tế thị trường? Thật khó để dạy được các em nếu nhà trường như thế!”, ông Quang bộc bạch.

Thông tin thêm về việc này, ông Quang cho biết, hầu hết các trường đã trả lại khoản phí cho học sinh như: Marie Cuire, Nguyễn Siêu, Tạ Quang Bửu, Đào Duy Từ, Đoàn Thị Điểm. Những trường còn lại cũng sẽ trả cho phụ huynh trong thời gian sớm nhất.

"Nóng" phí ghi danh và "loạn" tuyển sinh lớp 10

Thứ 7, 07/07/2018 | 07:00
Thời tiết nóng hầm hập đến 40 độ mùa hè năm nay chắc cũng chưa ăn nhằm vào đâu so với sức nóng từ mùa tuyển sinh vào lớp 10, nhất là với phụ huynh của hai trường THPT Tạ Quang Bửu và THPT Lương Thế Vinh.

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh kêu than, nhà trường lãnh cảm

Thứ 5, 05/07/2018 | 18:30
Mặc dù đã có chỉ đạo từ sở GD&ĐT Hà Nội, một số phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 tại trường THPT Lương Thế Vinh cho biết vẫn liên tục gặp khó trong việc rút hồ sơ.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.