Chiều 11/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Tại họp báo, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung mới của Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Một trong những điểm mới nổi bật của luật là việc mở rộng lực lượng tham gia, không chỉ giới hạn trong quân đội, công an mà còn mở ra cơ hội cho lực lượng dân sự.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, nhu cầu tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc hiện nay chủ yếu là tái thiết. Đây là những khu vực bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, xung đột và các thảm họa.
"Vấn đề tái thiết hạ tầng, phục vụ cho đời sống của người dân, của cộng đồng là rất quan trọng. Đây chính là nhu cầu, là đầu bài để chúng ta đáp ứng", ông Chiến nhấn mạnh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại họp báo (Ảnh: TT).
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong 11 năm qua, kể từ 27/5/2014, khi những sĩ quan đầu tiên của Việt Nam có mặt tại phái bộ, đến nay, chúng ta đã cử khoảng 1.100 lượt cán bộ, nhân viên. Lực lượng này bao gồm hai loại hình là cá nhân và đơn vị, thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Các sĩ quan của chúng ta đảm nhiệm các vị trí như quan sát viên quân sự, sĩ quan hậu cần, y tế, và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội tại địa bàn.
Song song với đó, đã triển khai thành công các Bệnh viện Dã chiến tại Nam Sudan, Đội Công binh. Sắp tới, Bộ Công an cũng sẽ cử lực lượng cảnh sát tham gia.
Luật mới đã mở rộng cho lực lượng dân sự tham gia, gồm chuyên gia trong các ngành nghề thiết yếu cho công cuộc tái thiết như giao thông, y tế, giáo dục, truyền thông và pháp lý.
"Những vị trí này rất cần thiết cho sự tái thiết tại các địa bàn phái bộ", ông Chiến nói.
Trả lời câu hỏi về chính sách đãi ngộ để thu hút lực lượng, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn khó khăn, gian khổ.
Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, thông tư quy định chế độ chính sách cho lực lượng này, gần nhất là Nghị định 47 bổ sung một số chính sách mới.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, các cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ để cụ thể hóa các quy định của luật mới, đảm bảo các chế độ chính sách "có những yếu tố đặc thù, thu hút và vượt trội so với các lực lượng làm nhiệm vụ trong nước".
"Mục tiêu là xây dựng được các chế độ, chính sách ưu tiên đặc thù, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Chắc chắn khi luật có hiệu lực, nghị định cũng sẽ ra đời, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản mà dư luận quan tâm", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thông tin.